Chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân nòng cốt về an ninh trật tự

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai đã đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tới cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tại cơ quan, đơn vị trực thuộc, thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Xuyên đêm xử lý hàng loạt quái xế đánh võng xung quanh hồ Hoàn Kiếm Hà Nội: Đảm bảo an ninh trật tự trong ngày khai giảng năm học mới

LĐLĐ quận Hoàng Mai đang quản lý, chỉ đạo trực tiếp hoạt động 381 Công đoàn cơ sở trực thuộc, với tổng số 20.834 đoàn viên; trong đó, khu vực sản xuất, kinh doanh có 297 Công đoàn cơ sở, với 17.788 đoàn viên công đoàn.

Trong những năm qua, trên cơ sở nội dung kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo 138 quận và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố, hàng năm, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã chủ động phối hợp với các phòng, ban ngành của quận xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Công đoàn cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội…

LĐLĐ quận cũng triển khai đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện có hiệu quả Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS trong CNVCLĐ trên địa bàn quận.

Chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân nòng cốt về an ninh trật tự
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Nguyễn Thị Thúy phát biểu tham luận tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến CNVCLĐ Thủ đô trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 - 2023

Phát biểu tham luận tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến CNVCLĐ Thủ đô trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 - 2023 diễn ra mới đây, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Nguyễn Thị Thúy cho biết, LĐLĐ quận đã chủ động phối hợp với UBND, các đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt là lực lượng Công an; làm tốt công tác dự báo, nắm bắt thông tin, đánh giá tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Đảm bảo sự vào cuộc của cả hệ thống Công đoàn từ quận đến cơ sở và đoàn viên, người lao động.

Trong đó coi trọng vai trò đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tại cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. LĐLĐ quận đã chỉ đạo các cấp Công đoàn quận làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng đội ngũ “Công nhân nòng cốt về an ninh trật tự” và thiết lập thông tin từ cơ sở đến Công đoàn cấp trên khi xảy ra ngừng việc tập thể, đình công, niêm yết công bố công khai để cơ sở và công nhân lao động được biết.

Định kỳ tổ chức họp giao ban nắm tình hình dư luận, tư tưởng CNVCLĐ, đặc biệt là công nhân lao động tại khu tiểu thủ công nghiệp Vĩnh Tuy (nay gọi chung là Khu công nghiệp Hoàng Mai), thiết lập kênh thông tin về quan hệ lao động tại các doanh nghiệp thông qua các mạng xã hội như: Zalo, Facebook để nắm bắt giải quyết kịp thời những bức xúc, những điểm nóng trong quan hệ lao động. Kịp thời báo cáo và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết kịp những vụ việc xảy ra.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai, LĐLĐ quận triển khai đến 100% Công đoàn cơ sở kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho CNVCLĐ, đồng thời yêu cầu Công đoàn cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ có nhận thức đúng đắn, không bị các đối tượng xấu lôi kéo, kích động tham gia các hoạt động gây mất an ninh, trật tự....

Chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân nòng cốt về an ninh trật tự
Các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai đã xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của quận và tổ chức Công đoàn.

Báo cáo, phản ánh kịp thời về tình hình quan hệ lao động, diễn biến tư tưởng của đội ngũ CNVCLĐ tại các đơn vị. Không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy quyền và nghĩa vụ của cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập hợp, động viên đông đảo cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ tự giác tham gia phòng, chống hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn trật tự xã hội trên địa bàn quận.

Các cấp Công đoàn quận cũng kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, người lao động, nhất là công nhân lao động ở những doanh nghiệp có quan hệ lao động phức tạp, có yếu tố lực lượng bên ngoài tác động, công nhân lao động ở các khu công nghiệp và chế xuất, để phối hợp giải quyết, tránh bị động.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đoàn viên, người lao động; về tinh thần cảnh giác với các thủ đoạn của các thế lực thù địch đang lợi dụng, lôi kéo đoàn viên, người lao động nhằm mục đích thực hiện những mưu đồ xấu. LĐLĐ quận kịp thời phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Thanh tra Nhà nước quận Hoàng Mai và các cơ quan liên quan để tăng cường kiểm tra pháp luật lao động và giải quyết đơn thư góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp...

Hàng năm, LĐLĐ quận đã chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành chức năng của quận trong việc kiểm tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật về lao động và chế độ chính sách đối với người lao động để tránh phát sinh mâu thuẫn, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Phối hợp kiểm tra về việc thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Giai đoạn từ năm 2018 - 2023, các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai đã tổ chức 756 buổi sinh hoạt chuyên môn kết hợp với tuyên truyền tới trên 27.000 lượt cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ về thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS tại các đơn vị, doanh nghiệp có công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận Hoàng Mai đều đạt kết quả tốt.

Trong những năm qua, đã có rất nhiều tập thể, cá nhân trực thuộc LĐLĐ quận Hoàng Mai được các cấp biểu dương khen thưởng đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các cuộc vận động...

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.

Tin khác

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động