Nỗ lực ngăn chặn tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, góp phần hạn chế các hành vi liên quan dẫn đến tai nạn giao thông liên trên địa bàn quận, thời gian qua, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã triển khai thực hiện kết hợp nhiều giải pháp và bước đầu đã ghi nhận những kết quả tích cực.
Quận Hoàn Kiếm: Thực hiện cao điểm bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh Chuyển biến tích cực sau 1 tháng thực hiện cao điểm bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh Đa dạng hình thức tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh

Bắt đầu từ ngày 1/10, Công an quận Thanh Xuân đã triển khai cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn quận; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy định của pháp luật về TTATGT cho lứa tuổi học sinh; phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, nhà trường, các tổ chức chính trị xã hội và gia đình để công tác tuyên truyền, giáo dục đạt hiệu quả cao nhất. Song song với công tác tuyên truyền, giáo dục, các lực lượng của Công an quận thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát, kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm về TTATGT để tạo tính răn đe.

Sau hơn 45 ngày triển khai cao điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông trật tự - Công an quận và Công an các phường đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, thiết thực, sâu rộng, tập trung đối tượng hướng tới là học sinh và phụ huynh.

Nỗ lực ngăn chặn tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông
Cán bộ Cảnh sát giao thông Công an quận Thành Xuân dừng xe đối với một học sinh không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy tham gia giao thông.

Ngay khi triển khai ra quân, Công an quận đã chỉ đạo gần 10 tổ công tác với hàng chục cán bộ, chiến sĩ tuần tra, tổ chức chốt kiểm soát tại khu vực các cổng trường học, tuyến đường giao thông quan trọn và các ngã ba, ngã tư để nhanh chóng, kịp thời xử lý nghiêm tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện là xe mô tô, xe gắn máy, xe điện… tham gia giao thông hoặc điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi theo luật.

Theo Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Thanh Xuân, trong quá trình thực thi nhiệm vụ và xử lý các trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông, lực lượng Công an quận nhận thấy nguyên nhân một phần do ý thức của các cháu chưa tốt, chưa nghiêm túc chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; chưa ý thức được những nguy hiểm tiềm tàng có thể dẫn tới tai nạn giao thông khi điều khiển phương tiện phân khối lớn hoặc chưa đủ tuổi để được phép điều khiển xe máy.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của gia đình và nhà trường bởi nếu bố mẹ, gia đình nghiêm khắc trong giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và không giao xe máy cho con, em sử dụng thì sẽ góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm, hậu quả.

Cùng với đó, tại các trường học, nhà trường không tổ chức trông phương tiện là xe máy, xe mô tô… cho học sinh điều khiển xe nhưng không đội mũ bảo hiểm… thì các cháu cũng khó có thể vi phạm. Tổng hợp các nguyên nhân, Công an quận đánh giá việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường là một trong những điều kiện tiên quyết, quan trọng, quyết định để ngăn chặn hiệu quả đối với tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về giao thông.

Công an quận tiếp tục triển khai mô hình cổng trường an toàn tại 33 trường học trên địa bàn quận, tổ chức trên 10 buổi tuyên truyền về các quy định của Luật Giao thông đường bộ đến 16.156 học sinh và 730 giáo viên trên toàn quận; kết hợp đề nghị 31.700 học sinh và phụ huynh ký cam kết không giao xe mô tô cho con em chưa đủ tuổi.

Bên cạnh đó, Công an quận tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp mạnh, có tính răn đe, kịp thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm. Các tổ công tác của Công an quận tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tập trung vào các khung giờ cao điểm là giờ tới trường và tan học. Việc tổ chức các chốt được bố trí đan xen, khép kín địa bàn tại các khu vực cổng trường, ngã ba, ngã tư, tuyến giao thông chính...

Ngoài ra, Công an quận chỉ đạo lực lượng Công an phường phối hợp kiểm tra đột xuất, rà soát bãi xe, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh điều khiển xe máy tới trường học… Các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn đều được tuyên truyền chủ trương không nhận trông giữ xe máy cho học sinh. Từ đó, dứt điểm xử lý tình trạng học sinh sử dụng xe máy tham gia giao thông.

Với việc đồng bộ các biện pháp tuyên truyền kết hợp với xử lý nghiêm “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, kết quả bước đầu sau 45 ngày triển khai cao điểm đã có những tín hiệu khả quan, tích cực. Tình trạng học sinh vi phạm giao thông như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ… điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi đi học đã có chiều hướng giảm.

Sau 45 ngày ra quân, lực lượng Công an quận Thanh Xuân đã lập biên bản xử lý 167 trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông, phạt tổng số tiền hơn 52 triệu đồng. Tất cả các trường hợp học sinh bị lập biên bản xử lý đều được thông báo về nhà trường và gia đình để có biện pháp giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đối với các trường hợp học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, đều phải có bố mẹ tới cơ quan Công an để phối hợp giải quyết, qua đó, tuyên truyền đối với chính gia đình các em để không xảy ra tình trạng này tái diễn.
H.Duy

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Mỗi buổi sáng, không ít cổng trường trên địa bàn Hà Nội lại trở thành những “điểm nóng” giao thông, nơi dòng xe cộ và học sinh giao thoa dày đặc. Chính vì vậy, câu chuyện bảo đảm an toàn cho trẻ không thể chỉ dừng ở việc nhắc nhở hay phân luồng tạm thời, mà phải được giải quyết từ gốc, đó là quy hoạch.
Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Hoạt động vận tải luôn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, phục vụ đời sống, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhằm nâng cao trách nhiệm và ý thức thượng tôn pháp luật của các đơn vị kinh doanh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.
Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó

Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý rất nhiều phương tiện cố tình dừng đỗ trái phép trên tuyến đường dẫn vào Sân bay Nội Bài, bất chấp hệ thống biển báo dày đặc. Đáng nói, nhiều tài xế còn dùng đủ mánh khóe như ngắt nguồn điện, "núp" vào lùm cây để né tránh sự kiểm tra của lực lượng cảnh sát.
Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Trong những năm gần đây, hệ thống xe buýt Hà Nội đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, công nghệ và chất lượng dịch vụ. Không chỉ đơn thuần là phương tiện vận tải công cộng, xe buýt Thủ đô đang dần trở thành điểm nhấn của văn minh đô thị. Những chiếc xe sạch sẽ, an toàn; tài xế, nhân viên phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp; cùng các tiện ích hiện đại được triển khai rộng rãi... Tất cả tạo nên một diện mạo xe buýt mới thân thiện, gần gũi hơn với người dân, góp phần củng cố niềm tin, khuyến khích cộng đồng lựa chọn xe buýt như một phương thức di chuyển bền vững và tiện ích.
Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ngành đường sắt đô thị (ĐSĐT) một cách hệ thống, đồng bộ, theo chuẩn quốc tế, tạo nền tảng để Thành phố nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực ĐSĐT.
Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn

Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), hơn 61% trường hợp vi phạm nồng độ cồn nằm trong độ tuổi từ 36 đến 55 tuổi. Đây là nhóm tuổi được xem là trụ cột kinh tế, nguồn lực lao động chủ lực của gia đình và xã hội. Dữ liệu này không chỉ là lời cảnh báo về tình trạng chấp hành luật giao thông, mà còn đặt ra vấn đề nghiêm trọng về ý thức trách nhiệm xã hội của một bộ phận người tham gia giao thông.
Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang đẩy mạnh tổng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển, sử dụng xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, hoặc mô tô kéo theo xe, vật khác và chở hàng hóa cồng kềnh.
Xem thêm
Phiên bản di động