Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Cùng chung tay chăm sóc sức khỏe cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã phối hợp cùng LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các KCN&CX Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
chung tay voi cong dong cham soc suc khoe cho cong nhan lao dong PGS.TS Nguyễn Duy Ánh: Cống hiến tâm sức và trí tuệ phục vụ nhân dân
chung tay voi cong dong cham soc suc khoe cho cong nhan lao dong Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Hỗ trợ nhiều gia đình thiệt hại trong vụ hoả hoạn

Liên quan đến vấn đề này, PV Báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với TS.BS Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

PV: Xin bác sĩ cho biết rõ hơn về hoạt động của Bệnh viện trong việc phối hợp với LĐLĐ Thành phố trong đợt khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho CNLĐ tại khu KCN&CX Hà Nội?

chung tay voi cong dong cham soc suc khoe cho cong nhan lao dong
TS.BS Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch công đoàn, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

TS.BS Nguyễn Thị Thu Hà: Trong những năm qua, Công đoàn Bệnh viện phụ sản Hà Nội luôn phối hợp với công đoàn ngành Y tế Hà Nội, cũng như LĐLĐ Thành phố trong tất cả mọi hoạt động, trong đó có hoạt động đồng hành cùng CNLĐ Thủ đô. Đặc biệt, trong khuôn khổ các hoạt động thiết thực của Tháng Công nhân năm 2018, Bệnh viện đã có cơ hội đồng hành cùng công đoàn ngành Y tế Hà Nội, dưới dự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ Thành phố tổ chức chương trình khám, phát thuốc miễn phí cho CNLĐ tại khu công nghiệp Phú Nghĩa (Chương Mỹ - Hà Nội) ngày 19/5.

Lãnh đạo Bệnh viện cũng như đội ngũ y bác sĩ rất quan tâm và ủng hộ hoạt động này, điển hình là Bệnh viện đã cung cấp số lượng lớn các trang thiết bị, vật tư y tế hiện đại để phục vụ hoạt động cũng như cử đội ngũ cán bộ với gần 40 nhân viên y tế có chuyên môn, tay nghề cao tham gia. Trong đó có 12 bác sĩ chuyên sâu về sản khoa, phụ khoa, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, siêu âm,… và có cả những bác sĩ về mô, bệnh học. Trong chương trình, chúng tôi đã tổ chức khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí được cho 450 công nhân. Đặc biệt, chúng tôi đã tạo điều kiện cho mọi nữ CNLĐ có cơ hội được khám và tiếp cận dịch vụ y tế đầy đủ và hiệu quả như khi đến Bệnh viện.

Trong buổi khám, với những bệnh cơ bản ban đầu Bệnh viện đã cấp thuốc điều trị miễn phí tại chỗ cho CNLĐ. Cũng trong chiến dịch khám, chúng tôi phát hiện ra tỷ lệ viêm nhiễm, nhiễm trùng đường sinh dục của CNLĐ nữ khá cao. Cụ thể, ước tính số CNLĐ bị viêm nhiễm phụ khoa chiếm tới 32%. Đáng lo ngại, chúng tôi cũng phát hiện 18 ca có khối u ở tử cung, 12 ca có khối u buồn trứng, 21 ca có khối u (nhân xơ) ở vú... Ngoài ra, có một số nữ CNLĐ có vấn đề về sức khỏe sinh sản như hiếm muộn. Với những trường hợp trên, chúng tôi đều ghi giấy giới thiệu về Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để bệnh nhân được khám chuyên sâu và điều trị sớm.

Ngoài việc phối hợp cùng LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho CNLĐ, Công đoàn Bệnh viện còn phối hợp với Phòng Công tác xã hội Bệnh viện tổ chức nhiều chương trình tư vấn sàng lọc ung thư cổ tử cung, ung thư vú… cho CNLĐ tại nhiều công đoàn các đơn vị khác.

Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng phối hợp với nhiều trường học tổ chức chương trình giáo dục giới tính cho tuổi vị thành niên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với những hoạt động như vậy, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nói chung và công đoàn Bệnh viện nói riêng đã và đang đồng hành cùng toàn thể xã hội trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

chung tay voi cong dong cham soc suc khoe cho cong nhan lao dong
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khám, tư vấn cho CNLĐ.

PV: Với tư cách là bác sĩ chuyên môn, vừa là Chủ tịch công đoàn Bệnh viện, bác sĩ đánh giá như nào về hoạt động thăm khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên cũng như CNLĐ Thủ đô?

TS.BS Nguyễn Thị Thu Hà: Theo tôi, đây chính là một hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực mà tổ chức công đoàn Thủ đô đã thực hiện trong nhiều năm nay nhằm chăm lo sức khỏe cho các nữ CNLĐ tại các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Nhất là trong bối cảnh đa số CNLĐ không có điều kiện đến các cơ sở y tế để khám, chữa bệnh mà việc khám sức khỏe định kỳ tại doanh nghiệp còn có những hạn chế.

Thấu hiểu và cảm thông với những khó khăn, thiếu thốn của CNLĐ, khi biết có chuyến khám bệnh miễn phí này, các y, bác sĩ, cán bộ y tế thuộc Bệnh viện phụ sản Hà Nội đã hăng hái đăng ký tham gia. Suốt tuần làm việc vất vả, có một ngày nghỉ cuối tuần nhưng họ đã dành cả cho CNLĐ. Và tôi tin rằng thông qua những hoạt động xã hội ý nghĩa này, sẽ giúp khơi dậy thêm ý thức xã hội, đam mê công hiến từ các nhân viên y tế của Bệnh viện, xứng đáng với niềm tin của nhân dân “lương y như từ mẫu”.

PV: Trong năm 2019, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có tiếp tục phối hợp cùng LĐLĐ Thành phố để tổ chức các hoạt động xã hội nhằm hỗ trợ CNLĐ trên địa bàn Thủ đô trong công tác chăm sóc sức khỏe không thưa bác sĩ?

TS. BS Nguyễn Thị Thu Hà: Trong năm 2019, mọi kế hoạch và hoạt động từ công đoàn ngành Y tế Hà Nội, cũng như LĐLĐ Thành phố tổ chức, Bệnh viện sẽ đều hưởng ứng và tham gia. Đặc biệt, trong năm 2019, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ ký hết chương trình đồng hành cùng công nhân trong công tác chăm sóc sức khỏe nói chung và chăm sóc sức khỏe sinh sản nói riêng với công đoàn ngành Y tế Hà Nội, với sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố. Đây vừa là nhiệm vụ chính trị cũng là may mắn, khi Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được góp sức mình, chung tay với cộng đồng trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và dự phòng y tế cho CNLĐ trên địa bàn Thủ đô.

Mong rằng, LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm chú trọng việc chăm lo sức khỏe cho CNLĐ thông qua việc tổ chức nhiều hơn các chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho CNLĐ. Có sức khỏe là điều quan trọng số một đối với tất cả mọi người. Sức khỏe có tốt thì công nhân mới có thể làm việc tốt.

Trân trọng cảm ơn bác sĩ!

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Triển khai Tháng Công nhân ở Đông Nam Bộ: Biến quyết tâm thành hành động

Triển khai Tháng Công nhân ở Đông Nam Bộ: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Nhằm tuyên truyền, động viên, khích lệ tạo động lực mới, khí thế mới để cán bộ, đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng hành động đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào cuộc sống; phát huy tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ… Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động