Cần bổ sung tiêu chí trường công lập, tỷ lệ khoa học công nghệ trong GRDP và vai trò của truyền thông

Đọc dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) đăng trên Báo Lao động Thủ đô, trước hết tôi nhận thấy so với các đại hội trước, dự thảo báo cáo chính trị lần này ngắn gọn, cô đọng nhưng vẫn bao trùm các nội hàm về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và các mục tiêu cụ thể.
Toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Là đảng viên, từng công tác trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của Đảng, sau khi đọc bản dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030), điều đầu tiên tôi cảm nhận Tổ soạn thảo, Thành ủy Hà Nội đã thấm nhuần được quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về soạn thảo báo cáo chính trị không được dài dòng, lê thê mà phải có trọng tâm, trọng điểm, rõ ràng, súc tích, dễ hiểu, như là “văn bia” thể hiện tất cả nội hàm vào dự thảo. Vì thế, với một Đảng bộ rất lớn như Hà Nội, là một trong hai đầu tàu kinh tế đất nước, nhưng dự thảo Báo cáo chính trị chỉ có 72 trang là một đột phá lớn.

Trên cơ sở đó, tôi cơ bản đồng tình với cách kết cấu, nội dung, các phần, các điểm nhấn, các mục tiêu và phương hướng như dự thảo báo cáo chính trị đã đề cập.

Để dự thảo thực sự báo quát hết bức tranh kinh tế - xã hội và những chuyển động của thế giới, thời cuộc cũng như những quan điểm lớn mà Đảng ta đang triển khai; người dân đang quan tâm về những vấn đề thiết thực của đời sống. Tôi xin bổ sung một số góp ý như sau:

Thứ nhất: Phần những giải pháp trọng tâm - mục 4: Về phát triển hệ thống giáo dục - nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… phần này đang thiếu nội dung về đề cập xây dựng hệ thống trường công.

Như chúng ta đều biết, gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, chưa bao giờ Hà Nội phát triển như hiện nay. Song đi liền với đó là tăng dân số ở mức cơ học, dẫn đến tình trạng thiếu trường công nghiêm trọng. Thu nhập của đại bộ phận người dân không cao, nên bắt buộc con em phải được vào học trường công bằng mọi cách dẫn đến việc tăng chi phí học thêm (lẽ ra học trường công là quyền chính đáng của mỗi học sinh). Vì vậy, hiện tại nước ta nói chung, Thủ đô nói riêng đã thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi liền đó có rất nhiều trụ sở dôi dư.

Vì vậy, kiến nghị Ban soạn thảo ghi thêm vào dự thảo Báo cáo chính trị nội dung: “Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đáp ứng hệ thống trường công lập cho con em học tập, trên cơ sở thu hồi tối đa các dự án quy hoạch treo, lâu năm không triển khai; các trụ sở cơ quan của hệ thống chính trị để cải tạo, xây mới trường học. Hà Nội phải là Thủ đô xã hội chủ nghĩa đi đầu về giáo dục - đào tạo”.

Đồng thời, bổ sung vào phụ lục 2, mục những chỉ tiêu về xã hội: Phấn đấu mỗi năm, toàn Thành phố; đặc biệt khu vực nội thành có ít nhất 10 trường công lập trở lên đi vào hoạt động.

Có tiêu chí, mục tiêu rõ ràng trong dự thảo báo cáo chính trị, Thành phố mới giải quyết được bài toán thiếu trường, thiếu lớp như hiện tại.

Thứ hai: Khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng với các nghị quyết về kinh tế tư nhân… coi đây là động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, Thành ủy Hà Nội đã lập Ban chỉ đạo và tôi được biết Thành phố Hà Nội đưa Khu công nghệ cao Hòa Lạc thành “quả đấm thép”. Song trong dự thảo Báo cáo chính trị chưa khúc triết về câu từ nội hàm này. Vì vậy, tôi đề nghị Ban soạn thảo bổ sung thêm: “Khoa học công nghệ phải trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô”. Cùng đó, tại Phụ lục 2: Chỉ mới đề cập chỉ tiêu giai đoạn 2025-2030 kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP. Tôi đề nghị thêm “đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chiếm 50% GRDP”.

Thứ Ba, từng công tác trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, tôi nhận thấy trong bất luận xã hội nào, thể chế chính trị nào vai trò của mặt trận thông tin cũng đặc biệt quan trọng. Đặt trong bối cảnh thể chế của nước ta đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đang trong quá trình đổi mới lần thứ 2 để đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới, trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch - vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền (báo chí) càng đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, trong dự thảo báo cáo chính trị, tôi chưa thấy đề cập về nội dung thông tin - báo chí.

Vì vậy, tôi đề đề nghị Ban soạn thảo bổ sung nội dung: “Xây dựng các cơ quan báo chí Thủ đô tinh, gọn, mạnh đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Thành ủy để đáp ứng nhu cầu truyển thông trong giai đoạn mới. Thành phố sẽ có cơ chế, chính sách về tài chính để các cơ quan báo chí hoạt động hiệu quả”.

Là một đảng viên, cán bộ nghỉ hưu, là công dân của Thủ đô Hà Nội Anh hùng, tôi hy vọng và tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Hà Nội anh hùng của chúng ta sẽ có bước đột phá mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội nhiệm kỳ tới.

Đặng Hồng (đảng viên, cán bộ hưu trí tại Vĩnh Hồ, phường Đống Đa)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Hà Nội tăng tốc phát triển đường sắt đô thị

Hà Nội tăng tốc phát triển đường sắt đô thị

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng, mục tiêu phát triển mạng lưới đường sắt đô thị là tổng thể nhưng biện pháp phải linh hoạt và khoa học. Cần phải cập nhật, sửa đổi, hoàn chỉnh quy hoạch ngay trong năm 2026. Việc xác định, phát triển các khu vực TOD (mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng) phải gắn với chỉnh trang, quy hoạch đô thị.
Khơi thông nguồn lực đưa Thủ đô phát triển

Khơi thông nguồn lực đưa Thủ đô phát triển

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhiều tham luận từ các Đảng bộ: Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Sở Tư pháp, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đều thống nhất nhận định: Muốn đưa Thủ đô phát triển nhanh, bền vững và có sức lan tỏa, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.
Nên chi tiết hóa từng khâu đột phá bằng các chương trình, đề án cụ thể

Nên chi tiết hóa từng khâu đột phá bằng các chương trình, đề án cụ thể

Qua nghiên cứu Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, tôi cho rằng Dự thảo được xây dựng công phu, súc tích, thể hiện được tầm vóc và sự tiên phong của Thủ đô. Tuy nhiên, về các khâu đột phá chiến lược, tôi cho rằng, Ban soạn thảo nên chi tiết hóa từng khâu đột phá bằng các chương trình, đề án cụ thể.
Phát huy tiềm năng sáng tạo, nâng tầm vị thế Thủ đô

Phát huy tiềm năng sáng tạo, nâng tầm vị thế Thủ đô

Là một đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ số 8 (phường Cầu Giấy), tôi đã nghiêm túc nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và xin có một số ý kiến đóng góp với mong muốn làm rõ thêm định hướng “phát huy tiềm năng sáng tạo” nhằm đưa Thủ đô vươn cao hơn, mạnh hơn trong kỷ nguyên phát triển mới.
Đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, nâng tầm chất lượng sống

Đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, nâng tầm chất lượng sống

Trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, mục tiêu về đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững là một trong những nội dung mà chúng tôi đặc biệt quan tâm và gửi gắm nhiều kỳ vọng. Chúng tôi tin rằng, một Hà Nội thực sự văn minh, hiện đại không thể thiếu đi sự quan tâm sâu sắc đến những nhóm yếu thế, và việc xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.
Hà Nội phải tiên phong phát triển kinh tế tuần hoàn

Hà Nội phải tiên phong phát triển kinh tế tuần hoàn

Là những người dân đang sinh sống tại Thủ đô, chúng tôi luôn trăn trở về môi trường và tương lai bền vững của thành phố. Trong bối cảnh nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt và vấn đề rác thải, ô nhiễm trở nên cấp bách, chúng tôi đặc biệt quan tâm và tâm đắc với định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn và sản xuất sạch được nêu trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. Đây không chỉ là một khái niệm kinh tế, mà còn là một lối sống, một tương lai mà chúng tôi mong muốn cho Hà Nội.
Xây dựng Thành phố thông minh, lấy người dân làm trung tâm

Xây dựng Thành phố thông minh, lấy người dân làm trung tâm

Trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, mục tiêu xây dựng Thành phố thông minh toàn diện và lấy người dân làm trung tâm đặc biệt thu hút sự quan tâm của chúng tôi. Từ góc nhìn của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, chúng tôi tha thiết mong muốn việc chuyển đổi số phải thực sự mang lại lợi ích thiết thực, cụ thể cho cuộc sống hằng ngày của mỗi người dân.
Cần các giải pháp dài hạn nâng cao chất lượng môi trường sống của Thủ đô

Cần các giải pháp dài hạn nâng cao chất lượng môi trường sống của Thủ đô

Cá nhân tôi nhận thấy Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đã được chắt lọc tốt, có tính kế thừa và khái quát cao, kết cấu hợp lý, phần đánh giá nhiệm kỳ trước phù hợp. Ngoài ra, tôi cho rằng, Dự thảo Báo cáo chính trị nên bổ sung trong phần các khâu đột phá nội dung về nâng cao chất lượng môi trường sống của Thủ đô.
Tiếp tục vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để Hà Nội "hóa rồng"

Tiếp tục vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để Hà Nội "hóa rồng"

Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm, có thể khẳng định rằng Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, phòng chống dịch bệnh. Những kết quả đó không chỉ tạo niềm tin cho nhân dân mà còn đặt nền móng vững chắc để Thủ đô tiếp tục bứt phá.
Cần quan tâm thực chất hơn đến chính sách nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Cần quan tâm thực chất hơn đến chính sách nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt ra nhiều mục tiêu chiến lược, thể hiện tầm nhìn phát triển toàn diện của Thủ đô. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu “Nhân dân hạnh phúc”, cần có thêm những chính sách cụ thể, thiết thực hơn nữa, đặc biệt trong lĩnh vực nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp.
Xem thêm
Phiên bản di động