Chủ động phòng tránh dịch Covid-19, hành khách mặc đồ bảo hộ kín mít khi đi tàu

(LĐTĐ) Để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, ngoài tuân thủ nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi tới nơi công cộng, người dân cũng nâng cao ý thức phòng chống dịch bằng việc chủ động trang bị đồ bảo hộ, mặc thêm áo mưa khi di chuyển bằng các phương tiện công cộng.
chu dong phong tranh dich covid 19 hanh khach mac do bao ho kin mit khi di tau Quận Bắc Từ Liêm: Tặng 100 bộ đồ bảo hộ y tế cho ngành Y tế quận
chu dong phong tranh dich covid 19 hanh khach mac do bao ho kin mit khi di tau Lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho các đơn vị quân đội làm việc tại khu cách ly
chu dong phong tranh dich covid 19 hanh khach mac do bao ho kin mit khi di tau Công an Thành phố nỗ lực phòng chống dịch COVID-19

Dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong thời điểm dịch đang có xu hướng lây nhiễm chéo trong cộng đồng, người dân sinh sống và làm việc tại Thủ đô đã chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế như đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay...

Trên chuyến tàu SE5 sáng 31/3 hành trình Hà Nội- Thành phố Hồ Chí Minh, các hành khách trên tàu hầu hết đều thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành phố Hà Nội cũng như những quy định của ngành đường sắt trong việc phòng tránh dịch.

Suốt quá trình di chuyển, các hành khách đều phải đeo khẩu trang 24/24, hạn chế trò chuyện và đảm bảo khoảng cách khi tiếp xúc.

chu dong phong tranh dich covid 19 hanh khach mac do bao ho kin mit khi di tau
Nhiều hành khách đã chủ động trang bị bảo hộ kín mít khi tham gia các phương tiện công cộng

Trong hành trình di chuyển về quê, một hành khách trên tàu đã gây chú ý cho mọi người vì mặc bộ quần áo bảo hộ kín mít. Qua trò chuyện được biết, hành khách này hiện đang là sinh viên theo học tiếng Nhật tại Hà Nội quê tại xã Hương Bình, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Do nhà trường cho nghỉ tránh dịch nên Nhật Lệ quyết định về quê để giảm chi phí sinh hoạt, trước khi lên tàu, Nhật Lệ đã liên hệ với người quen tại Hà Nội để mua quần áo bảo hộ nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch khi sử dụng phương tiện công cộng.

Chia sẻ với phóng viên, Nhật Lệ cho biết: “Ban đầu mình cũng khá e ngại khi mặc bộ đồ bảo hộ đi ngoài đường vì không có mấy ai mặc đồ bảo hộ ngoài các nhân viên y tế và những người thường xuyên tiếp xúc trong vùng dịch.

Tuy nhiên, theo mình, khi di chuyển bằng phương tiện công cộng thì việc tiếp xúc gần với mọi người là điều không tránh được, trong khi đó mình cũng không thể biết được bản thân hay mọi người có mầm bệnh hay không, vì vậy, để đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người xung quanh thì việc mặc đồ bảo hộ với mình lúc này là khá phù hợp”.

chu dong phong tranh dich covid 19 hanh khach mac do bao ho kin mit khi di tau
Nhật Lệ cho rằng, việc đeo khẩu trang, mặc quần áo bảo hộ, tránh tiếp xúc với người lạ sẽ là biện pháp tốt nhất để phòng chống lây lan dịch bệnh trong thời điểm hiện tại.

Cùng đó, khi lên tàu, Nhật Lệ cũng chủ động ngồi cách xa người đối diện, không tiếp xúc trò chuyện nếu không có việc gì cần thiết. “Mình nghĩ rằng để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh thì mỗi người cần nâng cao ý thức cho bản thân, tới nơi công cộng thì nên tuân thủ chỉ đạo của Thành phố như đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, các biện pháp này là biện pháp hữu dụng nhất hiện tại mà mỗi chúng ta đều có thực hiện được”- Nhật Lệ chia sẻ thêm.

Không chỉ có Nhật Lệ, để đảm bảo an toàn trong mùa dịch, chị Lê Thị Tuyến (huyện Yên Định – Tỉnh Thanh Hóa) cũng trang bị thêm cho mình chiếc áo mưa dùng một lần để an tâm hơn khi di chuyển về nhà.

Chị Tuyến cho biết: “Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân trong mùa dịch, mình đeo khẩu trang khi tới nơi công cộng và khi nói chuyện với mọi người, mình cũng thường xuyên sát trùng tay sau khi tiếp xúc với môi trường xung quanh. Hôm nay mình về nghỉ sinh, để phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch khi đi trên các phương tiện công cộng thì mình mặc thêm 1 lớp áo mưa bên ngoài để hạn chế sự lây lan khi tiếp xúc với những hành khách trên cùng chuyến tàu”.

chu dong phong tranh dich covid 19 hanh khach mac do bao ho kin mit khi di tau
Ngoài trang bị khẩu trang, nước rửa tay, chị Lê Thị Tuyến còn mặc thêm áo mưa để đảm bảo an toàn cho mình.

Trong thời điểm dịch bệnh đang có diễn biến vô cùng phức tạp, việc người dân chủ động trang bị các biện pháp phòng dịch cho bản thân là rất quan trọng. Chỉ khi người dân nhận biết được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và tự trang bị các biện pháp phòng dịch cho bản thân thì những biện pháp mà Chính phủ đang áp dụng trong việc phòng tránh dịch mới có thể phát huy hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh ý thức tự chủ động của người dân khi sử dụng các phương tiện công cộng, Ngành đường sắt đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch tới các bộ phận, chi nhánh trực thuộc ga Hà Nội.

Ngoài việc tăng nhiệt độ và thường xuyên phun khử trùng tại các toa tàu, ga Hà Nội đã áp dụng thêm nhiều biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên như: tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng tránh dịch qua hệ thống phát thanh, tờ rơi, pano; yêu cầu khách hàng khai báo y tế; kiểm tra thân nhiệt trước khi lên tàu....

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

(LĐTĐ) Sau chuỗi sự kiện “Trạm sạc sức bền 24h khổng lồ”, từ ngày 20/4/2024, Nestlé MILO sẽ lần lượt triển khai các hoạt động thú vị trên nền tảng số nhằm tạo sân chơi cho phụ huynh và trẻ em trên khắp cả nước dễ dàng tham gia để khám phá về sức bền và cách cải thiện sức bền, bao gồm “Thử thách bền bỉ hơn” trên Tiktok, “Thử thách 7 ngày bền bỉ hơn” trên Zalo cũng như ra mắt bài hát bền bỉ trên Youtube.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...

Tin khác

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, người lao động (NLĐ) bình thường cũng khó khăn khi tìm kiếm việc làm thì cơ hội việc làm đối với người khuyết tật (NKT) càng hạn chế hơn. Trước bối cảnh này, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm mang tới cơ hội việc làm cho NKT, giúp họ tự tin tạo dựng cuộc sống, khẳng định bản thân, hòa nhập cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Xem thêm
Phiên bản di động