Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng nay 25/4, Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 đã thành công tốt đẹp.  Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam,  Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố khóa XV tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội khóa XVI.
dai hoi cong doan thanh pho ha noi lan thu xvi nhiem ky 2018 2023 thanh cong tot dep Hình ảnh ngày làm việc thứ ba Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI
dai hoi cong doan thanh pho ha noi lan thu xvi nhiem ky 2018 2023 thanh cong tot dep Giải pháp nâng cao vị thế tổ chức công đoàn trong tình hình mới
dai hoi cong doan thanh pho ha noi lan thu xvi nhiem ky 2018 2023 thanh cong tot dep Công nhân KCN-CX Hà Nội kỳ vọng hướng về Đại hội
dai hoi cong doan thanh pho ha noi lan thu xvi nhiem ky 2018 2023 thanh cong tot dep Thi đua học tập, lao động để xây dựng Thủ đô giàu đẹp

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Sau 3 ngày làm việc việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, trách nhiệm và hiệu quả, Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và thành công tốt đẹp. Các nội dung được thông qua tại Đại hội XVI Công đoàn Thành phố là những văn kiện quan trọng thể hiện trí tuệ, tâm huyết của toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn Thành phố, là sự tổng kết thực tiễn hoạt động công đoàn trong những năm qua để tiếp tục đổi mới và phát triển trong 5 năm tới.

dai hoi cong doan thanh pho ha noi lan thu xvi nhiem ky 2018 2023 thanh cong tot dep
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tổ chức Công đoàn Thủ đô

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến nhận định: Những ngày Đại hội đã khép lại nhưng cũng bắt đầu mở ra một chặng đường mới, chặng đường phát triển đầy mạnh mẽ, đầy cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn thách thức đối với các cấp công đoàn, đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô. Từ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển chắc chắn kết quả của Đại hội sẽ là động lực tinh thần to lớn cổ vũ động viên mỗi đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn Thủ đô tranh thủ thời cơ vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung phương thức hoạt động vì quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên và NLĐ, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu: Ngay sau Đại hội, các cấp Công đoàn thành phố cần nhanh chóng tuyên truyền về kết quả Đại hội, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và vụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các chương trình kế hoạch và triển khai thực hiện để sớm đưa nghị quyết đại hội XVI công đoàn Thành phố đi vào thực tiễn, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô nhiệm kỳ 2018-2023 xứng đáng với Huân chương Độc lập hạng Nhất – Phần thường cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng cho LĐLĐ Thành phố.

dai hoi cong doan thanh pho ha noi lan thu xvi nhiem ky 2018 2023 thanh cong tot dep
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến phát biểu bế mạc Đại hội

“Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên,CNVCLĐ và các cấp Công đoàn Thủ đô phát huy truyền thống của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, đoàn kết sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI đề ra, góp phần xây dựng Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng – Thành phố vì hòa bình, ngày càng giầu đẹp, văn minh, hiện đại”- Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến kêu gọi.

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI được tổ chức trọng thể tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội, từ ngày 23 đến ngày 25/4/2018. Tham dự Đại hội có 546 đại biểu, trên tổng số 548 đại biểu được triệu tập, đại diện cho gần 60 vạn đoàn viên công đoàn và gần 2,5 triệu CNVCLĐ Thủ đô.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đến dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo, định hướng cho phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội vinh dự được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.

dai hoi cong doan thanh pho ha noi lan thu xvi nhiem ky 2018 2023 thanh cong tot dep
dai hoi cong doan thanh pho ha noi lan thu xvi nhiem ky 2018 2023 thanh cong tot dep
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đối thoại với đại biểu dự Đại hội

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Công đoàn thành phố Hà Nội và trao tặng bức trướng cho Đại hội.

Trong chương trình Đại hội cũng đã diễn ra hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố cùng Giám đốc các Sở với các đại biểu chính thức dự Đại hội. Đây là một hoạt đống mới và khác biệt so với các Đại hội nhiệm kỳ trước. Thông qua Hội nghị đối thoại, các kiến nghị của đại biểu dự Đại hội đối với Thành phố đã được giải quyết cụ thể, rõ ràng một cách trực tiếp đã tạo ra không khí phấn khởi, tin tưởng của lực lượng CNVCLĐ Thủ đô vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính quyền Thành phố.

Đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội nhất trí thông qua các văn kiện Đại hội gồm: Báo cáo của BCH LĐLĐ thành phố Hà Nội khóaXV trình tại Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 và báo cáo tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Thành phố đối với Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội; Báo cáo kiểm điểm của BCH, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2013-2018; Báo cáo tổng hợp ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về dự thảo Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội XVI Công đoàn Thành phố và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Trên cơ sở dự báo tình hình thế giới, trong nước và sự phát triển của đội ngũ CNVCLĐ Thành phố trong thời gian tới, Đại hội đã thảo luận và thống nhất cao với phương châm hành động: “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển” và mục tiêu tổng quát “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ CĐCS; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm xã hội của người lao động; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố vì hòa bình”.

Đại hội thảo luận và nhất trí với 15 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ, giải pháp công tác Công đoàn Thành phố nhiệm kỳ 2018-2023.

dai hoi cong doan thanh pho ha noi lan thu xvi nhiem ky 2018 2023 thanh cong tot dep
Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVI ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu BCH LĐLĐ Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 58 Ủy viên. BCH đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ gồm 19 Ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ Thành phố tái cử chức vụ Chủ tịch. 5 đồng chí: Ngô Văn Tuyến, Đặng Thị Phương Hoa, Phạm Bá Vĩnh, Lê Đình Hùng, Nguyễn Chính Hữu được bầu là Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố khóa XVI.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 gồm 23 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Xem thêm
Phiên bản di động