Báo Lao động Thủ đô giành giải Ba cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường Hà Nội năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 28/11, Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024. Đáng chú ý, vượt qua hàng nghìn tác phẩm, loạt bài viết "Phát triển kinh tế làng nghề - làm sao để “được nhiều hơn mất”?" của Báo Lao động Thủ đô đã giành giải Ba cuộc thi viết Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Phát động cuộc thi viết về “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020” Phát động Cuộc thi viết về “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ II” Phát động chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

Theo đó, đây là năm thứ 4 diễn ra Cuộc thi viết Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cuộc thi chính thức khởi động ngay sau Kế hoạch 117/KH-UBND ban hành và kết thúc thời gian nhận bài vào 10/10/2024, kéo dài thêm 10 ngày so với kế hoạch ban đầu là 30/9/2024.

Mặc dù thời gian triển khai Cuộc thi khá gấp rút, chỉ trong vòng hơn 5 tháng, lại chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 3, song năm nay Cuộc thi vẫn nhận được sự quan tâm, tham gia của đông đảo độc giả cả nước, đặc biệt là những người đang sinh sống, học tập và công tác trên địa bàn Hà Nội.

Báo Lao động Thủ đô xuất sắc giành giải Ba cuộc thi viết Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội
Các đại biểu tham dự Lễ Tổng kết và Trao giải Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

Theo Ban Tổ chức, tổng số lượng bài dự thi năm nay là 2.976 bài, tăng 616 bài so với năm 2023 (2.360 bài), gấp gần 10 lần so với năm đầu tiên - 2020 (299 bài). Trong đó, có nhiều loạt bài tham dự được đăng trên các báo Trung ương và Hà Nội.

Theo đánh giá từ phía Ban Tổ chức, bài dự thi năm 2024 đã đáp ứng được mục tiêu đề ra là lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội đến đông đảo cộng đồng, ở mọi đối tượng, mọi lứa tuổi. Đặc biệt, có không ít tác phẩm dự thi của các phóng viên, nhà báo, chuyên gia… đã chạm trúng vấn đề trong cải thiện môi trường của Hà Nội, được thể hiện với nhiều thể loại khác nhau, nhưng phần lớn thể hiện rõ nét phong cách báo chí hiện đại - báo chí thời công nghệ số, như: Longform, eMagazine, Multimedia, Megastory, báo chí đa phương tiện…

Báo Lao động Thủ đô xuất sắc giành giải Ba cuộc thi viết Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao Bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

Đáng nói, đối với các loạt bài của những cây bút chuyên nghiệp đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội cũng đã thể hiện rõ sự chuyên nghiệp trong chọn, triển khai vấn đề. Điển hình là loạt bài phóng sự điều tra 3 kỳ “Sông Đáy đang bị bức tử” của tác giả Nguyễn Quý (Báo Kinh tế & Đô thị), đã chỉ ra được những sai phạm bởi công trình trái phép, trạc thải lấn sông, khiến con sông từng được coi là một trong những biểu tượng thiên nhiên của Thủ đô cứ chết dần chết mòn. Đây là tác phẩm mà tác giả đã dày công tìm hiểu, thậm chí, trong quá trình tác nghiệp cũng chịu nhiều sức ép nhưng với bản lĩnh của người làm báo, tác giả đã vượt qua được những khó khăn, trở ngại để phanh phui những sai phạm làm ảnh hưởng tới môi trường. Loạt bài này cũng xuất sắc được trao giải Nhất cuộc thi viết Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

Dịp này, loạt bài 3 kỳ của Báo Lao động Thủ đô do phóng viên Nguyễn Minh Phương - Lại Thị Kim Tiến triển khai thực hiện với tiêu đề "Phát triển kinh tế làng nghề - làm sao để “được nhiều hơn mất”?" đã giành giải Ba Cuộc thi.

Trong khuôn khổ chương trình, Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Tổng kết và Trao giải Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024. Ông Nguyễn Thành Lợi - Trưởng Ban Tổ chức Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị cho biết, năm 2024, Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội càng trở nên đặc biệt khi nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Vì vậy, Ban Tổ chức đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giảm khí thải bằng chuyển đổi phương tiện xanh: Câu chuyện không phải dễ hay khó”.

Báo Lao động Thủ đô xuất sắc giành giải Ba cuộc thi viết Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho loạt bài phóng sự điều tra 3 kỳ “Sông Đáy đang bị bức tử” của tác giả Nguyễn Quý (Báo Kinh tế & Đô thị).

Buổi tọa đàm đã thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành, tìm ra các giải pháp hiệu quả cho việc tổ chức giao thông, phát triển các loại hình vận tải xanh, hạn chế phương tiện cá nhân, giảm thiểu ô nhiễm khí thải, nâng cao chất lượng không khí và đời sống của người dân Hà Nội.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổ chức trong việc góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ môi trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết: Chương trình năm nay đã thành công trong việc lan tỏa thông điệp, thúc đẩy các giải pháp thiết thực, hiệu quả, giúp Thủ đô ngày càng phát triển bền vững.

Những thành quả mà chương trình năm nay đạt được không chỉ là kết quả của công tác tổ chức hiệu quả, mà còn minh chứng cho sự chung tay của nhiều đơn vị, doanh nghiệp, các cơ quan báo chí và người dân.

Báo Lao động Thủ đô xuất sắc giành giải Ba cuộc thi viết Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội
Với loạt bài 3 kỳ của Báo Lao động Thủ đô do phóng viên Nguyễn Minh Phương (đứng giữa) - Lại Thị Kim Tiến triển khai thực hiện với tiêu đề "Phát triển kinh tế làng nghề - làm sao để “được nhiều hơn mất”?" đã đoạt giải Ba.

Các bài dự thi trong cuộc thi viết, các buổi tọa đàm, các sáng kiến và hành động của cộng đồng đã tạo một làn sóng mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường, góp phần đưa các chủ trương, chính sách về môi trường của Thành phố vào đời sống.

Để tiếp nối thành công và xây dựng những bước tiến vững chắc cho tương lai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã phát động Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.

“Với phương châm “Vì một Thủ đô xanh - sạch - đẹp và phát triển bền vững,” tôi kêu gọi các sở, ban ngành, các đơn vị, doanh nghiệp, các cơ quan báo chí, và toàn thể nhân dân Thủ đô hãy tiếp tục chung tay để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của chương trình” - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục các thế hệ về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục các thế hệ về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Ngày 13/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp đồng chí Thongsavanh Phomvihane, Bộ trưởng Ngoại giao Lào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi

(LĐTĐ) Đồng chí Vũ Đức Bảo - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã gửi đơn đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho thôi giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy và nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 15/2/2025.
Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy ngay từ những ngày đầu năm

Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy ngay từ những ngày đầu năm

(LĐTĐ) Ngay từ những ngày đầu năm, công tác đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện di chuyển trên sông, cũng như phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm pháp đã được lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy - Công an thành phố Hà Nội chú trọng triển khai.
Phản ứng của Việt Nam về việc ngưng các dự án hỗ trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ

Phản ứng của Việt Nam về việc ngưng các dự án hỗ trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 13/2, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc Hoa Kỳ ngưng các dự án hỗ trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Chúng tôi hết sức quan tâm đến các quyết định của phía Hoa Kỳ đối với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID)”.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào

Ngày 13/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp đồng chí Thongsavanh Phomvihane - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Hà Nội: Hơn 600 cụm camera giám sát giao thông hoạt động 24/24 giờ

Hà Nội: Hơn 600 cụm camera giám sát giao thông hoạt động 24/24 giờ

(LĐTĐ) Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, hơn 600 cụm camera giám sát giao thông trên địa bàn thành phố sẽ hoạt động 24/24 giờ, ghi nhận thông tin, phân tích hình ảnh, ghi nhận đặc điểm, biển số, hành vi vi phạm nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông...
Xử phạt tài xế xe cứu thương sử dụng tín hiệu ưu tiên không đúng quy định

Xử phạt tài xế xe cứu thương sử dụng tín hiệu ưu tiên không đúng quy định

(LĐTĐ) Cảnh sát giao thông Nghệ An vừa phát hiện và xử lý vi phạm một xe cứu thương khi sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định.

Tin khác

Huyện Ứng Hòa: Nhiều thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Huyện Ứng Hòa: Nhiều thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

(LĐTĐ) Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân Ất Tỵ 2025, mới đây, huyện Ứng Hòa đã tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà tân binh chuẩn bị nhập ngũ năm 2025 và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu.
Cổng làng, nơi chạm miền ký ức

Cổng làng, nơi chạm miền ký ức

(LĐTĐ) Từ bao đời nay, cổng làng đã trở thành biểu tượng rất đỗi tự hào của người dân, là hình ảnh thân quen tô điểm sức sống văn hoá tinh thần cho mọi làng quê. Là nơi chứng kiến bao cuộc hẹn hò, tiễn đưa và đón đợi những người xa quê trở về làng. Mỗi người xa quê khi nhớ về quê hương là nhớ về hình ảnh cổng làng thân thương bên gốc đa, giếng nước, sân đình.
Chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Thăng Long 2025” sẽ không có trình diễn drone

Chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Thăng Long 2025” sẽ không có trình diễn drone

(LĐTĐ) Sau khi rà soát, đánh giá, xem xét các yếu tố và tình hình thực tế, Ban Tổ chức quyết định dừng phần trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái (drone) để đảm bảo sự thành công của chương trình.
Chuyện của những dòng sông

Chuyện của những dòng sông

(LĐTĐ) Thiên nhiên đã ban tặng cho dải đất thân thương nước Việt biết bao dòng sông đẹp. Từ nước bạn chảy vào đất Mẹ, sông luồn qua khe núi, vạt rừng để lại đổ về đồng bằng, nuôi dưỡng các cánh đồng trước khi ra biển lớn. Nơi Hà thành phồn hoa cũng vậy. Những dòng sông chảy mãi, bồi lắng nên làng quê trù phú. Lạ hơn cả, năm nào bên sông mùa xuân cũng về sớm.
Từ cao nguyên nhớ về Hà Nội

Từ cao nguyên nhớ về Hà Nội

(LĐTĐ) Khi những tờ lịch trên tường đã gỡ mỏng dần, thời gian ngày càng tiến về những ngày cuối năm lại khiến những người Hà Nội tình nguyện đến vùng đất cao nguyên Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) xây dựng vùng kinh tế mới cảm thấy nao lòng, nhớ về những cái Tết kỷ niệm xa xưa ở quê hương.
Vinh danh những “lá chắn” vững vàng, tiêu biểu ở cơ sở

Vinh danh những “lá chắn” vững vàng, tiêu biểu ở cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 16/1, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình giao lưu, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu đại diện cán bộ Công an xã, thị trấn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Cột cờ Hà Nội mở cửa đón khách từ 1/1/2025

Cột cờ Hà Nội mở cửa đón khách từ 1/1/2025

(LĐTĐ) Từ ngày 1/1/2025, Cột cờ Hà Nội - một trong những biểu tượng lịch sử của Thủ đô sẽ chính thức mở cửa đón khách tham quan, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của Hà Nội.
Hà Nội: Chiêm ngưỡng pháo hoa rực rỡ vào thời khắc sang năm mới 2025

Hà Nội: Chiêm ngưỡng pháo hoa rực rỡ vào thời khắc sang năm mới 2025

(LĐTĐ) Chào mừng Tết Dương lịch năm 2025, thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm với 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp. Hàng triệu người dân hân hoan, mãn nhãn với màn pháo hoa đẹp rực rỡ kéo dài 15 phút.
Hoài niệm về Hà Nội xưa qua không gian nghệ thuật ga Long Biên

Hoài niệm về Hà Nội xưa qua không gian nghệ thuật ga Long Biên

(LĐTĐ) Sau khi hoàn thành Dự án nghệ thuật công cộng ga Long Biên, cảnh quan khu vực đã hoàn toàn đổi khác với cụm tác phẩm nghệ thuật đa dạng như tranh 3D, sắp đặt điêu khắc và ánh sáng. Từ đây, ga Long Biên đã được làm mới, tạo sức hút hấp dẫn đối với người dân và du khách khi đến tham quan Thủ đô.
Độc đáo di sản cổ tự  2.000 năm tuổi

Độc đáo di sản cổ tự 2.000 năm tuổi

(LĐTĐ) Chùa Yên Phú có tên chữ là Thanh Vân tự, sau đổi thành Khánh Hưng tự - là một trong những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam. Chùa cách trung tâm Hà Nội 18km về phía Nam, với bề dày lịch sử 2.000 năm và những câu chuyện ly kỳ xung quanh cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Xem thêm
Phiên bản di động