Nam Phù: Mặt trận sát cánh cùng chính quyền và Nhân dân ứng phó bão số 10
Cùng chính quyền và Nhân dân ứng phó bão lũ
Do ảnh hưởng của bão số 10, từ ngày 29 đến 30/9, trên địa bàn xã Nam Phù xuất hiện mưa lớn, nước sông Hồng dâng cao, nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất của Nhân dân.
Sáng 1/10, tại thôn Đại Lan, khi nước sông Hồng tràn vào khu dân cư, đồng chí Phạm Văn Thành - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã, cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, bộ phận Thường trực Phòng chống thiên tai, Phòng Kinh tế và Ban Chỉ huy Quân sự xã đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, động viên và cùng Nhân dân ứng phó, khắc phục sự cố.
![]() |
| Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, bộ phận Thường trực Phòng chống thiên tai, Phòng Kinh tế và Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Phù đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, động viên và cùng nhân dân ứng phó, khắc phục sự cố. |
Hàng trăm cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân không quản ngại khó khăn, vất vả, đã đóng hơn 300 bao tải cát, đắp bờ ngăn dòng chảy, hạn chế nước tràn sâu vào khu dân cư. Đồng thời, lực lượng chức năng huy động máy xúc và nhân lực xử lý sự cố tại cống Tân Bồi 3 (thôn Vạn Phúc) bị rò rỉ nước hai bên thành cống.
Đồng chí Nguyễn Việt Tiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã cho biết: Trước tình hình khẩn cấp, đoàn viên, thanh niên đã nhanh chóng xung kích, phối hợp cùng chính quyền và Nhân dân ứng cứu. Đây là dịp để tuổi trẻ xã phát huy tinh thần trách nhiệm, góp sức bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của bà con.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã thường xuyên kiểm tra mực nước sông Hồng, thông báo kịp thời đến Nhân dân sinh sống ngoài bãi sông để chủ động thu hoạch hoa màu, di dời tài sản khi có nguy cơ ngập lụt. Phòng Kinh tế phối hợp với Chi cục Quản lý đê điều xử lý khẩn trương các tình huống liên quan đến việc nước sông dâng cao.
Bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, Đảng ủy xã Nam Phù đã tổ chức họp khẩn, triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các lực lượng, đồng thời giám sát chặt chẽ những khu vực có nguy cơ sạt lở, úng ngập. Các trường học rà soát kế hoạch phòng chống bão, gia cố cửa, mái tôn, di dời thiết bị, không tổ chức ngoại khóa để bảo đảm an toàn.
Ủy ban nhân dân xã đẩy mạnh tuyên truyền qua đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, hướng dẫn Nhân dân gia cố nhà cửa, chuồng trại, thu hoạch nông sản, củng cố ao đầm nuôi thủy sản. Xã cũng phối hợp với Xí nghiệp Thoát nước tăng cường bơm hút, mở cửa xả, hạn chế úng ngập; chỉ đạo thu dọn, cắt tỉa cây xanh khô, bảo đảm giao thông và vệ sinh môi trường.
![]() |
| Trước tình hình khẩn cấp, đoàn viên, thanh niên đã nhanh chóng xung kích, phối hợp cùng chính quyền và nhân dân ứng cứu. |
Nhờ sự chủ động, đến nay xã đã xử lý kịp thời một số sự cố: khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ từ 30-50cm tại các thôn Đông Mỹ, Tân Hà, Tương Chúc, Vạn Phúc; giải quyết cây xanh gãy đổ, đảm bảo giao thông thông suốt. Các lực lượng trực 24/24 tại các điểm canh đê, trang bị đầy đủ phương tiện, sẵn sàng sơ tán nhân dân khi có tình huống khẩn cấp.
Tinh thần quyết liệt của chính quyền, sự sát cánh của Mặt trận và sự đồng lòng của nhân dân đã tạo nên sức mạnh tập thể, giúp xã Nam Phù ứng phó hiệu quả với bão số 10, hạn chế thiệt hại và sớm ổn định đời sống.
Chăm lo an sinh xã hội sau sáp nhập
Song song với công tác ứng phó thiên tai, sáng 1/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã Nam Phù đã tổ chức khảo sát 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để xem xét hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2025.
Các hộ được khảo sát gồm hộ ông Phạm Tiến Huynh, ông Phạm Văn Ngọ (thôn Đại Lan), bà Chử Thị Mão, ông Trần Hữu Lập (thôn Vạn Phúc), và bà Hồ Thị Thu Trang (thôn Đông Mỹ). Đoàn khảo sát do Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Phạm Văn Thành làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các đoàn thể, thôn xóm trực tiếp đến thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các gia đình.
![]() |
| Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã Nam Phù đã tổ chức khảo sát 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn |
Đồng chí Phạm Văn Thành chia sẻ: “Hiện nay, xã Nam Phù đã không còn hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới. Tuy nhiên, vẫn còn những gia đình nhà ở xuống cấp, dột nát nhưng không có khả năng sửa chữa, xây mới. Việc khảo sát, hỗ trợ được thực hiện công bằng, khách quan, đúng đối tượng, đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Xúc động trước sự quan tâm của địa phương, bà Chử Thị Mão (thôn Vạn Phúc) chia sẻ: “Gia đình tôi khó khăn nhiều năm nay, căn nhà đã xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa. Nay được xã trực tiếp đến khảo sát, lắng nghe và xem xét hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, chúng tôi rất vui mừng. Hơn cả một mái nhà mới, đó là tình cảm, sự sẻ chia, gắn bó của chính quyền và cộng đồng dành cho gia đình tôi. Đây sẽ là động lực để chúng tôi cố gắng vươn lên, ổn định cuộc sống”.
Qua khảo sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể sẽ phối hợp xây dựng phương án huy động nguồn lực, sớm triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp các hộ gia đình khó khăn ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.
Chủ động ứng phó thiên tai và song song chăm lo an sinh xã hội cho thấy sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm và gần gũi của hệ thống chính trị xã Nam Phù. Sự sát cánh của Mặt trận cùng chính quyền và nhân dân chính là nền tảng để xây dựng một cộng đồng vững vàng trước thiên tai, đồng thời giàu tính nhân văn, đoàn kết và phát triển bền vững.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học
Tin khác
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 25/12/2025 18:39
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 24/12/2025 21:14
Phường Xuân Đỉnh: Nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 24/12/2025 18:54
Nâng cao tiêu chuẩn để hàng Việt Nam chinh phục thị trường Nhật Bản
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 23/12/2025 21:43
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 23/12/2025 15:41
Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội cho cán bộ Mặt trận Thủ đô
Mặt trận Tổ quốc 23/12/2025 11:58
Góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Nhật Bản
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 22/12/2025 18:51
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng hương, báo công tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 22/12/2025 18:19
Mặt trận Thanh Trì góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 22/12/2025 13:40
Cầu Giấy: Phản biện Đề án “Không gian văn hóa” gắn với phố đi bộ Thành Thái
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 20/12/2025 15:13


