Hà Nội tự tin tạo kỳ tích trong kỷ nguyên mới
![]() |
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, Hà Nội tự tin tạo kỳ tích mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (Ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội - Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ 20, Đảng bộ Thành phố khóa XVII) |
Trong Chiếu Dời đô năm 1010 của vua Lý Thái Tổ đúc kết: “Thành Đại La… ở vào nơi trung tâm trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa Nam - Bắc - Đông - Tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời”.
Từ tầm nhìn mang tính chiến lược, “khai sinh” ra kinh đô Thăng Long, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, thời đại, Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội luôn tạo ra những dấu ấn, kỳ tích trên mặt trận chống giặc ngoại xâm, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Trong quá khứ, Thăng Long là mảnh đất ghi dấu ấn với những chiến công oanh liệt của quân dân nhà Trần trong chiến thắng Hàm Tử - Chương Dương đánh bại đội quân hùng mạnh Nguyên Mông lần thứ nhất; tiếp đó là người anh hùng áo vải Lê Lợi đánh tan quân Minh, gửi thông điệp hòa bình bằng sự tích vua Lê Thái Tổ trả gươm báu cho thần Kim Quy ở hồ Gươm. Và cũng chính Thăng Long với địa danh oai hùng Ngọc Hồi - gò Đống Đa là “mồ chôn” quân thù bằng đại thắng quân Thanh của Quang Trung - Nguyễn Huệ…
Bước sang thế kỷ XIX, XX, Hà Nội là nơi đi đầu trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Khởi nghĩa 19/8/1945 tại Hà Nội mở đầu phong trào dành chính quyền về tay nhân dân lan khắp cả nước dẫn đến sự kiện ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, chấm dứt 80 năm sống dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân Pháp, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc làm hậu phương vững chắc trong hành trình đấu tranh thống nhất đất nước giai đoạn 1955-1975, Hà Nội cũng là địa phương đi đầu thực hiện mô hình kinh tế mới (hợp tác xã, công nghiệp nặng, công nghiệp tiêu dùng) và cũng là Thủ đô duy nhất đánh tan pháo đài bay B52 của không lực Hoa Kỳ, tạo nên trận “Điện Điên Phủ trên không”, điều kiện cần để dẫn đến bàn đàm phán Paris năm 1973, mở đường tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975.
![]() |
Hà Nội đang trên đà phát triển và sẽ còn phát triển hơn trong kỷ nguyên mới của dân tộc (Ảnh một góc Thủ đô Xanh- Sạch- Hiện đại hôm nay) |
Bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt những năm đầu của thế kỷ XXI, bằng quyết định lịch sử thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước, năm 2008, Thủ đô Hà Nội được mở rộng địa giới hành chính. Một quyết định khó khăn, nhưng đến nay, qua 16 năm kể từ ngày mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội theo nghị quyết của Quốc hội, Thủ đô đã có bước phát triển vượt bậc. Hiện tại, Hà Nội là địa phương có kết cấu hạ tầng đồng bộ, lan tỏa, hiện đại nhất nước và cũng là địa phương có thu ngân sách Nhà nước cao nhất, nhì cả nước.
Với phương châm “Hà Nội là Thủ đô của đất nước nên phải đi trước, về trước”, thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, đây là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước… với trọng trách trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, Đảng bộ thành phố Hà Nội gương mẫu, tiên phong đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết số 18.
Cùng với tiên phong thực hiện triển khai Nghị quyết để bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu năng - hiệu quả; để “thanh lọc”, chọn ra được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự hồng - chuyên, Thành phố đang “tiến quân” vào các trụ cột xây dựng kết cấu hạ tầng; hạ tầng số; kinh tế tri thức (công nghệ, tài chính, ngân hàng, kinh tế xanh...) gắn với giải quyết tận gốc vấn đề ô nhiễm môi trường. Tin tưởng chắc chắn rằng, với bề dày truyền thống, với tư duy đổi mới trên tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, với phương châm “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Hà Nội sẽ tạo kỳ tích trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Lê Hà
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Quy định mới về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 14 Bộ và 3 cơ quan ngang Bộ

Hơn 60% hành khách tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội sử dụng vé tháng

Giang Trang - Cô gái Hà Nội thản nhiên hát giữa cuộc đời với nhạc Trịnh

Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 25 thành viên

Các địa điểm kinh doanh của Vikki đồng loạt mở cửa với diện mạo mới

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ: “Đòn bẩy” góp phần nâng cao văn hóa giao thông
Tin khác

Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 14 Bộ và 3 cơ quan ngang Bộ
Tin mới 18/02/2025 19:38

Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 25 thành viên
Tin mới 18/02/2025 18:33

Quốc hội bầu ông Lê Minh Hoan và ông Vũ Hồng Thanh làm Phó Chủ tịch Quốc hội
Tin mới 18/02/2025 17:32

Quốc hội phê chuẩn chức vụ Phó Thủ tướng với ông Mai Văn Chính và ông Nguyễn Chí Dũng
Sự kiện 18/02/2025 17:07

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung làm Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 1568
Tin mới 18/02/2025 16:56

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường Đại Kim
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 18/02/2025 16:48

TP.HCM: Tăng cường thực hiện Nghị định 168 của Chính phủ
Tin mới 18/02/2025 16:37

GDP và đời sống nhân dân
Bình luận 18/02/2025 10:30

Xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận nên chọn hình thức “chìa khóa trao tay”
Sự kiện 18/02/2025 09:49

Thủ tướng được quyết định “áp dụng các biện pháp cấp bách khác quy định của pháp luật”
Sự kiện 18/02/2025 09:43