Đã là luật không thể bắt cũng được, tha cũng được
Cho ý kiến về dự thảo Bộ luật này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Bộ luật Hình sự liên quan đến quyền tự do, dân chủ, quyền sống… của con người, nên đây là bộ luật cực kỳ quan trọng, buộc chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Do đó, phải quy định minh bạch, rõ ràng để có thể định tội được; Trong đó việc định tội nhẹ, định tội vừa hay định tội nặng phải rõ ràng. Cương quyết không thể để tình trạng bắt cũng được, thả cũng được; định tội cũng được, không định tội cũng được; định tội nhẹ cũng được, định tội vừa vừa cũng được, định tội nặng cũng được”. Trên tinh thần đó, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, những quy định nào còn chưa rõ, chưa cụ thể phải sửa; quy định nào trái Hiến pháp, khác chức năng Hiến pháp, nói chung chung phải sửa. Muốn làm được như vậy, theo Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, trong quá trình soạn thảo phải phân theo nhóm, với sự hiện diện của các chuyên gia đầu ngành trong tất cả các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, luật pháp, kinh tế, môi trường, văn hóa, giáo dục…
Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội |
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Đến tháng 5, dự án Bộ luật sẽ được trình QH cho ý kiến lần đầu. Hiện UBTVQH cũng chưa nghiêng về quan điểm của cơ quan soạn thảo, cũng chưa nghiêng hẳn về cơ quan thẩm tra. Song nhìn vào đại cục còn có sự băn khoăn. “Lúc này, chúng ta phải làm kỹ. Bây giờ phải nói cụ thể, có điều, có khoản, có tội danh, có mức độ rõ ràng. Còn các mức thế nào, cách thức khác nhau thế nào QH cần thảo luận”, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nêu vấn đề.
Đáng chú ý, theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, đại diện Ban soạn thảo, Chính phủ đề xuất tăng nặng hình phạt đối với 6 tội , cụ thể: Tội xâm phạm chỗ ở của người khác; xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác; buộc người lao động, công chức, viên chức thôi việc trái pháp luật; xâm phạm quyền hội họp, lập hội của công dân; xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác; xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, dự án Bộ luật hình sự sửa đổi cũng bỏ hình phạt tử hình đối với 7 tội danh: Cướp tài sản; phá huỷ công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; chống mệnh lệnh; đầu hàng địch; phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; chống loài người; tội phạm chiến tranh.
Góp ý vào dự án Luật, Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn đã đề nghị Ban soạn thảo rà soát xem dự thảo luật đã thể hiện quy định người có chức vụ càng cao mà phạm tội thì phải chịu hình phạt cao hơn hay chưa? Hoặc các hiện tượng lợi ích nhóm thì khép tội gì?
N. Tuấn- H. Lê
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động
Cần xem xét lại quy định cấm người trong gia đình tham gia đấu giá cùng một tài sản
Kỹ thuật viên tâm huyết với ngành chăn nuôi
Mở rộng đường - Làm sao hài hòa lợi ích?
Đại biểu đề nghị bổ sung phí giao thông nội đô với ô tô cá nhân
Đảm bảo môi trường làm việc thân thiện, an toàn cho người lao động
16.750 học sinh tham gia Festival Bóng đá học đường TP.HCM năm học 2023 - 2024
Tin khác
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động
Tin mới 21/05/2024 19:18
Cần xem xét lại quy định cấm người trong gia đình tham gia đấu giá cùng một tài sản
Sự kiện 21/05/2024 18:49
Mở rộng đường - Làm sao hài hòa lợi ích?
Bình luận 21/05/2024 17:47
Quốc hội: Đặt trước tối thiểu 10% khi đấu giá quyền sử dụng đất
Sự kiện 21/05/2024 16:25
Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tin mới 21/05/2024 15:16
Quốc hội sẽ xem xét miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an
Tin mới 21/05/2024 14:43
Tạo điều kiện cho dịch vụ chia sẻ chuyến xe dưới 10 chỗ được hoạt động
Tin mới 21/05/2024 14:16
Thanh tra đường bộ không thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm trên đường
Tin mới 21/05/2024 12:01
Hà Nội - Thiểm Tây (Trung Quốc): Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa
Sự kiện 21/05/2024 11:55
Sắp diễn ra Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024”
Tin mới 21/05/2024 09:14