Xuyên đêm xử lý hàng loạt quái xế đánh võng xung quanh hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự cho người dân vui chơi dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố phụ cận, tổ công tác liên ngành 141 công khai kết hợp hóa trang xử lý hàng loạt đối tượng điều khiển xe nẹt pô, lạng lách, đánh võng.
Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, giao thông nội đô thông thoáng cửa ngõ ùn ứ cục bộ Phát hiện 3 trường hợp tài xế lợi dụng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh chở quá tải trọng Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, phát hiện xử lý 8.480 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ
Xuyên đêm xử lý hàng loạt quái xế lạng lách đánh võng xung quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm
Xuyên đêm xử lý hàng loạt quái xế lạng lách đánh võng xung quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm
Theo đó, bắt đầu từ khoảng 21h ngày 1 và rạng sáng 2/9, phóng viên đã theo chân các tổ công tác liên ngành gồm CSGT và Cảnh sát hình sự mặc thường phục tuần tra, kiểm soát tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố phụ cận, nhằm phòng, chống đua xe trái phép, xử lý thanh thiếu niên điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng dịp nghỉ lễ.
Xuyên đêm xử lý hàng loạt quái xế lạng lách đánh võng xung quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm
Xuyên đêm xử lý hàng loạt quái xế lạng lách đánh võng xung quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm
Đơn cử như khoảng 20h50 cùng ngày, tổ công tác phát hiện nam thanh niên N.T.K.D (sinh năm 2001, quê Nam Định) điều khiển xe máy BKS độ pô và có hành vi rú ga gây ra tiếng động lớn nên đã dừng kiểm tra. Qua quá trình kiểm tra D. đầy đủ giấy tờ xe nên được tổ công tác bàn giao người và phương tiện về Công an phường Tràng Tiền tiếp tục xác minh, xử lý.
Xuyên đêm xử lý hàng loạt quái xế lạng lách đánh võng xung quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm
Xuyên đêm xử lý hàng loạt quái xế lạng lách đánh võng xung quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm
Tổ công tác Y1/141, có trách nhiệm tuần tra kiểm soát trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, khu vực trung tâm của thủ đô. Sau 2 tiếng kiểm tra, tổ công tác Y1/141 đã xử lý 5 trường hợp độ chế pô, thay đổi kết cấu xe, nẹt pô tạo thành các tiếng nổ lớn khi tham gia giao thông.
Xuyên đêm xử lý hàng loạt quái xế lạng lách đánh võng xung quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm
Xuyên đêm xử lý hàng loạt quái xế lạng lách đánh võng xung quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm
Muôn vàn lý do được các thanh niên đưa ra để nhằm bao biện, xin bỏ qua như trót nghịch dại lần đầu, xe mới bị va chạm nên thay "pô" hoặc đi độ “pô” cho đẹp, để có tiếng nổ lớn... tuy nhiên tổ công tác vẫn bàn giao về Công an các phường sở tại, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Xuyên đêm xử lý hàng loạt quái xế lạng lách đánh võng xung quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm
Xuyên đêm xử lý hàng loạt quái xế lạng lách đánh võng xung quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm
Tương tự, tổ công tác Y3/141 hóa trang làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cũng xử lý nhiều trường hợp tài xế xe máy nẹt pô gây ra tiếng động lớn trên đường.
Xuyên đêm xử lý hàng loạt quái xế lạng lách đánh võng xung quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm
Xuyên đêm xử lý hàng loạt quái xế lạng lách đánh võng xung quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm
Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh, cán bộ tổ công tác Y1/141, cho biết, ngay ngày đầu nghỉ lễ, tổ công tác đã thực hiện nhiệm vụ hóa trang, tuần tra kiểm soát các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe có biểu hiện lạng lách đánh võng, độ pô, nẹt pô gây tiếng nổ lớn, thay đổi kết cấu xe. Trong tối 1/9, tổ công tác xử lý 5 trường hợp, nhiều trường hợp vi phạm mới chỉ sinh năm 2007, 2008. Trong đó có trường hợp điều khiển xe từ ngoại tỉnh, tham gia vào các đoàn xe vào đến nội thành vẫn còn gây tiếng nổ lớn làm mất trật tự xã hội. Chúng tôi sẽ đảm bảo ứng trực trong tất cả các ngày nghỉ lễ để đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực. Khuyến cáo đến các gia đình cần nắm bắt tâm lý, kiểm soát chặt hoạt động và các mối quan hệ bên ngoài xã hội của các con em mình để tránh bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo ảnh hưởng đến chính bản thân các em.
Xuyên đêm xử lý hàng loạt quái xế lạng lách đánh võng xung quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm
Xuyên đêm xử lý hàng loạt quái xế lạng lách đánh võng xung quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm
Song song với các tổ công tác 141 hóa trang, các chốt 141 cố định cũng được triển khai, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân. Được biết, trong dịp nghỉ lễ, các tổ công tác đặc biệt 141 hóa trang sẽ tăng cường làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên nhiều địa bàn, tuyến đường và khung giờ khác nhau để ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp đua xe, cổ vũ đua xe, lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự.
Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

Những đột phá nâng tầm giao thông Thủ đô

Những đột phá nâng tầm giao thông Thủ đô

(LĐTĐ) Bên cạnh đầu tư phát triển hạ tầng, thời gian qua ngành Giao thông Hà Nội cũng đặc biệt quan tâm đến công tác chuyển đổi số gắn với phát triển giao thông thông minh (TOD), trong đó lấy giao thông công cộng làm trung tâm là một trong những giải pháp căn cơ để giảm thiểu ùn tắc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

(LĐTĐ) Các phương tiện phải “giam chân” tại đây nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tài xế phải xuống khỏi xe, tìm bóng mát để tránh nóng, nhiều em nhỏ, phụ nữ, người lớn tuổi phải tìm đến các quán cà phê, trung tâm thương mại ven đường để “giải quyết nỗi buồn” vì ngồi trên xe quá lâu.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Bất chấp nắng nóng, nhiều người ra bến xe về quê sớm

Bất chấp nắng nóng, nhiều người ra bến xe về quê sớm

(LĐTĐ) Kết thúc buổi làm việc cuối cùng, người dân ùn ùn rời Hà Nội để về quê hoặc đi du lịch. Từ đầu giờ chiều, đường vành đai, đã chật cứng phương tiện. Nhiều người chấp nhận nắng nóng gần 40 độ để ra bến xe về quê sớm...
Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động