Công đoàn Công ty TNHH Hương Việt Sinh: Chủ động, sáng tạo trong các hoạt động

(LĐTĐ) Ngày 25/3, Công đoàn Công ty TNHH Hương Việt Sinh tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng tới dự, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Chú trọng việc bảo vệ quyền, lợi ích cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Công đoàn Trường THCS Gia Quất: Quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Quyết tâm đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp phát triển bền vững của Thủ đô

Đại hội có nhiệm vụ: Kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Hương Việt Sinh nhiệm kỳ 2017 - 2022; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Công ty trong 5 năm tới (2023 - 2028); kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022, các kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội; bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tích cực phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong các hoạt động
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng (thứ ba từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hương Việt Sinh nhiệm kỳ 2017 - 2022 Lê Thùy Linh cho biết: Nhiệm kỳ 2017 - 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động quận Long Biên cùng sự lãnh đạo, tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty đã vững vàng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Cụ thể, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, Công đoàn Công ty luôn quan tâm tới việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Ban Chấp hành Công đoàn đã chủ động phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty tổ chức Hội nghị người lao động; tổ chức đối thoại, lấy ý kiến người lao động tham gia xây dựng nội quy lao động; ký kết, thương lượng và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể; tổ chức cho đoàn viên, người lao động nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các cơ chế, chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động. Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động xây dựng thang, bảng lương, định mức lao động, ký kết hợp đồng lao động.

Cùng đó, Công đoàn Công ty cũng chăm lo đời sống, điều kiện làm việc cũng như trang phục cho cán bộ, công nhân viên (CBCNV); đi sâu, đi sát từng thành viên, động viên, chia sẻ để giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện tốt Luật Lao động, đảm bảo chế độ chính sách theo quy định của nhà nước như: Nâng lương, phụ cấp, chế độ thai sản, ốm đau; thực hiện tốt chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và điều kiện làm việc, trang thiết bị đầy đủ các điều kiện làm việc tại các bếp.

Công đoàn Công ty TNHH Hương Việt Sinh: Chủ động, sáng tạo trong các hoạt động
Đại biểu dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới.

Công đoàn Công ty thường xuyên quan tâm, thăm hỏi hiếu - hỉ, giải quyết trợ cấp khó khăn kịp thời các đoàn viên Công đoàn và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đoàn viên Công đoàn nghỉ thai sản; quan tâm động viên về tinh thần và tổ chức chúc mừng sinh nhật hàng quý cho CBCNV; có chế độ khen thưởng, động viên kịp thời các đoàn viên Công đoàn tham gia tốt các hoạt động, phong trào của Công ty. Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, được sự giúp đỡ của lãnh đạo Công ty, Công đoàn đã tổ chức đi trao hỗ trợ 3 tấn gạo và khoảng 250 triệu tiền mặt đến tận nhà cho CBCNV.

Đặc biệt, Công đoàn Công ty đã thành lập và tổ chức mạng lưới an toàn vệ sinh viên từ cấp tổ, đội sản xuất. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên được tạo điều kiện hoạt động, hưởng phụ cấp trách nhiệm đầy đủ. 100% an toàn vệ sinh viên được huấn luyện kiến thức, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phương pháp hoạt động. Hàng năm, Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

Tích cực phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong các hoạt động
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Hương Việt Sinh đặt mục tiêu: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục; đẩy mạnh các phong trào thi đua, động viên CBCNV Công ty đoàn kết, thống nhất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban Giám đốc Công ty, nâng cao trình độ, năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa mới cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới cần chú trọng tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động chấp hành và thực hiện nghiêm chính sách pháp luật; quan tâm phát động xây dựng và thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nghiệp. Đồng thời tổ chức phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động, vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" giai đoạn 2 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; có công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028...

Tích cực phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong các hoạt động
Đoàn viên Công đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Tại Đại hội, đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 5 đồng chí; bầu 1 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V. Với sự tín nhiệm cao, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hương Việt Sinh khóa I Lê Thùy Linh tiếp tục tái cử chức Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các chỉ tiêu cụ thể được Công đoàn Công ty đề ra trong nhiệm kỳ tới là: Đảm bảo việc làm và đời sống vật chất cho đoàn viên, thu nhập bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước từ 7% đến 10%; phấn đấu 100% người lao động được bảo đảm quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; không có đoàn viên công đoàn mắc tệ nạn xã hội; phấn đấu hàng năm Công đoàn Công ty đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động