Vinh danh 23 tác phẩm báo chí xuất sắc viết về bảo hiểm năm 2024

Ngày 15/4, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) tổ chức lễ trao Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2024, vinh danh 23 tác giả có tác phẩm xuất sắc và chính thức phát động Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam: Cầu nối đóng góp vào sự phát triển lớn mạnh của thị trường bảo hiểm Prudential tài trợ Hiệp hội MDRT, thúc đẩy phát triển chất lượng tư vấn viên

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết: Trong tổng số 1.390 tác phẩm về bảo hiểm dự thi được đăng tải và phát sóng từ tháng 1 đến tháng 12/2024, qua các vòng sơ loại, sơ khảo và chung khảo, Ban giám khảo, dưới sự chủ trì của Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo, đã chọn ra 23 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Vinh danh 23 tác phẩm báo chí xuất sắc về bảo hiểm năm 2024
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết: Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2024 thu hút 1.390 tác phẩm tham gia.

Kết quả chung cuộc, Giải Đặc biệt đã được trao cho tác phẩm “Ngành bảo hiểm và câu chuyện chữa lành “vết thương” niềm tin” của tác giả Hương Giang - Thời báo Ngân hàng.

Cùng đó, Ban Tổ chức đã trao Giải A cho 3 tác phẩm; giải B cho 4 tác phẩm; Giải C cho 5 tác phẩm và 10 Giải Khuyến khích cho các tác giả đến từ nhiều cơ quan báo chí trên cả nước, ghi nhận những đóng góp giá trị của họ trong việc phản ánh đa dạng các khía cạnh của thị trường bảo hiểm.

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, từ khi Giải Báo chí về Bảo hiểm ra đời vào năm 2018, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để tạo ra một sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các nhà báo. Đến nay, Giải thưởng đã được triển khai qua 6 mùa và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vinh dự nhận được sự hỗ trợ về chuyên môn của các lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam ngay từ những ngày đầu.

Vinh danh 23 tác phẩm báo chí xuất sắc về bảo hiểm năm 2024
Giải Đặc biệt đã được trao cho tác phẩm “Ngành bảo hiểm và câu chuyện chữa lành “vết thương” niềm tin” của tác giả Hương Giang - Thời báo Ngân hàng.

“Trong năm 2024, ngành Bảo hiểm đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, từ việc triển khai hàng loạt giải pháp để hỗ trợ khách hàng sớm vượt qua thiên tai cho đến việc cải cách các hoạt động vận hành để tiếp tục mang lại những trải nghiệm tích cực cho khách hàng, dựa trên niềm tin mạnh mẽ rằng, dù trong hoàn cảnh nào, việc các cá nhân, gia đình hay doanh nghiệp được bảo vệ bởi bảo hiểm vẫn là sự lựa chọn bền vững nhất trong một thế giới đầy biến động và thay đổi không ngừng”, ông Tuấn chia sẻ.

Theo Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban giám khảo, trong năm 2024, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã trải qua những biến động không nhỏ, vừa đối mặt với những thách thức, vừa nắm bắt những cơ hội phát triển. Trong bối cảnh đó, vai trò và sự đồng hành của báo chí càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Cũng theo nhà báo Nguyễn Đức Lợi, các tác phẩm báo chí đã khai thác nhiều chủ đề phong phú, trong đó có tác phẩm đã thẳng thắn phân tích nguyên nhân cũng như những thách thức về niềm tin, giúp các doanh nghiệp nhận diện những điểm mạnh, điểm chưa tốt, từ đó có những điều chỉnh và cải tiến phù hợp, hướng tới sự minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và xem đó là con đường duy nhất để phát triển.

Vinh danh 23 tác phẩm báo chí xuất sắc về bảo hiểm năm 2024
3 tác giả, nhóm tác giả vinh dự nhận Giải A.

Cạnh đó, vấn đề trục lợi bảo hiểm cũng nhận được sự quan tâm lớn của các nhà báo, từ việc làm rõ thực trạng, phân tích nguyên nhân và đề xuất hệ thống các giải pháp để ngăn chặn, xử lý hiệu quả, bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng những người tham gia bảo hiểm. Ngoài ra, các tác phẩm dự thi còn phản ánh sự phát triển đa dạng của các sản phẩm bảo hiểm, từ bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe cơ giới… đến xu hướng bảo hiểm xanh, bảo hiểm bảo lãnh.., cho thấy sự thích ứng và mở rộng của thị trường để đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng ngày càng đa dạng của xã hội.

Trao đổi thêm về Giải báo chí, ông Bùi Gia Anh, Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nhấn mạnh, thành công của 6 mùa giải cho thấy, thông qua các tác phẩm báo chí, các nhà báo và cơ quan báo chí đã giúp xây dựng một cầu nối vững chắc, để cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể trao đổi, đối thoại và cùng nhau xây dựng một thị trường bảo hiểm minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững.

Theo đó, tiếp nối những thành công này, tại buổi lễ, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam chính thức phát động Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự tham gia nhiệt tình của các cơ quan báo chí và các nhà báo, Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025 sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công to lớn, kỳ vọng sẽ đón nhận các tác phẩm báo chí sâu sắc, có tính phát hiện, phân tích những vấn đề mà các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và người dân đang quan tâm”, ông Bùi Gia Anh chia sẻ.

Ông cũng kỳ vọng các tác phẩm tham dự giải năm 2025 sẽ đóng góp những quan điểm có tính định hướng dư luận cao, thuyết phục, có tác động tích cực đến đời sống xã hội; đồng thời đề xuất được các giải pháp thiết thực, xác đáng, góp phần xây dựng, kiến tạo và hoàn thiện chính sách thúc đẩy sự phát triển của ngành bảo hiểm nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Vinh danh 23 tác phẩm báo chí xuất sắc về bảo hiểm năm 2024
Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các tác giả đoạt giải Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2024.

Ban Tổ chức Giải sẽ tiếp nhận bài dự thi là các tác phẩm báo chí được đăng tải, phát sóng từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025, có thể gửi qua email [email protected] hoặc gửi trực tiếp đến Văn phòng Hiệp hội (tầng 5, 141 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

Tác phẩm dự thi đề cập những vấn đề mà các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và khách hàng đang quan tâm, có tính định hướng dư luận cao, thuyết phục, có tác động tích cực đến đời sống xã hội, phù hợp với xu hướng phát triển của ngành bảo hiểm. Đề xuất được các giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực cho ngành, đóng góp những quan điểm, ý kiến mang tính xây dựng và xác đáng cho việc xây dựng kiến tạo chính sách thúc đẩy ngành phát triển.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

Ngày 1/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh gồm “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương  lịch

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và thu giữ gần 1 tấn chân gà không hóa đơn chứng từ, đang trên đường vận chuyển vào nội thành tiêu thụ.
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

“Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/1/2026 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên app HanoiON cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.

Tin khác

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách. Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là nơi vinh danh những danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, mà còn trở thành điểm hội tụ của hàng trăm câu chuyện nghị lực, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Từ phòng thí nghiệm đến thao trường, từ ruộng đồng tới nhà máy, những tấm gương điển hình đã cùng thắp lên nguồn năng lượng lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, hun đúc niềm tin vào sức mạnh con người Việt Nam thời đại mới.
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030 với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Sáng 27/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.
Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Sáng 27/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” đã chính thức khai mạc.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã long trọng khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.
"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

Bộ sách giáo khoa (SGK) "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027.
Xem thêm
Phiên bản di động