Chú trọng xây dựng văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại thị xã Sơn Tây, việc tổ chức, thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU, Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội trên địa bàn thị xã đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nếp sống mới trong đời sống nhân dân có nhiều chuyển biến.
Sơn Tây phát huy truyền thống hào hùng của vùng đất địa linh nhân kiệt Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”

Theo đó, nhằm thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Thị ủy Sơn Tây đã Ban hành Chương trình số 11-CTr/TU ngày 21/12/2020 “Phát triển văn hóa - xã hội trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”;

Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 01/6/2022 về Tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, gắn với phát triển kinh tế du lịch thị xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 22-CTr/TU, ngày 31/3/2022 thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hóa của Thành ủy Hà Nội.

Chú trọng xây dựng văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội
Phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn Sơn Tây được đẩy mạnh, thu hút sự quan tâm của đông đảo tầng lớp nhân dân. (Ảnh: Đinh Luyện)

Thị ủy cũng chỉ đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 24/2/2021 về tổ chức thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội; chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022; đồng thời yêu cầu định kỳ báo cáo hằng năm nhằm đánh giá được mặt mạnh, hạn chế, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Hằng năm, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây cũng đều ban hành hướng dẫn, kế hoạch công tác văn hóa - văn nghệ ngay từ đầu năm nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Chỉ đạo tăng cường đầu tư, quan tâm cho sự nghiệp phát triển văn hóa, chú trọng xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, khai thác và thu hút mọi nguồn lực, đầu tư kinh phí và cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong tình hình mới, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong phát triển văn hoá - xã hội, xây dựng người Sơn Tây có nhân cách tốt, lối sống đẹp, đoàn kết, sáng tạo, thanh lịch, văn minh.

Nhờ sự chủ động này, việc phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh có nhiều chuyển biến. Chẳng hạn, trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ gìn và phát huy tốt những phong tục tập quán lành mạnh, giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hệ thống thiết chế văn hóa được xây dựng và ngày một hoàn thiện phủ khắp các thôn, tổ dân phố. Năm 2021, thị xã có 95,6% gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 61/62 tổ dân phố văn; 48/56 thôn văn hóa; 114/118 thôn, tổ dân phố có nhà văn hoá; 3/6 xã có Trung tâm văn hoá. Năm 2022, thị xã đã đầu tư trên 30 tỷ đồng đầu tư xây dựng trang thiết bị cho 15 khu sân chơi, bãi tập và nâng cấp hệ thống đài truyền thanh thị xã và các xã, phường.

Đáng chú ý, năm 2021 - 2022 thị xã đã xếp hạng 5 di tích cấp Thành phố và nâng cấp xếp hạng 3 di tích cấp Quốc gia; chuẩn bị điều kiện, có văn bản đề nghị xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Sơn Tây. Bên cạnh đó, phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, thể dục - thể thao ngày càng đa dạng, thu hút được đông đảo nhân dân thao gia. Công tác giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm có chuyển biến tích cực, phát huy hiệu quả các nguồn lực văn hóa góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Theo tìm hiểu, dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng và phát triển văn hóa song trong quá trình triển khai, thị xã Sơn Tây cũng gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc.

Chẳng hạn, hiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt là thiết chế văn hóa ở xã, phường, thôn, tổ dân phố còn thiếu, chưa đồng bộ; ý thức thực hiện nếp sống văn hóa nơi công cộng, vệ sinh môi trường của một bộ phận nhân dân còn hạn chế (vẫn còn hiện tượng vứt rác không đúng nơi quy định, vi phạm Luật Giao thông đường bộ...).

Đặc biệt, nguồn kinh phí hỗ trợ, đầu tư cho việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích còn chưa đáp ứng yêu cầu; công tác xã hội hóa nguồn lực đầu tư cho văn hóa còn hạn chế; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di tích, đặc biệt là di tích Làng cổ ở Đường Lâm còn nhiều khó khăn, hạn chế; công tác phát triển du lịch, phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch văn hóa chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Chú trọng xây dựng văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội
Trong các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội... trên địa bàn Sơn Tây về cơ bản đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ gìn và phát huy tốt những phong tục tập quán lành mạnh. (Ảnh: Đinh Luyện)

Thời gian tới, bên cạnh việc khắc phục những khó khăn, hạn chế, thị xã Sơn Tây sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, các đầu tư các thiết chế văn hóa trên địa bàn; hoàn thiện hồ sơ, các điều kiện để đề nghị nâng cấp xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với một số di tích tiêu biểu; tổ chức các đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm để xây dựng, phát triển các mô hình văn hóa, du lịch.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức văn hóa từ thị xã đến cơ sở; chỉ đạo triển khai các kế hoạch cụ thể hóa Chương trình hành động của Thị ủy trong thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội.

Quan tâm bố trí nguồn lực, thu hút đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực; có giải pháp huy động hiệu quả sự tham gia của toàn xã hội vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển văn hóa - xã hội.

Đặc biệt, Thị xã sẽ chú trọng xây dựng văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên hướng phát triển văn hóa với phát triển du lịch theo hướng bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

(LĐTĐ) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) cho năm học 2024.
Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

(LĐTĐ) Vay tiêu dùng là hình thức được nhiều người lựa chọn khi cần vốn nhưng vay tiêu dùng thế nào để tránh nợ xấu là vấn đề không phải ai cũng biết.
Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

(LĐTĐ) Với mong muốn giữ nghề truyền thống của quê hương, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương và đưa thương hiệu tương Việt Hùng (Đông Anh) trở thành sản phẩm uy tín, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng đã chủ động thành lập mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua việc thành lập Tổ liên kết sản xuất tương.
Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã nêu rõ 5 kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Xem thêm
Phiên bản di động