Có trường hợp đi lao động ở nước ngoài bị lừa từ cả 2 đầu
Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 6/6, nêu câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương) cho biết, trong những năm qua, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tăng rất nhanh. Tuy nhiên, số lao động bị lừa đi xuất khẩu lao động dưới nhiều hình thức cũng khá nhiều, gây rất nhiều hậu quả nghiêm trọng.
![]() |
| Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: QH) |
“Nguyên nhân của tình trạng lao động bị lừa đi xuất khẩu là gì và những giải pháp khắc phục của Bộ trưởng trong thời gian tới?”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nêu câu hỏi.
Trả lời câu hỏi chất vấn, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, năm 2022, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 142.000 người. Số lao động này là do các công ty, doanh nghiệp được cấp phép đưa đi làm việc ở nước ngoài.
Hiện nay, trên cả nước có 482 doanh nghiệp được cấp phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Số lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua các doanh nghiệp được cấp phép rất ít khi bị lừa.
“Phần đông người lao động bị lừa đi làm việc ở nước ngoài đều qua các công ty “ma”, công ty không được cấp phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông tin.
![]() |
| Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nêu câu hỏi chất vấn. (Ảnh: QH) |
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, bên cạnh đó cũng có một số trường hợp bị lừa bởi chính các doanh nghiệp được cấp phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu rõ, có trường hợp bị lừa ở cả 2 đầu, phía doanh nghiệp Việt Nam và phía doanh nghiệp nước ngoài. Ở phía doanh nghiệp Việt Nam, người lao động bị lừa thu tiền cao hơn tiền môi giới, lừa sang làm việc không đúng ngành nghề đào tạo nên sang nước bạn bị trả về. Ở phía doanh nghiệp nước ngoài, người lao động có thể phải làm việc không đúng cam kết, nên lao động phải trốn ở lại…
“Thời gian vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xử phạt nhiều. Trong năm 2022, Thanh tra Bộ đã xử phạt tiền với 62 doanh nghiệp, thu hồi giấy phép của 4 doanh nghiệp”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay.
![]() |
| Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn. (Ảnh: QH) |
Về giải pháp giải quyết tình trạng này, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, Bộ sẽ tiến hành đồng bộ các giải pháp, từ tuyên truyền đến thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm…
Liên quan tới tình trạng người lao động sang làm việc ở nước ngoài rồi bỏ trốn, đại biểu Trần Quang Minh (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình) cho rằng, điều này làm ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của nhiều lao động đang có ý định tham gia xuất khẩu lao động ở nước ngoài.
Đại biểu Trần Quang Minh nêu quan điểm: “Mặc dù đã có chế tài nhưng tình trạng người lao động sang làm việc ở nước ngoài rồi bỏ trốn vẫn diễn ra. Đề nghị Bộ trưởng nêu giải pháp giải quyết vấn đề này”.
![]() |
| Đại biểu Trần Quang Minh nêu câu hỏi chất vấn. (Ảnh: QH) |
Trả lời câu hỏi của đại biểu Trần Quốc Minh, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, tình trạng người lao động sang làm việc ở nước ngoài rồi bỏ trốn hiện nay không bức xúc bằng những năm 2017.
“Ngày 6/6/2017, cũng tại diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng trả lời đại biểu Quốc hội về tình trạng lao động Việt Nam bỏ trốn ở nước ngoài. Thời điểm đó, tỷ lệ lao động Việt Nam bỏ trốn ở Hàn Quốc lên tới 52,5%, Hàn Quốc đã phải dừng toàn bộ chương trình EPS (Chương trình sử dụng cho lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc, người lao động nước ngoài được hưởng các chế độ như người lao động Hàn Quốc) với Việt Nam”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu.
![]() |
| Các đại biểu dự phiên chất vấn. (Ảnh: QH) |
Sau đó, suốt 4 năm, Việt Nam kiên trì cùng Hàn Quốc thực hiện các giải pháp như ký quỹ; phía bạn trục xuất, thậm chí xử lý hình sự với lao động nước ngoài bỏ trốn ở Hàn Quốc (các biện pháp này Hàn Quốc áp dụng với tất cả lao động từ các quốc gia, không chỉ riêng với lao động Việt Nam). Đến thời điểm này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải tạm dừng đưa lao động của 18 huyện thuộc 9 tỉnh đi lao động ở Hàn Quốc theo yêu cầu của phía bạn.
Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ lao động Việt Nam bỏ trốn ở Hàn Quốc chỉ còn 24,6%, thuộc nhóm các quốc gia có tỷ lệ lao động bỏ trốn thấp. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tiếp tục phối hợp với các địa phương để thực hiện tốt hơn các giải pháp hạn chế lao động đi làm việc ở nước ngoài rồi bỏ trốn.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm
Tin khác
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt
Sự kiện 05/12/2025 11:29
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ
Sự kiện 04/12/2025 21:34
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch
Sự kiện 04/12/2025 19:29
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia
Sự kiện 04/12/2025 19:28
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí
Sự kiện 04/12/2025 15:59
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 04/12/2025 15:29
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”
Sự kiện 04/12/2025 12:28
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh
Sự kiện 04/12/2025 12:27
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Sự kiện 03/12/2025 21:14
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc
Sự kiện 03/12/2025 21:13





