Cảnh sát giao thông căng mình dưới “chảo lửa” Hà Thành

Hà Nội đang bước vào những đợt nắng gắt của mùa hè. Từ 7h30’ sáng, nắng đã chói chang. Nắng và nóng cứ tăng dần cho đến trưa, rồi chiều, đến chừng như nhiệt độ đạt đỉnh khoảng 43 độ C, thậm chí hơn nữa rồi mới tạm dịu. Ở cái đỉnh của sự nóng và nắng ấy, bóng những chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) của Thủ đô vẫn đổ dài trên những con phố. Với các anh, dù nắng nóng có đỉnh điểm, nhưng vì nhiệm vụ, vì sự an toàn của người tham gia giao thông, các anh vẫn bám chặt các cung đường.
canh sat giao thong duoi chao lua ha thanh Cảnh sát giao thông Hà Nội “tiếp nước” giúp sĩ tử vượt vũ môn
canh sat giao thong duoi chao lua ha thanh Cảnh sát giao thông cứu người phụ nữ bị tai nạn cắm đầu xuống mương nước
canh sat giao thong duoi chao lua ha thanh Hà Nội: CSGT chạy bộ gần 1km, quật ngã 2 tên cướp manh động

8h sáng, tại ngã tư Trần Duy Hưng - Nguyễn Chánh (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) lượng người và phương tiện lưu thông qua trục đường vẫn còn khá đông.

Theo đánh giá, càng những ngày nắng nóng gay gắt, tình hình vi phạm giao thông lại càng diễn biến phức tạp hơn. Các lỗi vi phạm chủ yếu là vượt đèn đỏ, đi sai làn, đi vào đường cấm… do ai cũng muốn khẩn trương, lưu thông nhanh. Do vậy công việc của CSGT lại thêm phần vất vả.

canh sat giao thong duoi chao lua ha thanh
Dưới nắng lửa những ngày hè, nhiệt độ ngoài trời đôi khi vượt ngưỡng 45 độ C nhưng các chiến sỹ CSGT vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ. Ảnh: Đinh Luyện

Theo tìm hiểu, ca trực cực nhọc nhất thời điểm này có lẽ là từ 12h trưa đến 20h tối. Trong đó, đỉnh điểm nắng nóng gay gắt vào lúc 12h trưa đến 14h chiều. Các phương tiện tăng nhanh đến chóng mặt, mùi khói, mùi xăng hòa với bụi đường bốc lên, bám chặt vào quần áo, vào mặt mỗi cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ nhưng không ai rời vị trí. Các anh di chuyển thoăn thoắt giữa dòng người để hướng dẫn, điều tiết giao thông.

Những tiếng còi hiệu lệnh đanh gọn vang lên cùng các động tác chỉ huy giao thông dứt khoát từ lực lượng CSGT đã nhanh chóng giúp cho dòng phương tiện lưu thông trật tự. Đưa tay lau vội giọt mồ hôi đang lăn dài trên gương mặt đen xạm vì nắng, một chiến sỹ thuộc Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Hà Nội) cho biết, để đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, lực lượng CSGT chúng tôi vẫn bố trí ca kíp, thay nhau đảm bảo vị trí để đường phố thông suốt. Nhìn thấy những phương tiện di chuyển an toàn và đường phố không bị ùn ứ là chúng tôi cảm thấy vui.

canh sat giao thong duoi chao lua ha thanh
Dù thời tiết có khắc nhiệt, nhưng lực lượng CSGT vẫn không rời bỏ vị trí công tác. Ảnh: Đinh Luyện

Tương tự, tại trục đường Giải Phóng do là cửa ngõ phía Nam của thủ đô Hà Nội, nên hàng ngày mật độ người và phương tiện lưu thông rất lớn. Đặc biệt, tại cung đường này từ lâu tồn tại một “điểm nóng” là khu vực trước cổng vào Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, không chỉ ùn tắc trong giờ cao điểm, mà vào bất kể thời điểm nào trong ngày tình trạng đón, trả khách một cách vô tội vạ của đội ngũ xe ôm và taxi cũng tái diễn.

Để chấn chỉnh, tại khu vực này Đội CSGT số 4 thường xuyên cắt cử lực lượng tuần tra, kiểm soát, điều tiết giao thông, cũng như tiến hành nhắc nhở, xử lý các trường hợp phương tiện vi phạm quy định dừng, đỗ.

Gần 11h trưa, cái nắng nóng hầm hập cộng với tiếng còi xe, máy nổ, khói bụi khiến cho lưng áo của những chiến sỹ CSGT thuộc tổ công tác do đồng chí Nguyễn Gia Huy (Đội CSGT số 4) làm tổ trưởng đã ướt đẫm mồ hôi.

canh sat giao thong duoi chao lua ha thanh
Lưng áo ướt đẫm mồ hôi và làn da xạm đen vì nắng là hình ảnh thường thấy của những người chiến sỹ CSGT . Ảnh: Đinh Luyện

Tại đây, sự có mặt điều tiết giao thông của các anh đã nhanh chóng giúp dòng phương tiện nối dài ùn ứ trở nên thông thoáng. Vất vả là vậy nhưng khi được hỏi, các anh chỉ cười bảo, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cứ làm tốt nhiệm vụ là người dân sẽ hiểu và ghi nhận xứng đáng.

Thực vậy, hành trang của những người chiến sỹ CSGT để chống chọi với đợt nắng nóng đỉnh điểm của Hà Nội đôi khi chẳng quá cao xa. Ở những người chiến sỹ CSGT ấy, nắng nóng có thể dễ dàng vượt qua bằng sự nhiệt tình, tận tâm và hết lòng vì mọi người.

Những ngày vừa qua hình ảnh lực lượng CSGT Hà Nội “đội nắng lửa” điều tiết giao thông trên các tuyến giao thông của Thủ đô Hà Nội cùng với nhiều việc làm tốt như cứu người nhảy cầu, đưa người già bị lạc về với người thân, tìm lại và trao trả tài sản bị mất cắp sau nhiều năm... đã được dư luận và người dân ghi nhận. Chứng kiến những việc làm tốt đẹp của lực lượng CSGT, không ít người ví đó như những đóa hoa ngát hương, mang “sắc vàng” đang từng ngày lan tỏa.
Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

(LĐTĐ) Nhiều học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) dù chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng mỗi ngày vẫn đến trường bằng xe máy, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Khi bị Cảnh sát giao thông xử phạt, tạm giữ xe thì các em đều viện nhiều lý do khác nhau.
Vì sao dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chậm tiến độ?

Vì sao dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai, các địa phương nơi dự án đi qua cũng như các Bộ, Ban, ngành Trung ương đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm đôn đốc thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên đến nay dự án này vẫn chưa thấy chuyển biến nhiều.
Quy định về hồ sơ thi giấy phép lái xe từ 1/6/2024

Quy định về hồ sơ thi giấy phép lái xe từ 1/6/2024

(LĐTĐ) Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Trong đó có một số điểm đáng lưu ý liên quan đến hồ sơ thi giấy phép lái xe.
Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt

Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt

(LĐTĐ) Qua kiểm tra, Cảnh sát giao thông phát hiện người đàn ông có phản ứng với máy đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, sau khi nghe lái xe trình bày do sử dụng nước súc miệng, tổ công tác yêu cầu người này kiểm tra bằng máy đo định lượng, kết quả tài xế không vi phạm nồng độ cồn.
Thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt tại Hà Nội

Thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt tại Hà Nội

(LĐTĐ) Từ hôm nay (15/4), tại 7 vị trí do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đang khai thác chính thức thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt.
Bộ GTVT: Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn

Bộ GTVT: Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn

(LĐTĐ) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tuân thủ hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng; nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau khi tham gia giao thông; chủ động tham gia giao thông an toàn phòng tránh tai nạn giao thông và thực hiện: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”…
Đồng Nai: Cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai

Đồng Nai: Cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai

(LĐTĐ) Ngày 12/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai.
Xem thêm
Phiên bản di động