Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố:

Biểu dương 25 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Sáng nay, (5/7), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội long trọng tổ chức hội nghị biểu dương Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và tuyên dương con cán bộ công chức, viên chức, người lao động đạt thành tích cao trong học tập, năm học 2017-2018.
bieu duong 25 gia dinh cnvcld tieu bieu Hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
bieu duong 25 gia dinh cnvcld tieu bieu Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và hiệu quả
bieu duong 25 gia dinh cnvcld tieu bieu Sôi nổi hội thi văn hóa công sở

Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa và Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu đã tới dự. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng chủ trì hội nghị.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của gia đình đối với sự phát triển của xã hội, hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, trong nhiều năm qua, Công đoàn cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội đã luôn quan tâm tới công tác gia đình và có nhiều giải pháp để thúc đẩy việc xây dựng các gia đình hạnh phúc.

bieu duong 25 gia dinh cnvcld tieu bieu
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa trao thưởng cho gia đình đạt giải nhất hội thi "Gia đình bình đẳng- tài năng- hạnh phúc"

Nhờ đó, hàng năm và đặc biệt là năm 2018, phong trào phấn đấu đạt danh hiệu gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, nam CNVCLĐ tiêu biểu biết chia sẻ công việc gia đình, sự phấn đấu trong học tập, rèn luyện của các cháu con CNVCLĐ cơ quan đã đạt đ­ược những kết quả đáng khích lệ.

Trong cơ quan LĐLĐ Thành phố đã xuất hiện nhiều gia đình CNVCLĐ mà ở đó, các thành viên luôn hoà thuận, sống có trách nhiệm và yêu thương nhau, luôn gương mẫu trong thực hiện nếp sống văn hóa công nghiệp, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc. Cùng đó, năm 2018, cũng có 11 CĐCS thuộc Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố tổ chức biểu dương khen thưởng 223 cháu học sinh có thành tích trong học tập năm học 2017 – 2018.

bieu duong 25 gia dinh cnvcld tieu bieu
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu và Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng trao thưởng cho các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu
bieu duong 25 gia dinh cnvcld tieu bieu
Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố Hà Đông và Chánh văn phòng LĐLĐ Thành phố Nguyễn Bá Châu khen thưởng các cháu học sinh đạt thành tích cao trong học tập

Tại hội nghị,Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố biểu dương 25 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và khen thưởng 19 cháu đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi năm học 2017 – 2018.

Nhân dịp này, nhằm tiếp tục tuyên truyền về vai trò của gia đình trong xây dựng, giữ gìn nét đẹp truyền thống gia đình người Việt, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức, hành vi của nam giới về bình đẳng giới và chia sẻ công việc gia đình, Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố đã tổ chức hội thi “Gia đình bình đẳng – tài năng – hạnh phúc” năm 2018.

bieu duong 25 gia dinh cnvcld tieu bieu
bieu duong 25 gia dinh cnvcld tieu bieu
Màn chào hỏi của một số gia đình trong hội thi "Gia đình bình đẳng- tài năng- hạnh phúc"

Tham dự hội thi có 7 gia đình đến từ các CĐCS với 03 phần thi: Phần thi trang phục tự chọn gắn với màn chào hỏi; phần thi “Gia đình khỏe đẹp” và phần thi “Gia đình tài năng”. Kết quả, giải nhất đã thuộc về gia đình đồng chí Đào Thị Hồng Nhung- Công đoàn Công ty TNHH MTV Kinh Đô. Hai giải nhì thuộc về gia đình đồng chí Hà Lê Hoàn- Công đoàn Khối các Ban cơ quan LĐLĐ Thành phố và đồng chí Trần Thị Thu Hiền- Công đoàn Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội.

Thông qua hội thi, các gia đình đã được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và gìn giữ gia đình hạnh phúc bền vững; đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho CBCCVC, người lao động cơ quan thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động