Công đoàn chung tay hiến máu cứu người

(LĐTĐ) Hưởng ứng kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thời gian qua, các cấp Công đoàn đã và đang tích cực tham gia phong trào hiến máu cứu người. Những giọt máu hồng đã được chia sẻ một cách thiết thực, ý nghĩa đã giúp ngành y tế và người bệnh có đủ máu an toàn và chất lượng, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng hiện nay.
cong doan chung tay hien mau cuu nguoi Sẻ chia giọt máu cứu người
cong doan chung tay hien mau cuu nguoi Thêm 163 đơn vị máu cứu người từ chương trình “Ngày hiến máu tình nguyện”
cong doan chung tay hien mau cuu nguoi Chia sẻ cùng cộng đồng qua chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ”
cong doan chung tay hien mau cuu nguoi
Đông đảo các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ lan tỏa thông điệp hiến máu.

Trao yêu thương để nhận lại

Như thường lệ, ngày hiến máu của cán bộ, nhân viên Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội được diễn ra vào tháng 8 hằng năm. Nhưng năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khiến tình trạng khan hiếm máu trở nên trầm trọng, ngay sau Tết Nguyên đán, lãnh đạo và Công đoàn Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội đã quyết định rất kịp thời là phải tổ chức hiến máu ngay trong tháng 2.

Ngay đầu giờ sáng ngày Hội hiến máu, nhiều cán bộ, nhân viên, phóng viên, phát thanh viên, quay phim của Đài đã tạm gác công việc bận rộn dành thời gian đến “chia sẻ yêu thương” với người bệnh cần máu; nhiều người đã hiến máu 3 lần, 5 lần và cả hơn chục lần.

Ông Lê Công Viển – Phó Chủ tịch Công đoàn Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội cho biết: “Biết thông tin khan hiếm máu, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, chúng tôi đã khẩn trương lên kế hoạch, phát động toàn thể cán bộ, nhân viên của Đài hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này. Điều này thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên trong các hoạt động cộng đồng, góp phần cung cấp thêm lượng máu cứu chữa người bệnh giữa mùa dịch”.

Mới đây nhất, sáng 3/3, Công đoàn Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam cũng đã tổ chức ngày hội hiến máu với chủ đề “Trao yêu thương để nhận lại”. “Cuộc sống có lúc mình cần sự chia sẻ và cũng có lúc mình cần chia sẻ với người khác, vì vậy chúng ta hãy nắm giữ lấy đúng thời điểm”. Suy nghĩ giản dị ấy của diễn viên Tú Oanh cũng là cảm nhận chung của nhiều nghệ sĩ và đoàn viên Công đoàn của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam tại ngày hội hiến máu.

Ca sĩ Ưng Anh Tuấn tự hào vì là người hiến máu đầu tiên và đã có thể hiến máu 350 ml: “Hiến máu làm thay đổi nhận thức của tôi vì hiến máu không hề ảnh hưởng đến sức khỏe, quan trọng nhất là tinh thần và sức khỏe của mình được thoải mái, được hạnh phúc; vì vậy, nếu đủ sức khỏe hãy tận hiến những đơn vị máu quý giá của mình”, ca sĩ Anh Tuấn chia sẻ.

NSƯT Trịnh Hoài Phương – Chủ tịch Công đoàn Nhà hát Tuổi trẻ mong muốn, sự kiện là cơ hội để lan tỏa những hành động đẹp, những việc làm ý nghĩa không chỉ đến các cán bộ, nhân viên của Nhà hát mà đến cả người thân của họ, tới Hội khán giả yêu sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ và Công đoàn nhiều đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhà hát Tuổi trẻ là đơn vị có rất nhiều người trẻ tuổi, lại rất năng động trong các hoạt động dành cho tuổi trẻ. Dịch COVID-19 đã khiến các nghệ sĩ dù tập luyện thường xuyên nhưng không thể tổ chức các buổi diễn do phải hạn chế tập trung đông người. Vì vậy đây là một trong những hoạt động ý nghĩa tụ hợp được nhiều nghệ sĩ, khán giả yêu sân khấu để góp phần làm phong phú, sôi động hơn các hoạt động của Nhà hát trong thời điểm này.

Ngày hội có sự tham gia của Công đoàn các đơn vị như: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà hát Tuổi trẻ, Hội yêu Sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Nhạc Vũ kịch, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Trường Trung cấp Nghệ thuật xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Cục Bản quyền tác giả… Ông Nguyễn Tuấn Linh – Chủ tịch Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc vận động cán bộ, đoàn viên tham gia hiến máu cứu người trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ đã tích cực vận động, tuyên truyền và phát động ngày hiến máu ở các đơn vị.

Nhiều đơn vị thuộc Bộ cũng hưởng ứng tham gia hiến máu ngay trong hôm nay như: Vụ Thư viện, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Hợp tác quốc tế… Các ngày hiến máu tiếp theo cũng sẽ diễn ra tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (ngày 4/3), Thư viện Quốc gia (16/3)…”

Cung cấp máu kịp thời cho các bệnh viện

Vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy cũng tổ chức “Ngày hội hiến máu nhân đạo năm 2020” với sự tham gia của 220 đoàn viên, người lao động ở các Công đoàn cơ sở trực thuộc và của Công đoàn Công ty TNHH thương mại quốc tế và dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long. Tại địa điểm tổ chức “Ngày hội hiến máu nhân đạo”, Viện Huyết học truyền máu Trung ương cũng đã tiến hành khử khuẩn, chuẩn bị sẵn dung dịch sát khuẩn để rửa tay, phát khẩu trang y tế và tiến hành đo thân nhiệt trước khi người hiến máu tình nguyện đăng ký hiến máu.

cong doan chung tay hien mau cuu nguoi
Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy tham gia hiến máu cứu người.

Kết quả thu được 174 đơn vị máu, đạt mức kế hoạch đã đề ra. Đây là một hoạt động nhận được rất nhiều sự ủng hộ, quan tâm của các lãnh đạo doanh nghiệp cũng như đoàn viên và người lao động. Hành động hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, góp phần giữ lại sự sống cho người bệnh.

Tương tự, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũng tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020 với chủ đề “Giọt hồng VINACHEM”, nhằm sẻ chia với những bệnh nhân cần máu và góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu hiện nay.

Từ 7 giờ 30 sáng ngày Hội hiến máu, tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (số 1A, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội), đông đảo cán bộ công nhân viên của tập đoàn đến tham gia hiến máu tình nguyện. Năm nay, ngày hội hiến máu tình nguyện thu hút hơn 200 cán bộ, đoàn viên công chức, đoàn viên thanh niên cơ quan Công ty mẹ của Tập đoàn và các đơn vị thành viên đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội như: Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng, Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội, Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp hóa chất, Công ty Cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam… đến tham gia hiến máu.

Ông Vũ Tiến Dũng – Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cho biết, thời gian qua, tổ chức Công đoàn của tập đoàn đã phối hợp với Công đoàn Công thương Việt Nam phát động phong trào hiến máu nhân đạo trong toàn tập đoàn. Đặc biệt là việc hiến máu cứu người trong bối cảnh khan hiếm máu và dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.

Qua đó, phát huy nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu cứu người và tinh thần sẻ chia với bệnh nhân của những người lao động trong toàn tập đoàn. Được biết, hiến máu tình nguyện là hoạt động thường niên của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Mỗi năm, nhờ tổ chức tốt hoạt động này, tập đoàn đã đóng góp vào ngân hàng máu hàng nghìn đơn vị máu phục vụ bệnh nhân. Năm nay, sau khi hiến máu, ngoài các phần quà của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương; mỗi người tham gia hiến máu còn được Công đoàn Công nghiệp hóa chất hỗ trợ thêm 200.000 đồng.

Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, TS. Bạch Quốc Khánh cho biết: Hàng năm tình trạng khan hiếm nguồn người hiến máu vẫn thường xảy ra ở một số thời điểm như ngay sau Tết Nguyên Đán và dịp Hè. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID–19 nên số người tham gia hiến máu bị giảm sút trầm trọng. Có những thời điểm, Viện chỉ tiếp nhận được vài trăm đơn vị máu trong khi mỗi ngày, Viện cần 1.500 đơn vị máu để cung cấp cho hơn 170 bệnh viện tại 25 tỉnh, thành phố trong khu vực phía Bắc.

Tình trạng khủng hoảng nguồn người hiến máu cũng đã xảy ra tại hầu hết các Trung tâm Truyền máu, các bệnh viện trên toàn quốc. Nhiều bệnh viện và các cơ sở y tế đã phải trì hoãn điều trị, phẫu thuật do thiếu nguồn máu. Tuy nhiên, được sự chung tay góp sức của cộng đồng xã hội, sự chia sẻ và vào cuộc kịp thời của các cấp Công đoàn, đến nay, về cơ bản Viện đã có thể cung cấp kịp thời máu cho các bệnh viện.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Xem thêm
Phiên bản di động