Chúng tôi, những “chiến binh” chống dịch trên mặt trận truyền thông

(LĐTĐ) Trong cuộc chiến chống Covid -19, đội ngũ phóng viên, nhà báo được ví như những "chiến binh" dũng cảm, luôn tích cực, xung kích trên mặt trận truyền thông, chung sức, đồng lòng cùng cả nước vào cuộc mạnh mẽ. Càng đặc biệt với những người làm báo Lao động Thủ đô, khi cả tòa soạn phải tự cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh nhưng vẫn phải đảm bảo kịp thời cung cấp cho bạn đọc thông tin về các sự kiện, vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… nhất là hoạt động Công đoàn và đời sống người lao động của Thủ đô và đất nước.
Bệnh viện E tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ, phóng viên, người lao động Góp sức trẻ để phục vụ độc giả tốt hơn

Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch

Trước những diễn biến mới của tình hình dịch Covid-19, ngày 27/4/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 112-CV/TU về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Trong đó, Thành ủy yêu cầu kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố.

Chúng tôi, những “chiến binh” chống dịch trên mặt trận truyền thông
Tuân thủ việc giãn cách, đeo khẩu trang trong các cuộc họp.

Thực hiện chỉ đạo này, Ban Biên tập báo Lao động Thủ đô đã ngay lập tức triệu tập họp tòa soạn và quyết định tái khởi động nhóm phóng viên "mũi nhọn" tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Thành phố, báo Lao động Thủ đô đã lập chuyên mục trên báo điện tử và tăng cường tin bài trên báo giấy nhằm thông tin tuyên truyền cho độc giả về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô và cả nước.

Nội dung thông tin đa dạng, phong phú, bằng nhiều hình thức, lượng tin bài tăng cả số lượng và tần suất. Chỉ riêng báo điện tử, thống kê mỗi ngày đã tăng 300% lượng tin bài. Bất kể ngày hay đêm, người làm báo Lao động Thủ đô luôn xông pha, không ngại hiểm nguy lao vào vùng tâm dịch để cập nhật thông tin, hình ảnh nhanh nhất, kịp thời nhất.

Chiều tối ngày 4/5/2021, thấy tình hình dịch có vẻ phức tạp, nhà báo Lê Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô đã chỉ đạo để đảm bảo an toàn cho cán bộ, phóng viên, nhân viên tòa soạn báo sẽ thực hiện chế độ làm việc online.

Tình huống này dù đã nằm trong kịch bản có thể xảy ra đối với báo Lao động Thủ đô, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng khi nó xảy ra thực tế, cũng tạo ra không ít bối rối. Đêm đó, cả cơ quan gần như không ngủ. Mọi người liên tục trao đổi thông tin với nhau, từ kinh nghiệm phòng, chống dịch để bảo đảm an toàn cho những người xung quanh, đến các phương án triển khai công việc hiệu quả khi cả tòa soạn chuyển sang hoạt động trực tuyến. Khi đó lại đúng cao điểm đợt tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cùng với đó là những thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô và cả nước đòi hỏi phải cập nhật thường xuyên để cung cấp cho bạn đọc.

"Do tình hình dịch bệnh ổ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, cơ quan ta có trường hợp F1 (đang cách ly tập trung), đề nghị toàn bộ cơ quan thực hiện nghiêm việc tự cách ly, bảo đảm tuân thủ phòng dịch. Bên cạnh đó, phóng viên vẫn phải bám sát lĩnh vực được phân công theo dõi, kịp thời thông tin tới bạn đọc, đảm bảo thông tin phải chuẩn xác. Lúc này phải nỗ lực làm việc online hiệu quả và bảo đảm an toàn cho người xung quanh. Mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ", Nhà báo Lê Thị Bích Ngọc bày tỏ.

Qua một đêm, thông tin đầu tiên nhận được vào buổi sáng là trường hợp F1 (cán bộ của báo) đã có kết quả âm tính. Đội ngũ cán bộ, phóng viên đã chủ động thông báo và phối hợp với chính quyền nơi cư trú, thực hiện nghiêm tự cách ly phòng, chống Covid-19. Trong bối cảnh đó, phương án toà soạn hoạt động trực tuyến và chỉ đạo, điều hành bằng hình thức online được kích hoạt.

Thay mặt Ban Biên tập, Nhà báo Nguyễn Văn Bình, Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô ra thông báo về tình hình rà soát công việc và chỉ đạo hoạt động chung của cơ quan: "Báo in chúng ta vẫn xuất bản bình thường, đề nghị phóng viên qua các kênh thông tin, thực hiện tìm hiểu, xác minh, viết bài đạt chất lượng tốt nhất. Đội ngũ họa sĩ, trình bày có phương án sử dụng hệ thống máy tính làm tại nhà. Bộ phận hành chính triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn cho cơ quan. Ban Truyền thông và các bộ phận có liên quan triển khai kế hoạch phát hành Bản tin sinh hoạt công đoàn cơ sở và báo in cho phù hợp…Trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta cùng nỗ lực, đồng lòng hoàn thành nhiệm vụ".

Tòa soạn trực tuyến, phóng viên online

Xác định mình như những "chiến binh", xung kích trên mặt trận truyền thông, chung sức, đồng lòng cùng cả nước vào cuộc mạnh mẽ, đẩy lùi dịch Covid-19, người làm báo Lao động Thủ đô đã phát huy tinh thần sáng tạo, trong khó khăn lại càng nỗ lực "gấp trăm, gấp ngàn lần" để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngay trong ngày đầu tiên cả cơ quan thực hiện làm việc trực tuyến, hiệu quả công việc nhìn thấy rõ là phát hành ấn phẩm báo giấy đạt chất lượng, an toàn đến tay bạn đọc. Báo điện tử xuất bản hơn 100 tin, bài (tính trung bình mỗi phóng viên sản xuất 5-7 tin bài trong ngày), thông tin đầy đủ các chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống Covid-19; tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô và cả nước; những tấm gương sáng, cách làm hay về phòng, chống dịch Covid-19; việc chuẩn bị cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Đặc biệt là thông tin về hoạt động của hệ thống Công đoàn Thủ đô, đời sống người lao động trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; các phương thức, biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả trong doanh nghiệp… Những lúc căng thẳng, Nhà báo Lê Đăng Hà, Phụ trách Ban Thư ký lại có mấy dòng thơ vui tặng anh, chị, em cơ quan vừa hăng say lao động: "Sẽ nhớ mãi con số mười bốn/ Dài lê thê như một kiếp con người/ Bốn bức tường trắng bủa vây quanh/ Tiếng chim hót cũng chẳng buồn nghe nữa/ Ôi Cô-vy ở đâu, nàng ập đến/ Chỉ F2 thôi đã thấy ớn lạnh rồi!"

Trong gần 20 ngày tòa soạn báo Lao động Thủ đô hoạt động trực tuyến là thời điểm Thủ đô và cả nước diễn ra sự kiện chính trị quan trọng. Mọi công việc của tòa soạn, Ban Biên tập đều chỉ đạo, điều hành thông qua các nhóm online. Những việc quan trọng thì triệu tập họp trực tuyến, để triển khai rộng khắp trong toàn cơ quan. 100% cán bộ, phóng viên luôn thường trực điện thoại, máy tính trên tay, "có người không dám rời mắt vì chỉ sợ bỏ sót thông tin". Không quản giờ giấc, đêm hay ngày, công việc cứ thế được truyền đạt, triển khai bài bản, hiệu quả.

Trong gần 20 ngày tòa soạn báo Lao động Thủ đô hoạt động trực tuyến là thời điểm Thủ đô và cả nước diễn ra sự kiện chính trị quan trọng. Mọi công việc của tòa soạn, Ban Biên tập đều chỉ đạo, điều hành thông qua các nhóm online. Những việc quan trọng thì triệu tập họp trực tuyến, để triển khai rộng khắp trong toàn cơ quan. 100% cán bộ, phóng viên luôn thường trực điện thoại, máy tính trên tay, "có người không dám rời mắt vì chỉ sợ bỏ sót thông tin". Không quản giờ giấc, đêm hay ngày, công việc cứ thế được truyền đạt, triển khai bài bản, hiệu quả.

Bằng nhiều biện pháp tác nghiệp của mình, người làm báo Lao động Thủ đô vẫn luôn bám sát được các vấn đề, sự kiện, thông tin đến đọc giả kịp thời, chính xác. Trung bình mỗi ngày trên báo điện tử xuất bản 80-100 tin bài; có ngày cao điểm đạt 127 tin bài. Trong đó, đáng chú ý là thông tin về hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội. Triển khai các tuyến bài tuyên truyền về các ngày lễ, các sự kiện trọng đại của đất nước như sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Căn cứ đề cương chi tiết tuyên truyền về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, báo Lao động Thủ đô đã lập chuyên mục trên hệ thống báo giấy và điện tử, tổ chức triển khai các tuyến bài chuyên sâu, các phóng sự truyền hình, infographic, emegazin, tuyên truyền về những điểm mới của Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; quyền và trách nhiệm của công dân trong bầu cử, hoạt động của các đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại các đơn vị quận, huyện, xã, phường, thị trấn…

Đặc biệt, báo Lao động Thủ đô đã thông tin đậm nét về hoạt động của hệ thống Công đoàn và đời sống công nhân lao động trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong đó, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Ban Biên tập báo Lao động Thủ đô đã thành lập các nhóm "mũi nhọn" và chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền việc phòng, chống Covid-19 trong các khu công nghiệp, nhà máy, nhà xưởng. Báo đã sản xuất video hướng dẫn hoạt động của "Tổ An toàn Covid-19" tại các doanh nghiệp và đẩy mạnh truyền, phát trên các kênh thông tin để doanh nghiệp, người lao động nắm bắt, thực hiện. Bên cạnh đó, báo cũng đã phối hợp với các ban của Liên đoàn Lao động Thành phố xây dựng infographic hướng dẫn phòng, chống Covid-19, đăng tải trên báo, các kênh thông tin và in phát cho các công đoàn cơ sở trên địa bàn Thủ đô để tuyên truyền cho đoàn viên công đoàn, người lao động về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.../.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động