Đoàn viên Công đoàn Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Quyết tâm đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp phát triển bền vững của Thủ đô

Ngày 16/3, Công đoàn Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ quan lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Chú trọng việc bảo vệ quyền, lợi ích cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Công đoàn Trường THCS Gia Quất: Quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Phát động cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội V Công đoàn quận Long Biên

Đại hội Công đoàn Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội có nhiệm vụ: Kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Cơ quan lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022, qua đó xác định mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn Cơ quan trong 5 năm tới (2023 - 2028)...

Nỗ lực phấn đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Nỗ lực phấn đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh (phải ảnh) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tri Phương - Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2017 - 2022 cho biết: Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Thành phố, Đảng ủy Cơ quan Dân Đảng, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan đã tập trung chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động (CBCCNLĐ) gắn với nhiệm vụ chuyên môn; triển khai, tổ chức có hiệu quả những nhiệm vụ đã đề ra và đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác.

Cụ thể, hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan đã chủ động phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức đảm bảo đúng thời gian, hình thức tổ chức, chú trọng chất lượng, hiệu quả. Chất lượng Hội nghị hàng năm được nâng lên, tinh thần công khai dân chủ được coi trọng. Tại Hội nghị, CBCCNLĐ được tham gia ý kiến đóng góp vào chương trình hoạt động và quy chế làm việc của cơ quan, đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia xây dựng và bàn biện pháp thực hiện tốt chương trình, nhiệm vụ công tác chuyên môn, xây dựng các nội quy, quy chế của cơ quan và cam kết thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Nỗ lực phấn đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cùng đó, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan đã tham mưu thực hiện kịp thời, đúng, đủ chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật như chế độ tiền lương, làm thêm giờ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép, nghỉ thai sản; vận động đoàn viên Công đoàn phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân tham mưu và tham gia đóng góp xây dựng các văn bản pháp luật, chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBCCNLĐ như: Dự thảo (sửa đổi) Bộ luật Lao động năm 2012; dự thảo Luật Đất đai sửa đổi; dự thảo quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn...

Công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan đã phối hợp cùng Thủ trưởng Cơ quan và lãnh đạo các Tổ Công đoàn tổ chức gặp mặt, tặng quà cán bộ nghỉ hưu nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận và dịp Tết Nguyên đán; tổ chức thăm hỏi, chúc thọ tứ thân phụ mẫu của CBCCNLĐ trong cơ quan khi tuổi tròn (từ 70 tuổi trở lên); tổ chức cho CBCCNLĐ đi trao đổi, học tập kinh nghiệm về cách làm hay, sáng tạo trong nghiệp vụ chuyên môn; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời đoàn viên và gia đình đoàn viên Công đoàn khi ốm đau, tai nạn rủi ro hoặc có việc hiếu; tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBCCNLĐ; duy trì tốt bếp ăn tập thể... Đây là những hoạt động hết sức thiết thực, ý nghĩa, thể hiện vai trò của tổ chức Công đoàn và là động lực tinh thần để CBCCNLĐ yên tâm công tác, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ và gắn bó với cơ quan.

Nỗ lực phấn đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Các đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội.

Hàng năm, căn cứ các phong trào thi đua do Công đoàn Viên chức Thành phố phát động, nhiệm vụ chính trị của Cơ quan, Công đoàn đã phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan xây dựng các tiêu chí thi đua, tổ chức Hội nghị cán bộ công chức phát động, đăng ký các danh hiệu thi đua, đề tài sáng kiến, sáng tạo. Trong nhiệm kỳ đã có 78 chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng Thi đua Khen thưởng và Kỷ luật Cơ quan đánh giá, xếp loại; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo động lực, niềm tin của cán bộ đoàn viên Công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng khối đoàn kết nội bộ cơ quan, xây dựng cơ quan văn hóa.

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan đã chủ động phối hợp với các Chi bộ, các đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên Công đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương, Thành phố và Cơ quan phát động; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan. Công đoàn Cơ quan đa thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp phát, chính đáng của CBCCNLĐ; động viên đoàn viên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận; tham gia đóng góp quan trọng trong việc khẳng định vai trò, vị trí của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, xây dựng Đảng ủy Cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Nỗ lực phấn đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Đoàn viên Công đoàn Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội biểu diễn văn nghệ tại Đại hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ chủ động khắc phục khó khăn; đặt mục tiêu tiếp tục chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn; xây dựng đội ngũ CBCCNLĐ có bản lĩnh chính trọ vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, phối hợp tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Cơ quan, Thành phố; phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò gương mẫu của đoàn viên Công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thi đua lao động sáng tạo, xây dựng Công đoàn Cơ quan vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Tại Đại hội, đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 7 đồng chí; bầu 1 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức Thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nỗ lực phấn đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Lãnh đạo Công đoàn Viên chức Thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt.

Một số chỉ tiêu cụ thể được Công đoàn Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề ra trong nhiệm kỳ tới là: 100% cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn tham gia học tập và thực hiện nghiêm chỉnh các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; không có đoàn viên công đoàn vi phạm các tệ nạn xã hội; vận động đoàn viên, CBCCNLĐ tự học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ; phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn, NLĐ tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do chính quyền và Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức; 100% cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn hưởng ứng tham gia các hoạt động xã hội, ủng hộ từ thiện, nhân đạo do Trung ương, Thành phố và Công đoàn cấp trên phát động; hàng năm, Công đoàn Cơ quan phấn đấu đạt danh hiệu "Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"...

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động