Cùng nhau đưa đất nước phát triển thịnh cường

(LĐTĐ) Để cụ thể hóa mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đòi hỏi sự nỗ lực chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và của cộng đồng doanh nghiệp…
Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống Thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp

Có lần con một người bạn du học ở nước ngoài về kể, trong hội luận của trường với sự tham gia của sinh viên nhiều quốc gia trên thế giới có chủ đề: “Bạn hãy nói về những đóng góp của đất nước bạn đối với hòa bình và thịnh vượng của nhân loại?”. Sau khi các sinh viên Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel… “say sưa” trình bày về những thành tựu khoa học, công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới đương đại, đến lượt cô sinh viên Việt Nam trình bày. Vì am hiểu lịch sử nước nhà nên thay vì nói chủ đề hiện đại, cô sinh viên Việt Nam lại xoáy sâu vào chủ đề lịch sử để góp phần giúp các bạn sinh viên quốc tế hiểu rõ hơn những đóng góp của cha ông đối với nhân loại ra sao. Trên tinh thần đó, cô sinh viên đã trình bày đại ý:

Cùng nhau đưa đất nước phát triển thịnh cường
Cha ông ta xưa đã làm nên những chiến công hiển hách làm rạng danh non sông (ảnh minh họa quân dân nhà Trần đánh bại quân Nguyên Mông).

“Từ xa xưa khi vó ngựa của đế quốc Nguyên Mông giày xéo khắp các lục địa Âu- Á, đi đến đâu thắng như “chẻ tre” đến đó, nhưng khi xâm nhập bờ cõi Đại Việt đã bị quân, dân nhà Trần đánh bại. Đại Việt (Việt Nam) là quốc gia duy nhất 03 lần đánh thắng quân Nguyên Mông, góp phần cáo chung đế quốc hùng mạnh và rất đỗi nguy hiểm với nhân loại lúc bấy giờ. Tiếp đó, Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên đập tan chế độ thực dân Pháp góp phần cỗ võ tinh thần đứng lên giành độc lập của các quốc gia châu Á, châu Phi và Mỹ La Tinh… để dẫn tới sự cáo chung của chủ nghĩa thực dân trên phạm vi toàn cầu. Không bao lâu, cũng chính Việt Nam là quốc gia duy nhất đánh thắng sự xâm lược của đế quốc Mỹ, điển hình nhất là trận “Điện Biên Phủ trên không” ở bầu trời Hà Nội mùa Đông năm 1972, quân và dân Việt Nam đã bắn rụng rất nhiều máy bay B52- một loại khí tài được quân đội Mỹ xếp vào loại “pháo đài bay bất khẳ xâm phạm” mà chưa từng quân đội quốc gia nào hạ gục lúc bấy giờ…”.

Cả hội trường vỗ tay, đông đảo thầy cô và sinh viên đều thán phục. Bỗng một bạn sinh viên đứng lên hỏi: “Vậy xin bạn cho biết những đóng góp của Việt Nam hiện tại đối với thế giới ra sao?”. Cô sinh viên nọ kể rằng đây là câu hỏi “rất hóc búa”, nên đành phải “sử dụng” hết tư duy để trả lời rằng: Mỗi quốc gia đều có vai trò, vị trí quan trọng đối với hòa bình và thịnh vượng chung của toàn nhân loại. Và mỗi một quốc gia đều có những đóng góp theo cách của riêng mình, đóng góp dựa trên nền tảng lợi thế so sánh quốc gia. Ví như Nhật, Hàn… họ đóng góp góp cho nhân loại bằng những sản phẩm khoa học, công nghệ hiện đại thì Việt Nam đóng góp cho nhân loại bằng chính những sản phẩm “đi thẳng” vào dạ giày. Cụ thể, hơn 1 thập kỷ qua Việt Nam luôn dẫn Tốp đầu (đứng thứ 2) về xuất khẩu gạo, cà phê và các sản phẩm nông sản góp phần quan trọng vào ổn định an ninh lương thực thế giới. Tổ tiên người Việt Nam có câu: “có thực mới vực được đạo”. Đây chính là những đóng góp góp lớn nhất của người dân Việt Nam đối với nhân loại. Cả hội trường lại vỗ tay!

Cùng nhau đưa đất nước phát triển thịnh cường
Thế hệ chúng ta phải có bổn phận bảo vệ và xây dựng đất nước thịnh cường (ảnh một góc Hà Nội về đêm- TTXVN)

Nói là thế, nhưng cô sinh viên rất trăn trở: Cha ông ta xưa đã làm nên những kỳ tích khiến cả thế giới phải kính nể, còn thế hệ trẻ bây giờ nếu nghiêm túc nhìn nhận còn phải cố gắng nhiều. Khi kinh tế phát triển, nhiều bạn trẻ, trong đó có cả sinh viên đang theo học tại các trường đại học, học viện đều sẵn sàng bỏ ra cả chục triệu đồng để sắm những chiếc điện thoại thông minh của các hãng nước ngoài. Ừ thì đấy là quyền của người tiêu dùng, là thành quả chung của khoa học công nghệ thế giới, song đã bao giờ các bạn ý nghĩ, tại sao người Mỹ, người Nhật, Hàn, Trung Quốc họ nghiên cứu, sản xuất ra được những sảm phẩm khoa học công nghệ hiện đại có tính ứng dụng cao, đi kèm đó là giá trị gia tăng cũng cao mà người Việt Nam chưa làm được? Rồi cô sinh viên tự trả lời: “Khi và chi khi các bạn trẻ, cộng đồng doanh nghiệp trăn trở, suy nghĩ nghiêm túc về điều này thì khi đó chúng ta mới có thể có những thứ để tự hào. Để nêu cao tinh thần tự tôn dân tộc và thực sự đóng góp cho sự thịnh vượng chung của toàn nhân loại”!

Trở lại câu chuyện và những trăn trở của cô con gái người bạn, nhớ lại Hàn Quốc, Nhật Bản những năm 60 của thế kỷ trước, từ các quốc gia nghèo nàn về tài nguyên lại bị chiến tranh tàn phá, nhưng chỉ mất khoảng 3 thập kỷ, cả 2 nước này nước này đã vươn lên thành con Rồng, con Hổ châu Á. Sở dĩ dẫn đến sự thành công chính là nhờ họ biết khơi dậy “tinh thần tự tôn dân tộc”. Cạnh đó, trên bình diện kỹ trị quốc gia, họ đã tạo ra những cơ chế, chính sách để phát hiện, phát triển những tập đoàn kinh tế mạnh. Với mô hình “đàn sếu bay”, Nhật Bản, Hàn Quốc đã cho ra đời những tập đoàn, kinh tế mang tính tiên phong để dẫn dắt cả nền kinh tế vượt qua phong ba, bão táp hình thành quốc gia hùng mạnh. Những tập đoàn, những hãng tên tuổi mà chúng ta qua quen thuộc, ngày nay vẫn là “trụ đỡ” của nền kinh tế Nhật Bản và Hàn Quốc!

Cùng nhau đưa đất nước phát triển thịnh cường
Tập đoàn Vin đã tiên phong sản xuất ô tô và tới đây sẽ đưa một số sản phẩm ô tô, điện thoại sang thị trường Mỹ góp phần tạo dựng hình ảnh Việt Nam thông qua thương hiệu sản phẩm (ảnh VinGroup)

Với Việt Nam để đưa đất nước đi đến thịnh cường, cơ bản trở thành nước công nghiệp phát triển vào năm 2030, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối - cơ chế, chính sách để cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Vì thực tế doanh nghiệp chính là chủ thể cạnh tranh của nền kinh tế. Đặc biệt, từ vị trí lấy doanh nghiệp Nhà nước là “xương sống của nền kinh tế”, những năm qua, Đảng, Nhà nước đã xem kinh tế tư nhân (kinh tế dân doanh) là mắt xích quan trọng không thể thiếu của nền kinh tế. Cụ thể tại Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết số 10 của Trung ương vừa là động lực, vừa là chìa khóa để các tập đoàn kinh tế tư nhân có điều kiện phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước.

Một số tập đoàn kinh tế tư nhân như VinGroup bên cạnh việc kinh doanh các lĩnh vực bất động sản, du lịch đã nhanh chóng chuyển mình thành tập đoàn đa lĩnh vực, “dám giẫm lên đôi chân người khổng lồ” để tiến thẳng chiếm lĩnh những đỉnh cao của trí tuệ. Ngoài thương hiệu về phân khúc nhà ở, nghĩ dưỡng… Tập đoàn VinGroup còn tiến hành nghiên cứu, sản xuất (chuỗi khép kín) các sản phẩm ô tô, xe máy, thiết bị y tế, điện thoại, sản phẩm điện tử và trí tuệ nhân tạo… (công nghệ). Đây là những thành tố rất quan trọng tạo nền cho bất kỳ quốc gia nào muốn thành quốc gia công nghiệp hiện đại. Và đặc biệt, dù “sinh sau, đẻ muộn”, nhưng Vin đã mạnh dạn “mang chuông đi đánh xứ người”. Với phương châm “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, tới đây những sản phẩm như điện thoại, xe ô tô (dòng xe chạy bằng xăng và điện)… sẽ được tập đoàn Vin “thử sức” ở thị trường khó tính nhất hành tinh: Hoa Kỳ! Vì theo người đứng đầu Tập đoàn, một khi đã được thị trường Hoa Kỳ chấp nhận, nghĩa là sản phẩm làm ra sẽ được toàn thế giới công nhận. Sản phẩm sữa Vinamilk đã có mặt tại Hoa Kỳ và được người tiêu dùng ưa chuộng, tin rằng những sản phẩm của Tập đoàn Vingroup cũng vậy.

Cùng nhau đưa đất nước phát triển thịnh cường
Lần đầu tiên Việt Nam có Quỹ về sáng tạo do tư nhân lập ra góp phần vào nghiên cứu những dự án khoa học có tính đóng góp lớn cho nhân loại (ảnh Vin)

Và mới đây nhất, chính người đứng đầu Tập đoàn Vingroup đã tiến hành lập giải thưởng khoa học - công nghệ toàn cầu mang tên Quỹ VinFuture có gì trị lên tới 4,5 triệu USD (gần 3.000 tỷ đồng) và tương lai sẽ còn lớn hơn với một hội đồng khoa học là các nhà khoa học tầm cỡ quốc tế, trong đó có những nhà khoa học từng đạt giải Nobel. Giải thưởng VinFuture sẽ tôn vinh những trí tuệ xuất sắc không phân biệt quốc gia, giới tính, lứa tuổi - tác giả của các nghiên cứu khoa học, các phát minh, sáng chế đổi mới công nghệ nhằm giải quyết những thách thức chung của nhân loại như: nâng cao sức khỏe và chất lượng sống, xóa nghèo, chấm dứt nạn đói, tạo cơ hội cho mọi người được hưởng thụ nền giáo dục tiến bộ, nước sạch, năng lượng tái tạo, bình đẳng, công bằng, sản xuất và thương mại có trách nhiệm, ứng phó với biến đổi khí hậu... Đây rõ ràng là một bước tiến mới của Tập đoàn nói riêng và sâu xa hơn là sự đóng góp của Việt Nam vào sự thúc đẩy cho sự công bằng và thịnh vượng chung của toàn nhân loại. Hiện tại, Việt Nam đã có một số tập đoàn mang tầm quốc tế như Viettel, VinGroup, FPT, Vinamilk…

Tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành năng động của Chính phủ, sự thông thoáng của các hành lang pháp lý; bằng tình yêu và sự tự tôn dân tộc mãnh liệt chảy trong huyết quản của mỗi người dân Việt Nam, của mỗi cộng đồng doanh nghiệp, nhà khoa học…chúng ta quyết nối gót cha ông để làm nên những kỳ tích trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và quan trọng hơn nữa có những đóng góp xứng đáng cho hòa bình, công bằng và thịnh vượng chung của toàn nhân loại!

H. Lê

Nên xem

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.

Tin khác

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Luật hóa khu công nghiệp

Luật hóa khu công nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề xuất 6 nhóm chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và khu kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lộ trình nhằm xây dựng luật riêng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
Hồi sinh những dòng sông

Hồi sinh những dòng sông

(LĐTĐ) Hà Nội vốn nổi tiếng với hệ thống ao, hồ dày đặc, và cũng “nên thơ” bởi những dòng sông. Ngoài sông Hồng (gọi hệ thống sông lớn), còn có các sông Nhuệ, Kim Ngưu, Tô Lịch... chảy uốn lượn quanh Thành phố.
Chuyện xây trường, mở lớp

Chuyện xây trường, mở lớp

(LĐTĐ) Hà Nội chuẩn bị bước sang những tháng hè, không khí bắt đầu nóng dần lên, song nếu so với không khí tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 hệ thống công lập vẫn chưa thấm vào đâu. “Nóng” tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã kéo dài cả thập kỷ qua, xét cho cùng một phần cũng bởi quy mô dân số tăng quá nhanh, “tốc độ” xây mới trường chậm, thậm chí nhiều nơi không chuyển động.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động