Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
Sôi nổi Hội diễn văn nghệ tại Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả quan trọng Cụm thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố: Phát huy vai trò là tổ chức đại diện cho người lao động

Tham dự Hội nghị ký giao ước thi đua có các đồng chí: Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Trần Thị Lan - Phó Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ Thành phố; Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP; Lê Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP.

Cùng dự Hội nghị có lãnh đạo 6 đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội, gồm: Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Hà Nội; Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị; Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội; Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội; Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Tuệ Tâm - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, Cụm trưởng Cụm thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố cho biết: Năm 2024 là năm bản lề, năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; do đó, các đơn vị trong Cụm thi đua đều nỗ lực hưởng ứng các phong trào thi đua do LĐLĐ Thành phố phát động, nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô.

Tại Hội nghị, thay mặt Cụm thi đua, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Lan - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, Cụm phó Cụm thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố đã trình bày nội dung cam kết thi đua năm 2024 giữa các đơn vị thành viên Cụm thi đua.

8 nội dung thi đua trong năm 2024

Theo giao ước đã ký kết, trong năm 2024, 6 đơn vị cam kết thực hiện tốt 8 nội dung chính, gồm: Một là, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đơn vị, lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của Thủ đô, đất nước.

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024
Đại diện Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Hai là, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động; tổ chức tốt Hội nghị người lao động, Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc; xây dựng, thương lượng ký Thỏa ước lao động tập thể. Vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động phát huy tinh thần năng động, sáng tạo thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Lao động giỏi", “Lao động sáng tạo” gắn với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Người tốt việc tốt”, “Công nhân giỏi", “Giỏi việc nước - đảm việc nhà". Đồng thời có các biện pháp thực hiện tốt việc chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần và an sinh xã hội cho người lao động, cùng người lao động vượt qua khó khăn.

Ba là, Cụm thi đua phấn đấu 6/6 đơn vị được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chỉ đạo 100% Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức phát động thi đua năm 2024 với nội dung thiết thực, hiệu quả. Nâng cao trình độ cán bộ Công đoàn các cấp, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu câu hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa.

Bốn là, tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội... và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024
Đại diện Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị ký giao ước thi đua năm 2024.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Nếp sống Văn hóa công nghiệp” và tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội.

Sáu là, tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hưởng ứng và thực hiện tốt chủ đề công tác năm “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”, tăng tỷ lệ đoàn viên trên tổng số công nhân lao động ở những nơi đã thành lập Công đoàn, nhất là các doanh nghiệp; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII” của Tổng LĐLĐ Việt Nam và năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội phát động...

Bảy là, kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng tại các đơn vị. Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn; kịp thời biểu dương, khen thưởng, chú trọng việc xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt nhằm phát huy vai trò động lực của công tác thi đua khen thưởng.

Tám là, tăng cường mối liên hệ, liên kết giữa các cơ sở; thực hiện tốt việc trao đổi kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua giữa các đơn vị trong Cụm thi đua.

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024
Đại diện Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP ký giao ước thi đua năm 2024.

Với tinh thần quyết tâm cao nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tại Hội nghị, cùng với việc ký cam kết thi đua, đại diện lãnh đạo các đơn vị cũng cam kết sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung thi đua trên, góp phần thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đơn vị và thành phố Hà Nội năm 2024.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua đã góp ý, bàn các giải pháp nhằm kế hoạch triển khai công tác năm 2024.

Quan tâm triển khai hoạt động thiết thực với đoàn viên, người lao động

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của các đơn vị trong Cụm thời gian qua, đặc biệt là vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành với doanh nghiệp chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Đồng chí cũng đánh giá cao các đơn vị trong Cụm đã làm tốt việc quảng bá, sử dụng dịch vụ của nhau, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024
Quang cảnh Hội nghị.

Nhấn mạnh năm 2024 còn nhiều khó khăn, nhất là đối với các đơn vị làm dịch vụ, xuất khẩu, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố lưu ý tổ chức tổ chức Công đoàn cần tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, triển khai các hoạt động cần gắn chặt với việc thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; chăm lo ngày càng tốt hơn cho đoàn viên, người lao động.

Theo đó, trong triển khai hoạt động công đoàn năm 2024, các đơn vị cần lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm. “Trong chuỗi hoạt động chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023), Công đoàn các đơn vị cần lựa chọn hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình của đơn vị. Các hoạt động gắn với doanh nghiệp, hoạt động thực tế nhằm nâng cao việc làm, thu nhập, đời sống cho đoàn viên, người lao động”, đồng chí Lê Đình Hùng nhấn mạnh thêm.

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024
Đại đại diện lãnh đạo các đơn vị cam kết sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung thi đua, góp phần thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đơn vị và thành phố Hà Nội năm 2024.

Nhắc lại chủ đề Tháng Công nhân năm nay của Tổng LĐLĐ Việt Nam là “Đoàn kết công nhân, triển khai Nghị quyết”, đồng chí Lê Đình Hùng đề nghị các Công đoàn khi triển khai hoạt động cần gắn chặt với người lao động và bám sát Nghị quyết Đại hội; cần quan tâm đến công tác phát triển đoàn viên công đoàn (chú trọng số lượng đoàn viên công đoàn thực tăng). Cùng đó, cần củng cố, nâng cao chất lượng Chủ tịch Công đoàn ở doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ mạnh để triển khai hiệu quả hoạt động.

Trong triển khai hoạt động từ nay đến cuối năm, Công đoàn các đơn vị cần nghiên cứu kỹ về hoạt động trải nghiệm chung, gắn với thực chất, quan tâm đến đối tượng là công nhân lao động trực tiếp tại cơ sở. “Đây cũng là cơ hội để các đơn vị tiếp xúc, tìm hiểu sử dụng dịch vụ của nhau, cùng hỗ trợ nhau phát triển”, đồng chí Lê Đình Hùng khuyến khích.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động