Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020

(LĐTĐ) Mới đây, Thành đoàn Hà Nội đã công bố danh sách 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020. Đây là những đoàn viên, thanh thiếu niên có thành tích và đóng góp đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường làm việc với Công đoàn Viên chức Thành phố Xây dựng Thủ đô xứng tầm khu vực Cán bộ, công chức cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cài đặt ứng dụng VssID

10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020 là những gương mặt trẻ được lựa chọn từ các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo - phát triển kinh tế; văn hóa - nghệ thuật; an ninh trật tự, tình nguyện vì cộng đồng…

Ban tổ chức cho biết, Lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2020 cùng Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) sẽ diễn ra vào ngày 20/3 tới tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).

Danh sách 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020:

Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020

Nguyễn Mạnh Quân (sinh năm 2003), học sinh lớp 12 Lý 1, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, sở hữu Huy chương vàng kỳ thi Olympic vật lý châu Âu EUPHO 2020; Huy chương vàng Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế năm 2019 tại Hungary; Huy chương vàng Olympic khoa học trẻ quốc tế năm 2018…

Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Chiến Thắng (sinh năm 1987), giảng viên Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Đây là một trong bốn Phó Giáo sư trẻ nhất năm 2020, anh đã có 42 bài báo khoa học được công bố ở trong và ngoài nước.

Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020

Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1988), Giám đốc Hợp tác xã Tâm An (huyện Thường Tín, Hà Nội), người xây dựng phát triển sản phẩm bột rau củ sấy lạnh đạt tiêu chí Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 4 sao. Chị vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2019.

Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020

Trung úy Vũ Ngọc Hoàng (sinh năm 1992), công tác tại Công an quận Đống Đa, vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần VI - năm 2020 của Trung ương Đoàn. Trung úy Vũ Ngọc Hoàng cùng đồng đội đã tham gia khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy trong vụ cháy ngày 10-9-2019 tại phố Núi Trúc, quận Ba Đình, đồng thời là người trực tiếp cõng nạn nhân từ tầng 4 xuống mặt đất an toàn.

Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020

Tiến sĩ Lưu Thế Lợi (sinh năm 1991), Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Kyber Network, một giao thức thanh khoản phi tập trung có vai trò cung cấp các ứng dụng khác nhau gồm sàn giao dịch, các quỹ dự trữ và các ứng dụng tài chính khác. Đến nay, hơn 20 công ty blockchain và các dự án đã được hưởng lợi từ các nghiên cứu của Tiến sĩ Lưu Thế Lợi; giá trị của các công ty này lên đến hàng chục tỷ USD…

Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Anh Đức (sinh năm 1989), Khoa Sản (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội), có nhiều đề tài, sáng kiến kỹ thuật về sản khoa được nghiệm thu và ứng dụng. Anh đã tham gia và phát triển "Chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản cho các em học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận" thông qua chuỗi chương trình "Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cùng bé lớn khôn"; tổ chức các hoạt động từ thiện, đỡ đầu làng trẻ mồ côi SOS; viết đơn tình nguyện tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19…

Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020

Cầu thủ Đỗ Hùng Dũng (sinh năm 1993), là tiền vệ trung tâm Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội,chủ nhân của Quả bóng vàng Việt Nam năm 2019.

Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020

Kỹ sư Trần Trung Hiếu (sinh năm 1992), Giám đốc sáng lập và điều hành Công ty cổ phần TopCV - Tuyển dụng trực tuyến. Nền tảng của công ty với gần 2.000.000 dữ liệu người dùng là nền tảng tạo dựng CV (hồ sơ ứng tuyển) phổ biến nhất hiện nay, với 698.390 CV nổi bật được tạo ra, 10.389 nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên hằng ngày, hỗ trợ 590.125 ứng viên tìm được công việc phù hợp với năng lực và sở thích. Đặc biệt, đây là cá nhân khởi nghiệp có nhiều đóng góp cho cộng đồng trong việc tìm việc làm miễn phí cho thanh niên; xây dựng nền tảng công nghệ giúp kết nối hơn 3 triệu người Việt Nam trẻ tìm kiếm công việc phù hợp, mỗi tháng kết nối hơn 180.000 người với cơ hội việc làm.

Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020

Thạc sĩ, Nghiên cứu viên Ứng Thị Hồng Trang (sinh năm 1987), Khoa Vi rút (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương). Ứng Thị Hồng Trang tham gia công tác phòng, chống các dịch bệnh mới nổi, các bệnh lây truyền từ động vật sang người tại Việt Nam như: Cúm gia cầm độc lực cao, Ebola và gần đây nhất là dịch bệnh do vi rút SARS-CoV-2 gây ra. Chị trực tiếp thực hiện việc lấy mẫu, xét nghiệm các ca bệnh; xét nghiệm khẳng định các trường hợp nghi ngờ từ tuyến dưới hoặc của các bệnh viện gửi tới; nuôi cấy và phân lập thành công vi rút SARS-CoV-2 đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 2-2020, giúp Việt Nam trở thành một trong 5 quốc gia đầu tiên trên thế giới phân lập thành công vi rút SARS-CoV-2.

Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc (sinh năm 1990), Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. Là bác sĩ cách ly điều trị trực tiếp, tham gia chăm sóc cho các bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch, anh cùng với nhân viên trong khoa đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng. Nhờ đó, toàn bộ các bệnh nhân vào Khoa Hồi sức tích cực đã được điều trị khỏi bệnh. Kết quả này có ý nghĩa rất lớn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chống dịch của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương nói riêng và cả nước nói chung.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động