Cùng đẩy lùi rác thải nhựa

Thời gian qua, với sự quan tâm của các ngành, các cấp thành phố Hà Nội, cũng như sự hưởng ứng của người dân, công tác phòng, chống giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn Thủ đô đã tạo sức lan tỏa sâu rộng. Nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chung tay tạo lập thói quen “nói không” với rác thải nhựa bằng những việc làm thiết thực…
Nói không với ống hút nhựa Tuổi trẻ Thủ đô chung tay giảm thiểu rác thải nhựa

Tiện lợi nhưng cũng nhiều hạn chế

Rác thải nhựa là một trong những vấn nạn, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường thiên nhiên, ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt, sức khỏe của con người. Các nhà khoa học đánh giá, chất thải nhựa khó phân hủy kéo dài sẽ gây ô nhiễm môi trường, chi phí xử lý tốn kém… là những tác hại nhãn tiền dẫn đến thảm họa thường gọi là ô nhiễm trắng.

Cùng đẩy lùi rác thải nhựa
Việc đốt bỏ rác thải nhựa tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Giang Nam

Ghi nhận thực tế, các sản phẩm nhựa dùng một lần như: Ống hút, thìa, nhựa dùng một lần, hộp xốp, nước đóng chai nhựa, những chiếc túi ni lông... là những vật dụng được sử dụng phổ biến trong đời sống hằng ngày bởi tính tiện lợi và giá thành rẻ. Phổ biến nhất là tại khu vực chợ dân sinh, các cửa hàng đồ ăn nhanh, quán ăn... ở đâu cũng có thể dễ dàng bắt gặp.

Đặc biệt, thời điểm này, đại dịch Covid-19 đã góp phần thúc đẩy sự lên ngôi của xu hướng mua sắm online. Với hoạt động ship hàng khắp mọi miền đất nước, người bán phải “gia cố” hàng hóa trong nhiều lớp ni lông. Sau khi nhận sản phẩm, người mua hàng cũng không thể tận dụng lại túi ni lông và thường “xả” thẳng ra môi trường, đây là một trong những căn nguyên khiến lượng rác thải nhựa cứ thế càng đầy lên.

Đáng nói, theo PGS.TS Trần Hồng Côn, Khoa Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, sự tồn tại của rác thải nhựa trong môi trường sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đất và nước. Chẳng hạn, nhựa, túi ni lông khi lẫn vào đất sẽ ngăn cản oxy đi qua đất, gây xói mòn, làm cho đất bạc màu, không tơi xốp, kém chất dinh dưỡng, từ đó làm cho cây trồng chậm tăng trưởng.

Với con người, thói quen sử dụng ni lông, hộp nhựa, hộp xốp để đựng đồ ăn nóng, nhiều dầu mỡ cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của người dùng. Khi “xả” ra môi trường, hộp xốp, hộp nhựa sau một khoảng thời gian nhất định sẽ bị phân hủy, chuyển thành những hạt nhựa có kích thước siêu nhỏ, ngấm vào nguồn nước hay lơ lửng trong không khí khiến động vật, con người nuốt phải, từ đó gây ra tác hại với sức khỏe con người.

Trước vấn nạn về rác thải nhựa, hiện Hà Nội là một trong các địa phương tiên phong khi không sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần. Để hạn chế rác thải nhựa, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là vận động, tuyên truyền, kêu gọi sự ủng hộ của doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tiên phong trong việc nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

Dù có nhiều tác hại song nếu nhìn ở góc độ tổng thể, nếu tái chế rác thải nhựa hiệu quả, đúng phương pháp thì có thể biến nó trở thành nguồn tài nguyên hữu ích. Nói cách khác, nhựa chỉ là chất thải khi không được quản lý tốt. Rác thải nhựa hoàn toàn có thể xem là nguồn tài nguyên. Để quản lý nguồn tài nguyên này, điều cần thiết hiện nay là phải xây dựng được hệ thống thu gom rác và phân loại rác từ nguồn.

Song quanh vấn đề tái chế rác thải nhựa hiện vẫn tồn tại nhiều nan giải. Chẳng hạn, tại Hà Nội, công tác tái chế hiện nay lại chỉ trông chờ vào các làng nghề thủ công, chuyên tái chế phế liệu, chủ yếu là giấy, nhựa như: Thôn Tân Triều, xã Triều Khúc (huyện Thanh Trì); phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm); thôn Từ Châu, xã Liên Châu (huyện Thanh Oai); thôn Xà Cầu, xã Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa); xã Tiên Dược và Kim Lũ (huyện Sóc Sơn)...

Tại những làng nghề này, vỏ chai đựng nước, lon nước ngọt hay các loại túi ni lông, giấy, vở, sách báo cũ… bỏ đi đang được nhiều người thu gom, phân loại, bán cho các đại lý, rồi chuyển về nơi tái chế. Những thứ này được quay vòng, trở thành vật dụng hữu ích, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều người.

Nhân lên những cách làm hay

Trước vấn nạn về rác thải nhựa, hiện Hà Nội là một trong các địa phương tiên phong khi không sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần. Để hạn chế rác thải nhựa, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là vận động, tuyên truyền, kêu gọi sự ủng hộ của doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tiên phong trong việc nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

Nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức đoàn thể cũng tham gia tuyên truyền hạn chế phát thải túi ni lông và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Điển hình là trên địa bàn một số quận, huyện, thị xã, siêu thị, trung tâm thương mại… đã ngừng bán, sử dụng túi ni lông trong việc phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Tại thị xã Sơn Tây, được biết phong trào bảo vệ môi trường của các cấp Hội phụ nữ thị xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình tự quản hiệu quả, thiết thực được duy trì như mô hình “Sạch đồng ruộng”, mô hình “Tổ thu gom phế liệu bảo vệ môi trường”, “Nói không với túi ni lông” được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

Tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, bà Nguyễn Thị Hồng Lê - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, cho biết, Hội đã truyên truyền vận động được 100% cán bộ, hội viên tại các chi hội hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Đáng chú ý, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã duy trì 3 chi hội với mô hình “biến rác thải thành tiền” tại chi hội Việt Long, Cẩm Phương, Hoàng Long và sự tham gia của chi hội Hà Tân, được chị em phụ nữ xã tham gia nhiệt tình.

Cùng đẩy lùi rác thải nhựa
Hiện người dân đang dần thay đổi thói quen, từ việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần sang các sản phẩm thân thiện môi trường. Ảnh: Giang Nam

Đó là các địa phương ngoại thành, trong nội thành Hà Nội hiện cũng có không ít những cách làm hay để giảm thiểu rác thải nhựa. Ghi nhận thực tế tại chợ Văn La (phường Phú La, quận Hà Đông) nhiều người dân khi đi chợ đều đem theo làn nhựa để đựng đồ thay thế cho túi ni lông…

Chị Nguyễn Thị Tuệ (tiểu thương tại chợ) cho biết, từ khi được Ban quản lý chợ, Thành đoàn Hà Nội tuyên truyền, các tiểu thương tại chợ Văn La đã hiểu rõ tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường, mỗi người đều tự nhận thấy mình cần thay đổi thói quen đưa nhiều túi ni lông cho khách hàng, học những cách tuyên truyền, giải thích dễ hiểu với khách hàng mỗi khi họ xin thêm túi ni lông.

Nếu trước kia khách mua vài quả chanh, quả ớt, mấy cây hành đều đòi đựng riêng trong một túi ni lông thì nay người bán đều giải thích cho khách hiểu để đựng chung vào các túi đồ đã mua trước đó, khách hàng đều đồng tình, vui vẻ chứ không gây khó khăn gì. Người dân khi đi chợ đã có ý thức mang theo làn, hộp… sử dụng được nhiều lần để hạn chế phải dùng quá nhiều túi ni lông.

Rõ ràng, phong trào chống rác thải nhựa đang triển khai trên địa bàn thành phố dù cách thức thể hiện ít nhiều khác nhau song đều hướng tới mục tiêu chung là thay đổi thói quen từ sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần sang chất liệu thân thiện môi trường. Hy vọng, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các sở, ngành, địa phương và mỗi người dân, việc giảm thiểu và đẩy lùi rác thải nhựa trên địa bàn thành phố sẽ đi vào nền nếp, tạo thành nếp sống văn minh mới trong cộng đồng./.

Giang Nam

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Mua sắm trực tuyến trên ChatGPT: Bước tiến mới của thương mại điện tử?

Mua sắm trực tuyến trên ChatGPT: Bước tiến mới của thương mại điện tử?

Trong bối cảnh công nghệ 4.0 phát triển mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó có thương mại điện tử. Bên cạnh các nền tảng quen thuộc như Shopee, Lazada, Amazon…, ChatGPT đang từng bước mở rộng chức năng, mang đến cho người dùng trải nghiệm mua sắm trực tuyến thông minh và tiện lợi.
Nhận định Inter Milan vs AS Roma: Bài kiểm tra bản lĩnh

Nhận định Inter Milan vs AS Roma: Bài kiểm tra bản lĩnh

Trận đấu giữa Inter vs Roma trong khuôn khổ vòng 34 Serie A sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 27/4. Cuộc đối đầu này được xem là bài kiểm tra bản lĩnh đội chủ nhà trong thời điểm quan trọng của mùa giải.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/4: Nhiều mây, sáng sớm có mưa rào, ngày nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/4: Nhiều mây, sáng sớm có mưa rào, ngày nắng

Dự báo ngày 27/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng.
Giá vàng hôm nay (27/4): Giá vàng trong nước lại đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay (27/4): Giá vàng trong nước lại đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay (27/4) tăng ở cả thị trường trong nước và thế giới. Theo ghi nhận, hầu hết các công ty kinh doanh vàng đều đã tăng 500.000 đồng ở cả 2 chiều mua và bán.
UDIC được vinh danh Top 10 nhà thầu uy tín năm 2025

UDIC được vinh danh Top 10 nhà thầu uy tín năm 2025

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV (UDIC) vừa được vinh danh Top 10 nhà thầu uy tín năm 2025.
Biểu dương 132 Công nhân giỏi quận Ba Đình năm 2025

Biểu dương 132 Công nhân giỏi quận Ba Đình năm 2025

132 Công nhân giỏi cấp quận năm 2025 đã được Liên đoàn Lao động quận Ba Đình biểu dương, khen thưởng.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm biểu dương 84 tập thể, 152 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm biểu dương 84 tập thể, 152 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Ngày 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Nữ công năm 2024, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; “Gia đình tiêu biểu” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2024.

Tin khác

Tháng cao điểm tổ chức các hoạt động chăm lo toàn diện cho đoàn viên, người lao động

Tháng cao điểm tổ chức các hoạt động chăm lo toàn diện cho đoàn viên, người lao động

Phát biểu tại Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2025 diễn ra sáng nay (26/4), Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục coi trọng, quan tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực, chia sẻ thành quả với người lao động để nuôi dưỡng nguồn vốn quý, lực lượng tiên phong, trực tiếp trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Tối 27/4, hạn chế các phương tiện di chuyển qua khu vực Công viên Thống Nhất

Tối 27/4, hạn chế các phương tiện di chuyển qua khu vực Công viên Thống Nhất

Công an Hà Nội thông báo: Từ 18h30 đến 22h30 ngày 27/4, hạn chế các phương tiện di chuyển qua khu vực Công viên Thống Nhất (đặc biệt trên tuyến Trần Nhân Tông) để phục vụ Cầu truyền hình trực tiếp "Vang mãi khúc khải hoàn".
Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng 50 năm thống nhất đất nước

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng 50 năm thống nhất đất nước

Những ngày này, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội được trang hoàng rực rỡ trong sắc đỏ cờ hoa chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Huyện Đan Phượng: Hơn 93% cử tri đồng thuận phương án sắp xếp đơn vị hành chính mới

Huyện Đan Phượng: Hơn 93% cử tri đồng thuận phương án sắp xếp đơn vị hành chính mới

Huyện Đan Phượng sẽ có 3 đơn vị hành chính cấp xã mới gồm: Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh, sau khi Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 23, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2025.
Hà Nội chỉnh trang hạ tầng chào mừng 50 năm thống nhất đất nước

Hà Nội chỉnh trang hạ tầng chào mừng 50 năm thống nhất đất nước

Sở Xây dựng Hà Nội thông tin, trong thời gian từ ngày 26/4 đến ngày 28/4, các đơn vị liên quan sẽ tổ chức chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, đảm bảo mỹ quan đô thị phục vụ sự kiện chính trị kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Xây dựng xã hội học tập, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời

Xây dựng xã hội học tập, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời

Diễn đàn Học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập với chủ đề “Học tập suốt đời để trở thành những người hữu dụng” thể hiện tinh thần, sự hưởng ứng của nhân dân Thủ đô nói chung và ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội nói riêng về việc học tập suốt đời; đồng thời là sáng kiến cụ thể nhằm thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả kế hoạch về xây dựng Hà Nội trở thành “Thành phố học tập” theo định hướng của UNESCO.
Hoạt động hướng tới người lao động, vì người lao động phải bền bỉ, thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi

Hoạt động hướng tới người lao động, vì người lao động phải bền bỉ, thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho rằng, Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là dịp để cùng nhau tôn vinh những thành quả lao động, nâng cao ý thức về an toàn lao động, và cam kết tiếp tục đồng hành vì một tương lai bền vững, vì giai cấp công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới. Những hoạt động hướng tới người lao động, vì người lao động không chỉ trong Tháng Công nhân, mà phải bền bỉ, thường xuyên, mọi lúc mọi nơi.
Hà Nội: Tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Hà Nội: Tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Khu vực I vừa có Công văn gửi tới các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đề nghị tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT; phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong khám chữa bệnh BHYT.
Ngày mai (26/4), gần 600 nghìn người dân Thủ đô sẽ nhận lương hưu và trợ cấp BHXH

Ngày mai (26/4), gần 600 nghìn người dân Thủ đô sẽ nhận lương hưu và trợ cấp BHXH

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Khu vực I cho biết, đơn vị phối hợp với các ngân hàng và Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH kỳ tháng 5/2025 qua tài khoản cá nhân và tiền mặt tới người hưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày mai (26/4).
Hà Nội - Điểm đến hấp dẫn với chuỗi sự kiện đặc sắc dịp lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội - Điểm đến hấp dẫn với chuỗi sự kiện đặc sắc dịp lễ 30/4 - 1/5

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, ngành Du lịch Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch hấp dẫn nhằm thu hút và chuẩn bị chu đáo cho việc đón khách du lịch đến Thủ đô trong 5 ngày nghỉ lễ.
Xem thêm
Phiên bản di động