Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến thăm, chúc Tết công nhân môi trường đô thị

Thực hiện kế hoạch chăm lo Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018  cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, sáng nay 8/2/2018, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà động viên công nhân Tổ môi trường số 1, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đang làm vệ sinh khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Cùng đi có lãnh đạo Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.
chu tich ldld thanh pho nguyen thi tuyen tham chuc tet cong nhan moi truong do thi Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến thăm, tặng quà Tết CNLĐ ngành Xây dựng Hà Nội
chu tich ldld thanh pho nguyen thi tuyen tham chuc tet cong nhan moi truong do thi Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ
chu tich ldld thanh pho nguyen thi tuyen tham chuc tet cong nhan moi truong do thi Hướng dẫn thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Báo cáo với Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội cho biết, Tổ Môi trường số 1 có 20 thành viên, chịu trách nhiệm giữ gìn vệ sinh khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm và địa bàn phường Hàng Bạc. Ngày thường, tổ chia làm 3 ca làm việc.

chu tich ldld thanh pho nguyen thi tuyen tham chuc tet cong nhan moi truong do thi
Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến trò chuyện với công nhân

Trong dịp Tết nguyên đán, do lượng người đi mua sắm, du xuân tăng đột biến nên kể từ 27 tết, anh chị em công nhân được huy động đi làm 100%. Đặc biệt, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, trung tâm của Thành phố, trong đêm giao thừa, lượng người đổ tới vui chơi quá đông, lượng rác xả nhiều, anh chị em công nhân phải làm việc cật lực tới sáng sớm mùng 1 Tết mới có thể dọn dẹp vệ sinh được sạch sẽ nên đối với anh chị em công nhân Tổ Môi trường số 1 không có ai được đón giao thừa ở nhà cùng với gia đình.

Trò chuyện với các công nhân, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến ân cần thăm hỏi tình hình đời sống và chia sẻ với những khó khăn vất vả, những hy sinh trong công việc của các công nhân vệ sinh môi trường. " Tôi đặc biệt ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng lao động của cán bộ, CNLĐ vệ sinh môi trường nói chung, Tổ môi trường số 1 nói riêng đang làm việc tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, khu vực trung tâm của thành phố, với số lượng công việc rất lớn, nhưng đã bất chấp mọi khó khăn cực nhọc về điều kiện thời tiết, gác lại niềm vui đón Tết riêng với gia đình,hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để thành phố được sạch đẹp, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết"- Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ.

chu tich ldld thanh pho nguyen thi tuyen tham chuc tet cong nhan moi truong do thi
Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến tặng quà cho Tổ Môi trường số 1

Sau khi lưu ý lãnh đạo Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội phải luôn quan tâm chu đáo tới công nhân về điều kiện làm việc, an toàn lao động đồng thời thiết thực chăm lo vật chất, động viên tinh thần cho công nhân nhất là trong dịp Tết đến xuân về, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng căn dặn các công nhân dù nỗ lực để đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc nhưng cũng phải hết sức chú ý đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động để niềm vui xuân đón Tết được trọn vẹn.

Để thiết thực động viên anh chị em công nhân, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đã trao quà Tết cùng 5 triệu đồng tiền mặt tới tập thể Tổ môi trường đô thị số 1, trao quà Tết cùng 2 triệu đồng tiền mặt cho công nhân Đinh Thị Ngân có hoàn cảnh khó khăn và lì xì cho tất cả công nhân.

chu tich ldld thanh pho nguyen thi tuyen tham chuc tet cong nhan moi truong do thi
Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến tặng quà cho công nhân Đinh Thị Ngân

Nhân dịp này, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cũng có các phần quà Tết tặng cho tập thể và CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Tổ Môi trường số 1.

chu tich ldld thanh pho nguyen thi tuyen tham chuc tet cong nhan moi truong do thi
Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến lì xì cho công nhân
chu tich ldld thanh pho nguyen thi tuyen tham chuc tet cong nhan moi truong do thi
Dịp này, lãnh đạo công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cũng tặng quà cho công nhân
Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.

Tin khác

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Xem thêm
Phiên bản di động