Kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng thị xã Sơn Tây (3/8/1954 - 3/8/2022):

Sơn Tây phát huy truyền thống hào hùng của vùng đất địa linh nhân kiệt

(LĐTĐ) Sơn Tây - mảnh đất huyền thoại của xứ Đoài đã đi vào lịch sử dân tộc với vị thế vùng đất "địa linh, nhân kiệt". Theo suốt chiều dài lịch sử, nhân dân Sơn Tây đã tạo dựng nên truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng kiên cường và cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất. 68 năm kể từ sau ngày giải phóng (3/8/1954 - 3/8/2022), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sơn Tây đã vượt qua khó khăn, thách thức đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng thị xã ngày càng giàu mạnh.
Sơn Tây tổ chức khen thưởng các cá nhân, tập thể làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” LĐLĐ thị xã Sơn Tây đẩy mạnh các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa Sơn Tây: Tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm

Vùng đất giàu truyền thống

Ngay từ những năm đầu của thế kỷ XX, những “đốm lửa” cách mạng đầu tiên đã được nhóm lên ở Sơn Tây. Tháng 4/1946, Tỉnh ủy Sơn Tây thành lập Chi bộ Đảng thị xã Sơn Tây để lãnh đạo phong trào cách mạng của nhân dân hòa cùng với sự phát triển cách mạng của cả nước.

Trong những ngày lịch sử hào hùng ấy, ngay tại sào huyệt của kẻ thù, nhân dân Sơn Tây với hình thức đấu tranh biến hóa đã tổ chức thành công những trận chống càn quét, phục kích, tập kích ở các địa danh: Bến xe, Mai Trai, phố Mía, Phù Sa và các phố xung quanh Thành cổ Sơn Tây làm quân địch hoang mang, lo sợ.

Chỉ riêng xã Đường Lâm và Viên Sơn đã tổ chức được 66 trận đánh, tiêu diệt hơn 200 tên địch. Những chiến công của quân và dân Sơn Tây đã góp phần cùng cả nước hỗ trợ, chi viện cho Chiến dịch Điện Biên Phủ nhanh chóng giành thắng lợi. Ngày 20/7/1954, Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Đông Dương được ký kết ở Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) đánh dấu thắng lợi to lớn cuộc kháng chiến chống Pháp của nước ta.

Sơn Tây phát huy truyền thống hào hùng của vùng đất địa linh nhân kiệt
Sơn Tây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Trước tình hình này, quân địch co cụm về trung tâm thị xã Sơn Tây chờ ngày 5/8/1954 rút quân theo quy định. Nhưng trước khí thế đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng nhân dân, với sự hỗ trợ của bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, các huyện trong tỉnh Sơn Tây đã lần lượt được giải phóng. Quân đội viễn chinh Pháp buộc phải rút khỏi Sơn Tây vào ngày 3/8/1954, chấm dứt 71 năm kể từ khi thực dân Pháp đặt chân xâm lược đất Sơn Tây (1883-1954).

Ngày 3/8/1954 trở thành ngày truyền thống vẻ vang của Đảng bộ và quân dân Sơn Tây. Từ đây, Sơn Tây hoàn toàn thoát khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân; xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột, nhân dân lao động vĩnh viễn đứng lên làm chủ vận mệnh của mình và phấn khởi xây dựng xã hội mới.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Sơn Tây tự hào vì có những đóng góp to lớn vào thắng lợi chung của dân tộc: 326 người tham gia lực lượng vũ trang, 59 đồng chí hy sinh anh dũng, 136 đồng chí là thương binh. Nhân dân và lực lượng vũ trang Sơn Tây, xã Đường Lâm, xã Viên Sơn được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều tập thể, cá nhân, hộ gia đình cơ sở kháng chiến được tặng thưởng Huân chương chiến công, Bằng khen…

Ngay sau khi giải phóng thị xã, quân và dân Sơn Tây tiếp tục bắt tay vào hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ chiến lược vừa sản xuất, vừa chiến đấu với tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", "Tất cả cho tiền tuyến lớn, cho miền Nam thân yêu".

Với khí thế “quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, chỉ trong 10 năm kháng chiến chống Mỹ (1965 - 1975), Sơn Tây có 14.970 nam, nữ thanh niên gia nhập quân đội; hàng nghìn thanh niên xung phong đi hỏa tuyến; nhiều gia đình đã tiễn con thứ 3, thứ 4 lên đường nhập ngũ. Trong cuộc kháng chiến gian khổ và ác liệt ấy đã có trên 1.500 người con thân yêu của quê hương đã anh dũng hy sinh góp phần đánh thắng giặc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ và nhân dân thị xã cùng hàng trăm tập thể, cá nhân đã vinh dự được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương các loại, Bằng khen của Chính phủ, 3 đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 1 đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động… Nhân dân và lực lượng vũ trang Sơn Tây, xã Đường Lâm, Cổ Đông, Viên Sơn được phong tặng danh hiệu cao quý: Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nỗ lực để Sơn Tây ngày càng giàu mạnh

Hòa nhịp vào công cuộc đổi mới của đất nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Sơn Tây đã nỗ lực đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Tháng 4/2006, Bộ Xây dựng ra quyết định công nhận thị xã Sơn Tây là đô thị loại III. Từ ngày 1/8/2008, thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII, thị xã Sơn Tây trực thuộc thành phố Hà Nội.

Ngày 16/10/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận thị xã Sơn Tây hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Đây là những sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của Sơn Tây, là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang thị xã.

Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bối cảnh trong và ngoài nước có diễn biến phức tạp hơn so với dự báo. Song với sự vào cuộc của Thị ủy, HĐND, UBND và cả hệ thống chính trị thị xã đã đoàn kết, thống nhất và quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh. Năm 2021, có 15/15 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch Thành phố giao; 19/24 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt so với Nghị quyết HĐND thị xã giao.

Đặc biệt, thị xã đã tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và triển khai mô hình chính quyền đô thị tại 09 phường, đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Sơn Tây phát huy truyền thống hào hùng của vùng đất địa linh nhân kiệt
Sơn Tây với diện mạo mới, đồng bộ và ngày một khang trang.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, từng bước phục hồi và phát triển sau đại dịch Covid-19, các chỉ tiêu kinh tế đều đạt so với kế hoạch đề ra.

Tổ chức thành công Lễ phát động Năm du lịch Sơn Tây và khai trương Tuyến phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây. Đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu xây dựng xã Thanh Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2022; tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, xử lý ô nhiễm môi trường; tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá đất, thu ngân sách nhà nước.

Các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền được tổ chức tốt; công tác y tế, giáo dục và đào tạo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương...

Kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Sơn Tây (3/8/1954 - 3/8/2022), là dịp ôn lại truyền thống cách mạng kiên cường, khơi dậy niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Sơn Tây. Mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân thị xã càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, ra sức thi đua phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đón nhận thời cơ, vượt qua thách thức, đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng Sơn Tây sớm trở thành đô thị loại II - đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội.

Giang Nam

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động