Cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn tại bán đảo Quảng An

(LĐTĐ) Với hạ tầng đồng bộ, giàu tiềm năng phát triển, bất động sản khu vực quanh Hồ Tây, bán đảo Quảng An thu hút nhiều nhà đầu tư.
tin nhap 20180626002429 Cuộc sống yên bình trong không gian sinh thái hồ Tây
tin nhap 20180626002429 Ký quỹ- hình thức giao dịch bất động sản an toàn, hợp với xu hướng
tin nhap 20180626002429 Đất Hồ Tây - đất của sự phồn thịnh

Đất vàng Hồ Tây hút đầu tư

Tại Hà Nội, khu vực Hồ Tây với điểm nổi bật về vị trí, phong thủy và không gian sống được đông đảo người nước ngoài lựa chọn là nơi cư trú khi đến Việt Nam du lịch, làm việc. Theo thống kê, với hơn 3.000 người nước ngoài đến từ hơn 50 quốc tịch khác nhau thường trú, nhu cầu sở hữu và thuê căn hộ tại đây rất cao.

tin nhap 20180626002429

Bất động sản hồ Tây luôn có giá trị bậc nhất Hà Thành

Bên cạnh đó, giới chuyên gia bất động sản cũng nhận định thêm: Bất động sản Hồ Tây luôn là một trong số ít khu vực có giá cho thuê và công suất thuê cao nhất Thủ đô hiện nay, bởi tình trạng khan hiếm nguồn cung do chính sách quy hoạch xây dựng hạn chế phát triển dự án bất động sản cao tầng của UBND thành phố Hà Nội. Theo khảo sát, giá thuê căn hộ trong khu vực này khá cao, giao động từ 2.000 - 5.000 USD/tháng, tùy theo diện tích căn hộ.

Chính vì vậy, trong những năm trở lại đây, thị trường bất động sản Hồ Tây, khu vực bán đảo Quảng An trở nên sôi động hơn bao giờ hết, ngày càng có nhiều khách hàng và các nhà đầu tư mong muốn sở hữu 1 căn hộ tại đây để đầu tư sinh lời.

Cơ hội sinh lời hấp dẫn

Là dự án nhà ở cao tầng đầu tiên trên bán đảo Quảng An, hồ Tây được phép xây để bán và có sổ đỏ vĩnh viễn, D’. Le Roi Soleil với vị trí độc tôn tại số 59 Xuân Diệu đang tạo nên cơn “sốt” trong giới “sành” bất động sản khi có tới 3 mặt hướng Hồ Tây, 1 mặt hướng sông Hồng.

tin nhap 20180626002429

D’. Le Roi Soleil với vị trí đắc địa trên bán đảo Quảng An mang tới cho khách hàng cơ hội đầu tư hấp dẫn

Sở hữu mặt bằng lên đến gần 10.000m2, D’. Le Roi Soleil gồm 2 tòa tháp 25 tầng, 1 tòa tháp dịch vụ 8 tầng riêng biệt dành riêng cho cư dân. Trong đó, từ tầng 1 và 2 của tòa tháp dịch vụ sẽ được gắn liền với 2 nửa tòa tháp căn hộ tạo thành một khu trung tâm thương mại rộng lớn, từ tầng 3 đến tầng 8 sẽ được dành riêng cho các dịch vụ tiện ích đẳng cấp như: Phòng tập Gym, bể bơi bốn mùa, khu spa sauna hiện đại… Dự án cũng có 6 tầng hầm để xe rộng 20.000m2, ứng dụng công nghệ đỗ xe 2 tầng tự động hiện đại, giúp việc di chuyển xe của cư dân nhanh chóng, thuận lợi.

Đặc biệt, tại D’. Le Roi Soleil cư dân sẽ được tận hưởng hệ thống tiện ích đẳng cấp, dịch vụ 5 sao dành cho cư dân như bể bơi bốn mùa, nhà trẻ quốc tế, spa, gym, trung tâm mua sắm... cùng hệ thống dịch vụ “All in one Sevice”.

tin nhap 20180626002429

Trung tâm thương mại với nhiều tiện ích phục vụ cư dân cũng chính là 1 trong những yếu tố thu hút khách hàng có nhu cầu thuê căn hộ tìm đến

Với các lợi thế về vị trí, kiến trúc, tiện ích… sau khi hoàn thành vào quý III/2018, các căn hộ tại D’. Le Roi Soleil sẽ mang đến cơ hội cho thuê hấp dẫn. Đặc biệt, các căn hộ từ 88m2 tại dự án với diện tích vừa phải, khách hàng có thể dễ dàng sở hữu và cho thuê lại với mức giá lên tới 3.000 USD/tháng.

Có thể nói, sự xuất hiện D’. Le Roi Soleil không chỉ mang đến cho khu vực bán đảo Quảng An một công trình kiến trúc đẹp góp phần thay đổi diện mạo của khu vực, mà còn đem tới cho khách hàng cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn.

Thông tin chi tiết liên hệ: Tập đoàn Tân Hoàng Minh, 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm Hà Nội

Website: quangan.vn

Hotline: 0906275359

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.

Tin khác

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Nên mua vàng hay mua đất?

Nên mua vàng hay mua đất?

(LĐTĐ) Vàng và bất động sản đều là những lựa chọn đầu tư truyền thống, và trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang chạm đáy, thì giá vàng và nhà chung cư tăng nóng từng ngày.
Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây khi câu chuyện bất động sản “phi mã” vẫn đang nóng từng ngày, thì câu chuyện chung cư “một mình một đường tăng giá” lại đáng chú ý hơn. Theo các chuyên gia kinh tế, chuyện “thổi giá” là một phần khiến chung cư “phi mã”, nhưng phần lớn do khủng hoảng phân khúc khi nhu cầu của người dân ngày càng tăng, nhưng dự án chung cư giá “bình dân” lại vắng bóng.
Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Người mua “choáng” vì giá nhà

Người mua “choáng” vì giá nhà

(LĐTĐ) “Đua” cùng giá vàng, sau Tết, bất động sản bất ngờ tăng “phi mã” khiến những ai đang có nhu cầu mua đều “choáng”. Nếu như năm ngoái, nhiều người còn chần chừ chưa quyết định mua chung cư, nhà đất gần nội thành, thì đến nay, chung cư vùng ven cũng chỉ là “giấc mơ” xa vời.
Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp bất động sản (BĐS) phải nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu sản phẩm dành cho người thu nhập trung bình và thấp; giải quyết tình trạng "thổi giá", "đẩy giá" để cung và cầu gặp nhau…
Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

(LĐTĐ) Sáng 5/3, dự thảo về Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng đã có sự điều chỉnh. Dự thảo mới đã lược bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ tại Điều 7.
Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

(LĐTĐ) Hiện, Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, theo đề xuất mới của Bộ sẽ có 3 phương án để xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ.
Xem thêm
Phiên bản di động