Chính quyền huyện Hoài Đức đối thoại với người lao động trên địa bàn

(LĐTĐ) Chiều 15/11, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hoài Đức đã có cuộc đối thoại với công nhân, viên chức lao động và doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện năm 2019. Hội nghị thu hút đông đảo người lao động nhiệt tình hưởng ứng tham gia và đóng góp ý kiến.
ubnd huyen hoai duc doi thoai voi nguoi lao dong tren dia ban Giải pháp bảo tồn Cụm di chỉ Vườn Chuối
ubnd huyen hoai duc doi thoai voi nguoi lao dong tren dia ban Hoài Đức nỗ lực hướng tới một đô thị mới của Thủ đô
ubnd huyen hoai duc doi thoai voi nguoi lao dong tren dia ban Làm tốt khâu dự báo để đi tắt đón đầu

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe bà Đồng Thị Nga, Chánh Văn phòng UBND, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Hoài Đức năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Theo đó, năm 2019, tổng giá trị sản xuất đạt 21.239 tỷ đồng, đạt 100,46% kế hoạch đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất Nông nghiệp đạt 1.193 tỷ đồng, đạt 95,75%; giá trị sản xuất Công nghiệp – Xây dựng là 9.697 tỷ đồng, đạt 100,76% kế hoạch; giá trị sản xuất Thương mại dịch vụ đạt 10.349 tỷ đồng. Cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, đáp ứng yêu cầu phát triển và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Cũng tại Hội nghị, trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, đại diện công nhân, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp đã chủ động, tích cực phát biểu ý kiến, đề nghị các cấp lãnh đạo huyện quan tâm, xem xét giải quyết một số nội dung liên quan đến lợi ích chính đáng như: quan tâm hỗ trợ việc nâng cấp, sửa chữa hệ thống cơ sở vật chất tại các đơn vị trường học, chế độ đãi ngộ đối với giáo viên, nhân viên trong các nhà trường; vấn đề thi tuyển biên chế giáo viên ngành giáo dục...

ubnd huyen hoai duc doi thoai voi nguoi lao dong tren dia ban
Chị Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Công đoàn Trường mầm non Lại Yên trao đổi tại hội nghị

Theo chị Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn Trường mầm non Lại Yên, các nhân viên cấp dưỡng tại trường làm việc trong điều kiện khó khăn, ảnh hưởng đến sức khỏe. Mặc dù đã được các cấp quan tâm, hưởng lương, chế độ theo Hợp đồng 68, cùng với sự hỗ trợ của nhà trường, tuy nhiên vẫn có mong muốn các cấp lãnh đạo huyện quan tâm hơn nữa, sớm có chính sách hỗ trợ độc hại cho các nhân viên cấp dưỡng trong trường mầm non để họ có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Trả lời ý kiến của chị Nguyễn Thị Hiền, ông Nguyễn Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức cho biết, ngoài các quy định của Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, năm 2015, UBND Thành phố đã có Quyết định số 07 năm 2015 quy định rõ về vấn đề này.

Những năm gần đây, nhiều trường bán công trên địa bàn huyện về cơ bản đã được chuyển thành những trường công lập, do đó các cán bộ cấp dưỡng được hưởng lương, chế độ theo quy định, cộng thêm hỗ trợ từ phía nhà trường.

ubnd huyen hoai duc doi thoai voi nguoi lao dong tren dia ban
Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh đối thoại với người lao động trên địa bàn.

Đối với đề xuất này, lãnh đạo UBND huyện đề nghị chị Nguyễn Thị Hiền kiểm tra, rà soát việc thực hiện chế độ chính sách tại cơ sở, nếu có thắc mắc UBND huyện sẽ cử đoàn thanh tra đến kiểm tra. UBND huyện cũng ghi nhận và sẽ xem xét ý kiến bố trí nguồn hỗ trợ về đề xuất này.

Thắc mắc về việc bố trí công an chính quy về công an xã đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, chị Nguyễn Thị Liên - Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Công đoàn xã Vân Canh nêu ý kiến: Lực lượng công an xã hiện đang có từ 13-15 đồng chí, sau khi có lực lượng mới thì các đồng chí cũ sẽ được hưởng chế độ như thế nào?

Trả lời về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức thông báo, hiện nay, trên địa bàn huyện đã có 6 xã triển khai và sẽ triển khai dứt điểm theo quyết định của Công an thành phố trước ngày 31/12. Theo quy định, đối với các đồng chí Phó Trưởng công an và Công an viên có thời gian công tác liên tục đủ 15 năm trở lên sẽ được phụ cấp 1 lần, theo mức mỗi năm công tác được hưởng 1,5 lương bình quân hiện nay.

Về việc này, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ làm việc với từng đồng chí để nghiên cứu về tâm tư nguyện vọng, nếu vẫn có nguyện vọng công tác sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng công an xã và được hưởng chế độ chính sách như hiện nay.

ubnd huyen hoai duc doi thoai voi nguoi lao dong tren dia ban
Chị Nguyễn Thị Chuyên - Hiệu trưởng Trường mầm non Vân Côn C nêu kiến nghị tại hội nghị.

Chị Nguyễn Thị Chuyên - Hiệu trưởng Trường mầm non Vân Côn C, nêu kiến nghị về cơ sở hạ tầng vật chất của trường hiện đang xuống cấp, đặc biệt đang dùng chung với Nhà văn hóa của xã.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh cho biết, những năm gần đây, huyện đã bố trí gần 1.000 tỷ đồng để xây mới các trường học, về cơ bản trên địa bàn các trường đã khang trang hơn. Riêng với xã Vân Côn, năm 2014 do địa bàn lớn, trường cũ đã tách làm 3 trường. UBND huyện cũng đã có chủ trương đầu tư và HĐND huyện cũng đã phê duyệt, hiện Ban quản lý dự án của huyện được giao làm chủ đầu tư và đang báo cáo để tiến hành triển khai trong năm 2020.

ubnd huyen hoai duc doi thoai voi nguoi lao dong tren dia ban
Toàn cảnh hội nghị đối thoại của UBND huyện Hoài Đức với người lao động trên địa bàn.

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở nhiều ý kiến, kiến nghị của các đại biểu cũng đã được lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức trực tiếp trả lời, làm rõ tại hội nghị. Một số ý kiến cần về cơ chế tháo gỡ cũng đã được giao các phòng, ban chức năng của huyện tiếp thu, phối hợp xem xét, giải quyết.

Qua thành công của buổi đối thoại lần này, UBND huyện Hoài Đức, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối thoại giữa cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương với công nhân lao động, doanh nghiệp; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cơ quan quản lý Nhà nước với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…

Tin khác

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động