Trường Tiểu học Đoàn Khuê: Xây dựng môi trường sư phạm kỷ luật - thân thiện - trách nhiệm

Tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê, phường Việt Hưng, Hà Nội, việc thực hiện tốt kỷ cương hành chính và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” đã giúp tạo ra một môi trường sư phạm kỷ luật - thân thiện - trách nhiệm, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Quận Long Biên: Ra mắt mô hình điểm “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê Không gian văn hóa Hồ Chí Minh: Nơi học tập trực quan sinh động về Bác kính yêu Chuẩn bị chu đáo cho năm học đầu tiên hỗ trợ bữa ăn bán trú

Triển khai linh hoạt, đa dạng

Bà Phan Thị Mỹ Hạnh - Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Đoàn Khuê cho biết, trong những năm qua, Công đoàn Trường Tiểu học Đoàn Khuê luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thực nghiêm hiện kỷ cương hành chính, coi đây là tiêu chí quan trọng để xây dựng môi trường sư phạm kỷ luật - thân thiện - trách nhiệm đồng thời cũng đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”. Do đó, phong trào thi đua này đã có sức cuốn hút mạnh mẽ, thu hút đông đảo nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia, trở thành động lực và mục tiêu phấn đấu của nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Trường Tiểu học Đoàn Khuê: Xây dựng môi trường sư phạm kỷ luật - thân thiện - trách nhiệm
Nhà giáo Trần Thị Phương Dung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Khuê vinh dự đón nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Trường Tiểu học Đoàn Khuê: Xây dựng môi trường sư phạm kỷ luật - thân thiện - trách nhiệm
Cô giáo Phan Thị Mỹ Hạnh - Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Đoàn Khuê đại diện tập thể Công đoàn trường vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuât sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo bà Mỹ Hạnh, công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Công đoàn trường đã chủ động báo cáo Cấp ủy Chi bộ, tham mưu, đề xuất Ban Giám hiệu nhà trường lồng ghép nội dung kỷ cương hành chính và phong trào thi đua trong các buổi sinh hoạt Công đoàn định kỳ. Cùng đó, Công đoàn tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề nhân dịp 8/3, 20/10 với những nội dung thiết thực: Chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc…góp phần trang bị cho nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên những nền tảng kiến thức thiết thực, vừa làm tốt công tác giảng dạy, vừa khéo léo vun đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái khoẻ, ngoan, học giỏi.

Đặc biệt, trong thời kỳ chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Công đoàn Trường Tiểu học Đoàn Khuê đã nhanh nhạy ứng dụng công nghệ thông tin: sử dụng Zalo, mạng xã hội nội bộ lan tỏa những tập thể, cá nhân thực hiện tốt kỷ cương hành chính, những tấm gương người tốt, việc tốt, gương nữ đoàn viên, nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên tiêu biểu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, tạo hiệu ứng tích cực, thúc đẩy sự phát triển của phong trào.

Bà Phan Thị Mỹ Hạnh cho biết: Công tác tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến từ nhận thức tới hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Theo đó, trong thực hiện kỷ cương hành chính, 100% đoàn viên tham gia học tập, quán triệt quy định của ngành và địa phương về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đoàn viên chấp hành nghiêm túc giờ giấc, tác phong, quy chế chuyên môn, thực hiện văn hóa công sở. Công đoàn phối hợp Ban Giám hiệu thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, kịp thời nhắc nhở những cá nhân, tâp thể còn hạn chế và biểu dương, động viên những cá nhân, đơn vị làm tốt.

Trường Tiểu học Đoàn Khuê: Xây dựng môi trường sư phạm kỷ luật - thân thiện - trách nhiệm
Hội nghị viên chức, người lao động Trường Tiểu học Đoàn Khuê năm học 2025 - 2026.
Trường Tiểu học Đoàn Khuê: Xây dựng môi trường sư phạm kỷ luật - thân thiện - trách nhiệm
Ký kết quy chế phối hợp giữa lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn Trường Tiểu học Đoàn Khuê.

Đăc biệt, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, Công đoàn Trường đã phối hợp với Ban lãnh đạo thực hiện tốt việc, việc chăm lo đời sống, đảm bảo mọi quyền lợi, chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động. Công đoàn đã chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, nhất là nữ cán bộ công chức, viên chức, người lao động, kịp thời hỗ trợ khi gặp khó khăn về đời sống, sức khỏe hoặc công việc; phối hợp với Ban Giám hiệu thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ và công bằng. Ngoài ra, Công đoàn nhà trường cũng tham mưu, phối hợp với Ban lãnh đạo tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, kiến thức mọi mặt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Hiệu quả rõ nét

Những cách làm thiết thực như trên đã giúp cán bộ đoàn viên, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Đoàn Khuê luôn an tâm công tác, có thêm động lực để thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính cũng như hăng hái tham gia các phong trào thi đua. Kết quả là, trong những năm qua, kỷ cương, nề nếp của nhà trường được nâng cao rõ rệt, góp phần xây dựng hình ảnh đội ngũ nhà giáo chuẩn mực, tận tâm, chuyên nghiệp.

Đối với phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đạt thành tích cao trong các hội thi chuyên môn, chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi các cấp đồng thời cũng luôn đảm đang, khéo léo, vun đắp, giữ gìn hạnh phúc gia đình, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, xây dựng hình ảnh người phụ nữ hiện đại, năng động, sáng tạo.

Trường Tiểu học Đoàn Khuê: Xây dựng môi trường sư phạm kỷ luật - thân thiện - trách nhiệm
Cán bộ giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Khuê thảo luận trong một buổi tập huấn chuyên môn.

Nhiều nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” các cấp. Nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng ở các cấp, như: Công đoàn nhà trường được nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, 1 cá nhân được tặng Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Đoàn Khuê Phan Thị Mỹ Hạnh cho biết, trong thời gian tới, Công đoàn nhà trưỡng sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp đã khẳng định được hiệu quả trong thực tiễn, mà trước hết là tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào tuyên truyền với nhiều hình thức sinh động như video clip, fanpage công đoàn, treo băng rôn, khẩu hiệu, tọa đàm trực tuyến; gắn công tác tuyên truyền với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công đoàn sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất và phối hợp với lãnh đạo nhà trường tổ chức các hội thi, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công việc và xây dựng gia đình hạnh phúc; kịp thời biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến.

Trường Tiểu học Đoàn Khuê: Xây dựng môi trường sư phạm kỷ luật - thân thiện - trách nhiệm
Xây dựng đội ngũ nhà giáo Trường Tiểu học Đoàn Khuê: Chuẩn mực, tận tâm, chuyên nghiệp.

Đặc biệt, Công đoàn nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với chuyên môn làm tốt việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên thông qua chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, nhất là nữ cán bộ công chức, viên chức, người lao động, kịp thời hỗ trợ khi gặp khó khăn về đời sống, sức khỏe hoặc công việc; phối hợp với Ban Giám hiệu thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ và công bằng.

Ngoài ra, Công đoàn nhà trường cũng sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp với Ban lãnh đạo tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý thời gian, cân bằng giữa công việc và gia đình cho nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên đồng thời khuyến khích đoàn viên nữ tham gia nâng cao trình độ chuyên môn và ứng dụng chuyển đổi số trong giảng dạy, quản lý để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa làm tốt công tác gia đình…

“Chúng tôi quyết tâm thực hiện tốt các giải pháp nói trên nhằm hướng tới xây dựng một môi trường sư phạm kỷ luật - thân thiện - trách nhiệm, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Những hoạt động này cũng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn trường, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn phường Việt Hưng nói riêng, tổ chức Công đoàn Thủ đô nói chung ngày càng vững mạnh”, bà Phan Thị Mỹ Hạnh khẳng định”.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hành động quyết liệt để khoa học công nghệ trở thành nguồn lực mới

Hành động quyết liệt để khoa học công nghệ trở thành nguồn lực mới

Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, 5 năm cải cách hành chính và 4 năm triển khai Đề án 06, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là lựa chọn chiến lược, động lực then chốt để Việt Nam tăng trưởng nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Ngày 18/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở địa bàn dân cư”. Đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội chủ trì tọa đàm.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 5 sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 5 sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Ngày 18/12/2025, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tây Tựu phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV với cử tri các phường, xã: Tây Hồ, Phú Thượng, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát và các xã Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh.
Trao gửi yêu thương tới Mái ấm Thánh Tâm nhân mùa Giáng sinh 2025

Trao gửi yêu thương tới Mái ấm Thánh Tâm nhân mùa Giáng sinh 2025

Chiều 18/12, nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà trẻ em, người già neo đơn tại Mái ấm Thánh Tâm (xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội).
THACO sẽ đầu tư vào Hưng Yên dự án trồng lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn

THACO sẽ đầu tư vào Hưng Yên dự án trồng lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn

Sáng 18/12, tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO).
Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô

Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Công an thành phố Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã tham quan khu trưng bày “10 dấu ấn nổi bật” cùng các gian hàng công nghệ. Sự kiện không chỉ nhìn lại một năm công tác mang tính bước ngoặt lịch sử mà còn khẳng định vị thế tiên phong của Công an Thủ đô trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số toàn diện vì sự bình yên của nhân dân.
Ra mắt “Công trình năng động” chào mừng Đại hội XVIII Công đoàn thành phố Hà Nội

Ra mắt “Công trình năng động” chào mừng Đại hội XVIII Công đoàn thành phố Hà Nội

Trong không khí phấn khởi thi đua chào mừng Đại hội XVIII Công đoàn thành phố Hà Nội, chào mừng Đại hội XIV của Đảng, ngày 18/12, Công đoàn phường Đống Đa phối hợp với Công đoàn Trường THCS Thái Thịnh tổ chức Lễ ra mắt “Công trình năng động - Điểm sinh hoạt đoàn viên Công đoàn và học sinh”.

Tin khác

Ra mắt “Công trình năng động” chào mừng Đại hội XVIII Công đoàn thành phố Hà Nội

Ra mắt “Công trình năng động” chào mừng Đại hội XVIII Công đoàn thành phố Hà Nội

Trong không khí phấn khởi thi đua chào mừng Đại hội XVIII Công đoàn thành phố Hà Nội, chào mừng Đại hội XIV của Đảng, ngày 18/12, Công đoàn phường Đống Đa phối hợp với Công đoàn Trường THCS Thái Thịnh tổ chức Lễ ra mắt “Công trình năng động - Điểm sinh hoạt đoàn viên Công đoàn và học sinh”.
Đại hội Công đoàn CAND lần thứ VII: Đổi mới hoạt động, hướng tới lực lượng hiện đại

Đại hội Công đoàn CAND lần thứ VII: Đổi mới hoạt động, hướng tới lực lượng hiện đại

Ngày 18/12/2025, tại Hà Nội, Công đoàn Công an nhân dân (CAND) đã trang trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng hoạt động trong giai đoạn phát triển mới.
Sôi nổi Giải bóng đá tứ hùng Công đoàn xã Sơn Đồng

Sôi nổi Giải bóng đá tứ hùng Công đoàn xã Sơn Đồng

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Công đoàn xã Sơn Đồng và Đại hội Công đoàn cơ sở; hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, vừa qua, Công đoàn xã Sơn Đồng đã tổ chức Giải bóng đá tứ hùng năm 2025.
Công đoàn xã Thanh Trì, Ngọc Hồi tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Công đoàn xã Thanh Trì, Ngọc Hồi tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Ngày 16/12, xã Thanh Trì và xã Ngọc Hồi tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính công đoàn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kế toán của các Công đoàn cơ sở trực thuộc 2 xã.
Nâng cao kiến thức pháp luật cho đoàn viên Công đoàn, người lao động

Nâng cao kiến thức pháp luật cho đoàn viên Công đoàn, người lao động

Trong bối cảnh tổ chức Công đoàn có sự thay đổi về mô hình hoạt động phù hợp với tình hình mới hiện nay, Báo Lao động Thủ đô xác định tiếp tục phối hợp với Công đoàn các xã, phường duy trì tổ chức hoạt động đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến để nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động.
Đại hội Công đoàn cơ sở phường Nghĩa Đô: Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng

Đại hội Công đoàn cơ sở phường Nghĩa Đô: Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng

91/91 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn phường Nghĩa Đô đã tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kết quả này phản ánh sự chuẩn bị nghiêm túc, đồng bộ từ cơ sở, đồng thời tạo tiền đề quan trọng để các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới hoạt động, chăm lo hiệu quả hơn cho đoàn viên và người lao động trong nhiệm kỳ mới.
Phường Hai Bà Trưng: 118/118 Công đoàn cơ sở hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phường Hai Bà Trưng: 118/118 Công đoàn cơ sở hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Với tinh thần chủ động, quyết liệt ngay từ những ngày đầu thành lập, Công đoàn phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã hoàn thành 100% Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 đúng tiến độ. Kết quả 118/118 Công đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội không chỉ khẳng định vai trò chỉ đạo hiệu quả của Công đoàn phường mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ hơn 13.000 đoàn viên, người lao động trên địa bàn.
Phường Kiến Hưng: Chuẩn hóa nghiệp vụ, tăng minh bạch tài chính Công đoàn cơ sở

Phường Kiến Hưng: Chuẩn hóa nghiệp vụ, tăng minh bạch tài chính Công đoàn cơ sở

Nhằm nâng cao năng lực quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS) theo đúng quy định, thích ứng với những thay đổi trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, vừa qua, Công đoàn phường Kiến Hưng (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính Công đoàn năm 2025 cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Công đoàn Trung tâm Quản lý nhà Hà Nội: Khẳng định vai trò chỗ dựa của người lao động

Công đoàn Trung tâm Quản lý nhà Hà Nội: Khẳng định vai trò chỗ dựa của người lao động

Vừa qua, Công đoàn Trung tâm Quản lý nhà thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm. Đại hội được tổ chức trong bối cảnh đơn vị thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2025, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ để xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
Từ năm 2026, chế độ bảo hiểm thất nghiệp có gì mới?

Từ năm 2026, chế độ bảo hiểm thất nghiệp có gì mới?

Từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực với nhiều thay đổi trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tập trung vào việc mở rộng đối tượng và tăng quyền lợi thực tế cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động