Phát huy tiềm năng sáng tạo, nâng tầm vị thế Thủ đô

Là một đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ số 8 (phường Cầu Giấy), tôi đã nghiêm túc nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và xin có một số ý kiến đóng góp với mong muốn làm rõ thêm định hướng “phát huy tiềm năng sáng tạo” nhằm đưa Thủ đô vươn cao hơn, mạnh hơn trong kỷ nguyên phát triển mới.
Khẳng định vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết Cần quan tâm thực chất hơn đến chính sách nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Sáng tạo - Từ chủ đề đến phương châm hành động

Tôi đánh giá cao việc Dự thảo đã lựa chọn chủ đề Đại hội thể hiện khát vọng phát triển bền vững và toàn diện: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo; tiên phong vươn mình cùng dân tộc, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc”.

Từ khóa “sáng tạo” được đưa vào chủ đề là một điểm nhấn đúng đắn, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số, yêu cầu đổi mới tư duy và mô hình phát triển trong thời kỳ mới.

Tuy nhiên, trong phương châm hành động của nhiệm kỳ mới - hiện nêu là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, tôi đề xuất thay từ “Đột phá” bằng “Sáng tạo”.

Phát huy tiềm năng sáng tạo, nâng tầm vị thế Thủ đô
Phát huy sáng tạo chính là con đường để Hà Nội nâng tầm vị thế trong kỷ nguyên vươn mình. (Ảnh minh họa: Đinh Luyện)

Sự thay đổi này không chỉ đảm bảo tính nhất quán về nội dung (giữa chủ đề và phương châm), mà còn thể hiện đúng tinh thần: sáng tạo là yếu tố nền tảng và bền vững, không phải là hiệu ứng đột ngột, nhất thời. Sáng tạo là động lực chính để Hà Nội giữ vững vị thế và tạo sự khác biệt với các đô thị khác trong cả nước.

Tổ chức bộ máy - Cần sáng tạo trong thực thi mô hình mới

Dự thảo đã đánh giá khá toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chặng đường 40 năm đổi mới. Qua 40 năm đổi mới (1986 - 2025), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã tạo nên những bước chuyển mình lịch sử, đưa Thủ đô trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học hiện đại, văn minh, khẳng định vị thế của Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thủ đô vì hòa bình của cả nước.

Tôi đồng tình với các nội dung đó, đồng thời muốn nhấn mạnh một thành tựu cụ thể thể hiện năng lực đổi mới của Thủ đô: Việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, với trọng tâm là hoàn thành sắp xếp bộ máy tại 175 Ủy ban nhân dân phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây, là một bước đi đột phá về quản trị hành chính, cần được nêu rõ hơn trong phần đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đây là kết quả thể hiện khả năng tổ chức thực hiện sáng tạo, chủ động của Hà Nội, xứng đáng là địa phương dẫn đầu cả nước về mô hình chính quyền 2 cấp.

Định vị đặc trưng Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Dự thảo đã xác định khá rõ các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp phát triển giai đoạn 2025 - 2030. Tôi cho rằng, để nâng tầm vị thế Thủ đô, Dự thảo cần làm rõ hơn đặc trưng riêng của Hà Nội so với các tỉnh, thành phố khác.

Cụ thể, trong kỷ nguyên vươn mình, Thủ đô cần được xác định là: Thành phố tri thức; Thành phố công nghệ và khoa học; Thành phố đổi mới sáng tạo; Thành phố an ninh, an toàn

Đây không chỉ là mục tiêu chính trị, xã hội mà còn là tuyên ngôn phát triển, là cam kết về chất lượng sống và hiệu quả quản trị mà Đảng bộ Hà Nội cần theo đuổi.

Việc vận hành hiệu quả chính quyền 2 cấp trong giai đoạn tới đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng cả về thể chế lẫn năng lực thực thi. Tôi đề xuất Dự thảo làm rõ hơn các yếu tố “cần và đủ” để tổ chức bộ máy mới hoạt động hiệu quả: Cần đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, gần dân; Cần kết nối thông tin hiệu quả, xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ; Cần cơ sở vật chất, công nghệ và hạ tầng số phù hợp; Cần cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên và linh hoạt; Cần chính sách và chế độ rõ ràng, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong đội ngũ thực thi.

Những điều kiện trên nếu được đáp ứng đầy đủ sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, đổi mới nhưng ổn định.

Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và tư duy đổi mới, Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục lãnh đạo Thủ đô phát triển bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não về chính trị, hành chính, đồng thời là nơi hội tụ, lan tỏa sức sáng tạo và trí tuệ của cả nước. Phát huy sáng tạo chính là con đường để Hà Nội nâng tầm vị thế trong kỷ nguyên vươn mình.

Nguyễn Thị Vân (nhà 4A dãy H4, ngõ 130 Xuân Thủy, phường Cầu Giấy)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tăng tốc phát triển đường sắt đô thị

Hà Nội tăng tốc phát triển đường sắt đô thị

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng, mục tiêu phát triển mạng lưới đường sắt đô thị là tổng thể nhưng biện pháp phải linh hoạt và khoa học. Cần phải cập nhật, sửa đổi, hoàn chỉnh quy hoạch ngay trong năm 2026. Việc xác định, phát triển các khu vực TOD (mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng) phải gắn với chỉnh trang, quy hoạch đô thị.
Khơi thông nguồn lực đưa Thủ đô phát triển

Khơi thông nguồn lực đưa Thủ đô phát triển

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhiều tham luận từ các Đảng bộ: Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Sở Tư pháp, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đều thống nhất nhận định: Muốn đưa Thủ đô phát triển nhanh, bền vững và có sức lan tỏa, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.
Muốn đột phá, Hà Nội phải phát triển được nguồn nhân lực chất lượng cao

Muốn đột phá, Hà Nội phải phát triển được nguồn nhân lực chất lượng cao

Sáng nay (11/8), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Nên chi tiết hóa từng khâu đột phá bằng các chương trình, đề án cụ thể

Nên chi tiết hóa từng khâu đột phá bằng các chương trình, đề án cụ thể

Qua nghiên cứu Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, tôi cho rằng Dự thảo được xây dựng công phu, súc tích, thể hiện được tầm vóc và sự tiên phong của Thủ đô. Tuy nhiên, về các khâu đột phá chiến lược, tôi cho rằng, Ban soạn thảo nên chi tiết hóa từng khâu đột phá bằng các chương trình, đề án cụ thể.
Đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, nâng tầm chất lượng sống

Đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, nâng tầm chất lượng sống

Trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, mục tiêu về đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững là một trong những nội dung mà chúng tôi đặc biệt quan tâm và gửi gắm nhiều kỳ vọng. Chúng tôi tin rằng, một Hà Nội thực sự văn minh, hiện đại không thể thiếu đi sự quan tâm sâu sắc đến những nhóm yếu thế, và việc xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.
Hà Nội phải tiên phong phát triển kinh tế tuần hoàn

Hà Nội phải tiên phong phát triển kinh tế tuần hoàn

Là những người dân đang sinh sống tại Thủ đô, chúng tôi luôn trăn trở về môi trường và tương lai bền vững của thành phố. Trong bối cảnh nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt và vấn đề rác thải, ô nhiễm trở nên cấp bách, chúng tôi đặc biệt quan tâm và tâm đắc với định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn và sản xuất sạch được nêu trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. Đây không chỉ là một khái niệm kinh tế, mà còn là một lối sống, một tương lai mà chúng tôi mong muốn cho Hà Nội.
Xây dựng Thành phố thông minh, lấy người dân làm trung tâm

Xây dựng Thành phố thông minh, lấy người dân làm trung tâm

Trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, mục tiêu xây dựng Thành phố thông minh toàn diện và lấy người dân làm trung tâm đặc biệt thu hút sự quan tâm của chúng tôi. Từ góc nhìn của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, chúng tôi tha thiết mong muốn việc chuyển đổi số phải thực sự mang lại lợi ích thiết thực, cụ thể cho cuộc sống hằng ngày của mỗi người dân.
Cần các giải pháp dài hạn nâng cao chất lượng môi trường sống của Thủ đô

Cần các giải pháp dài hạn nâng cao chất lượng môi trường sống của Thủ đô

Cá nhân tôi nhận thấy Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đã được chắt lọc tốt, có tính kế thừa và khái quát cao, kết cấu hợp lý, phần đánh giá nhiệm kỳ trước phù hợp. Ngoài ra, tôi cho rằng, Dự thảo Báo cáo chính trị nên bổ sung trong phần các khâu đột phá nội dung về nâng cao chất lượng môi trường sống của Thủ đô.
Tiếp tục vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để Hà Nội "hóa rồng"

Tiếp tục vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để Hà Nội "hóa rồng"

Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm, có thể khẳng định rằng Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, phòng chống dịch bệnh. Những kết quả đó không chỉ tạo niềm tin cho nhân dân mà còn đặt nền móng vững chắc để Thủ đô tiếp tục bứt phá.
Cần quan tâm thực chất hơn đến chính sách nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Cần quan tâm thực chất hơn đến chính sách nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt ra nhiều mục tiêu chiến lược, thể hiện tầm nhìn phát triển toàn diện của Thủ đô. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu “Nhân dân hạnh phúc”, cần có thêm những chính sách cụ thể, thiết thực hơn nữa, đặc biệt trong lĩnh vực nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp.
Xem thêm
Phiên bản di động