Chính quyền 2 cấp “cởi trói” để văn hóa di sản bứt phá

Nhờ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, xã Nam Phù (Hà Nội) đã tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong quản lý, bảo tồn di sản và phát triển kinh tế văn hóa - du lịch. Sự phân cấp, phân quyền rõ ràng cùng cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số đã giúp địa phương chủ động, linh hoạt hơn trong việc khai thác giá trị văn hóa di sản, mở rộng không gian sáng tạo, huy động nguồn lực xã hội hóa, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Lan tỏa khí thế mới, chung sức xây dựng phường Dương Nội giàu đẹp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng phản biện vào dự thảo 4 chương trình cấp ủy Khóa I Nam Phù: Mặt trận sát cánh cùng chính quyền và Nhân dân ứng phó bão số 10

Di sản phong phú, gắn kết phát triển kinh tế du lịch

Nam Phù là xã nằm trong khu vực đô thị trung tâm mở rộng của Thủ đô Hà Nội, thuộc vùng hữu ngạn sông Hồng, một vùng đất cổ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Đây là nơi thành lập Chi bộ Đông Phù (xã Đông Mỹ) - chi bộ Đảng đầu tiên của khu vực ngoại thành Hà Nội (tháng 5/1930), đồng thời là quê hương của đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chính quyền 2 cấp “cởi trói” để văn hóa di sản bứt phá
Xã có 33 di tích lịch sử - văn hóa gắn với các lễ hội truyền thống.

Theo bà Hoàng Thanh Tâm, Trưởng phòng văn hóa xã Nam Phù, hiện nay, trên địa bàn xã có 33 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó 16 di tích đã được xếp hạng (12 di tích cấp Quốc gia, 4 di tích cấp Thành phố). Ngoài ra, xã còn có 15 di sản văn hóa phi vật thể, bao gồm 13 lễ hội truyền thống, 1 nghề thủ công truyền thống và 1 tri thức dân gian. Tiêu biểu nhất là Lễ hội truyền thống Tổng Nam Phù, đã được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Các lễ hội khác như hội làng Tranh Khúc, hội đình Vạn Phúc, hội đình Nội Am… cũng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Trong thời gian qua, việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, lễ hội đã góp phần gắn kết với phát triển kinh tế - văn hoá - du lịch; đồng thời tạo thêm việc làm cho người dân thông qua các dịch vụ du lịch, thương mại, ẩm thực và sản phẩm thủ công truyền thống.

Trong quá trình phát triển, Nam Phù đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với di sản, khai thác giá trị các lễ hội, di tích tâm linh kết hợp trải nghiệm sinh thái, nông nghiệp ven sông Hồng. Liên kết làng nghề, sản phẩm OCOP với du lịch, trong đó chú trọng duy trì hoạt động của Trung tâm thiết kế sáng tạo, quảng bá sản phẩm OCOP; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng giới thiệu, tiếp thị sản phẩm làng nghề.

Xã Nam Phù cũng đẩy mạnh số hóa di sản, xây dựng cổng thông tin quảng bá trực tuyến, áp dụng thanh toán không tiền mặt trong các dịch vụ du lịch.

Chính quyền 2 cấp “cởi trói” để văn hóa di sản bứt phá
Việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, lễ hội đã góp phần gắn kết với phát triển kinh tế - văn hóa - du lịch.

Cùng với đó, trong thời gian qua, xã đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” vận động Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đóng góp hàng chục tỷ đồng để tu bổ đình, chùa, đài tưởng niệm liệt sĩ và xây dựng các sân chơi cộng đồng.

“Những cách làm trên vừa khơi dậy tiềm năng văn hóa - du lịch, vừa tạo động lực phát triển kinh tế, gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn và phát huy di sản với nâng cao đời sống nhân dân”, bà Hoàng Thanh Tâm nhấn mạnh.

Chủ động hơn trong công tác tu bổ, bảo tồn di tích

Theo bà Hoàng Thanh Tâm, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã mang lại nhiều thuận lợi rõ rệt cho Nam Phù. Trước hết, bộ máy hành chính được tinh gọn, thông suốt, đảm bảo hoạt động không gián đoạn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn, giúp xã chủ động hơn trong công tác tu bổ, bảo tồn di tích, quản lý lễ hội cũng như phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch gắn với văn hóa.

Chính quyền 2 cấp “cởi trói” để văn hóa di sản bứt phá
Phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch.

Đặc biệt, mô hình mới còn tạo điều kiện thuận lợi để huy động nguồn lực xã hội hóa trong công tác bảo tồn, tôn tạo di tích và phát triển dịch vụ du lịch, qua đó khẳng định vai trò kiến tạo, đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp và Nhân dân.

Bà Hoàng Thanh Tâm cho hay: “Những đổi mới này đã tạo ra bước chuyển tích cực, góp phần giải phóng tiềm năng, thu hút nguồn lực và nâng cao vị thế của Nam Phù trong tiến trình phát triển chung của Thủ đô”.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, xã Nam Phù định hướng triển khai một số giải pháp trọng tâm như: Hoàn thiện hạ tầng di sản - du lịch từ việc đẩy nhanh tiến độ tu bổ, tôn tạo các di tích tiêu biểu như đình thờ Nguyễn Như Đổ, đình Đại Lan, đình Mỹ Ả, đền Nội Am, chùa Tiên Linh; đồng thời xây dựng Nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Xây dựng Đề án phát triển điểm đến du lịch nhằm phát huy thế mạnh du lịch tâm linh, kết hợp trải nghiệm sinh thái, nông nghiệp và du lịch làng nghề. Phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch, duy trì và mở rộng Trung tâm giới thiệu sản phẩm OCOP, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá sản phẩm làng nghề ra thị trường rộng hơn.

Chính quyền 2 cấp “cởi trói” để văn hóa di sản bứt phá
Nam Phù vững bước trên con đường đổi mới.

Bên cạnh đó là mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, xã hội hóa, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, cộng đồng tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch sinh thái, nâng cao chất lượng sản phẩm. Phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi số, chú trọng đào tạo kỹ năng du lịch cộng đồng cho người dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để quản lý, quảng bá và khai thác hiệu quả tiềm năng di sản - du lịch.

Với truyền thống lịch sử - văn hóa lâu đời, bước vào chặng đường mới, với những thời cơ và thách thức đan xen, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nam Phù luôn xác định khát vọng phát triển là động lực, sự đồng thuận là sức mạnh. Đồng thời, kiên định mục tiêu xây dựng Nam Phù trở thành địa phương năng động, văn minh, giàu bản sắc văn hóa, gắn với phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Với niềm tin, sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết, Nam Phù chắc chắn sẽ vững bước trên con đường đổi mới, hiện thực hóa mục tiêu phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và xa hơn nữa, góp phần vào sự thịnh vượng chung của Thủ đô Hà Nội và đất nước.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ngày 2/12, Ủy ban bầu cử xã Phú Xuyên tổ chức phiên họp thứ Nhất để triển khai các nội dung quan trọng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Diện mạo mới ở những điểm nóng trật tự đô thị tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Diện mạo mới ở những điểm nóng trật tự đô thị tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Những ngày cuối tháng 11, dọc tuyến đường Lê Duẩn, phố Khâm Thiên hay lối dẫn vào khu cà phê đường tàu, dễ dàng nhìn thấy hình ảnh lực lượng chức năng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thường xuyên túc trực, nhắc nhở và hướng dẫn người dân chấp hành quy định về trật tự đô thị. Công việc diễn ra mỗi ngày, bền bỉ và thầm lặng, nhằm góp phần đưa những con phố lịch sử trở lại đúng dáng vẻ văn minh, an toàn.
Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành bằng "văn phòng không giấy tờ"

Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành bằng "văn phòng không giấy tờ"

Ngày 26/11, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị triển khai nền tảng Văn phòng không giấy tờ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Đây là bước đi chiến lược nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong trao đổi thông tin, từ đó nâng cao hiệu quả công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số tại địa phương.
Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đảng trong
chính quyền 2 cấp

Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đảng trong chính quyền 2 cấp

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Đống Đa và các cơ quan nội chính không chỉ nhằm tăng cường sự liên thông giữa kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước, mà còn là giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp.
Nhiều “điểm nghẽn” được tháo gỡ tại hội nghị đối thoại ở phường Phú Thượng

Nhiều “điểm nghẽn” được tháo gỡ tại hội nghị đối thoại ở phường Phú Thượng

Ngày 21/11, Đảng ủy phường Phú Thượng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn. Đây là dịp để lắng nghe ý kiến trực tiếp từ cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.
Tăng cường đối thoại, quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn" cải cách hành chính và chuyển đổi số

Tăng cường đối thoại, quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn" cải cách hành chính và chuyển đổi số

Ngày 21/11, diễn ra Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường Đống Đa và nhân dân. Hội nghị đã thẳng thắn trao đổi, giải đáp hơn 60 ý kiến kiến nghị tập trung vào các vấn đề nóng như: Xây dựng hệ thống chính trị, chuyển đổi số và triển khai mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp...
Thực tiễn lên tiếng, luận điệu thù  địch tự sụp đổ

Thực tiễn lên tiếng, luận điệu thù địch tự sụp đổ

Mô hình chính quyền đô thị 2 cấp tại Hà Nội đang vận hành ngày càng hiệu quả, đem lại những kết quả cụ thể, rõ ràng và khó có thể phủ nhận. Chính thực tiễn sinh động ấy đã trở thành minh chứng sắc bén, phản bác toàn diện những luận điệu bóp méo, kích động và chống phá của các thế lực thù địch đối với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nhằm cung cấp cái nhìn khoa học, khách quan và có tính chiến đấu cao, Báo Lao động Thủ đô đã phỏng vấn nhiều chuyên gia, nhà quản lý để làm rõ những giá trị cốt lõi, ưu việt và sự cần thiết của mô hình 2 cấp trong giai đoạn hiện nay.
Kỳ cuối: Ý Đảng, lòng dân - thuyền và nước song hành không thế lực nào ngăn cản được

Kỳ cuối: Ý Đảng, lòng dân - thuyền và nước song hành không thế lực nào ngăn cản được

Nguyễn Trãi từng viết: “Lật thuyền cũng là dân, đẩy thuyền cũng là dân”. Câu nói giản dị mà sâu sắc ấy nhắc nhở mỗi người rằng Đảng vì dân và phải cùng dân tiến bước, còn mọi chủ trương, chính sách nếu xa rời nhân dân sẽ thất bại. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thông điệp ấy càng trở nên sống động. Đây không chỉ là một bước cải cách hành chính nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, mà còn là cơ hội để Đảng đến gần dân hơn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động