Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội:

Hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Chiều nay, 7/3/2018, Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố tổ chức mít tinh kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và biểu dương nữ cán bộ CNVCLĐ "Giỏi việc nước- đảm việc nhà" năm 2017.  
hoat dong thiet thuc nhan ky niem ngay quoc te phu nu 83 Triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2017
hoat dong thiet thuc nhan ky niem ngay quoc te phu nu 83 Phấn đấu trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
hoat dong thiet thuc nhan ky niem ngay quoc te phu nu 83 Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, thủ trưởng cơ quan LĐLĐ Thành phố; Vũ Kim Sơn, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố; Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố.

Đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị.

hoat dong thiet thuc nhan ky niem ngay quoc te phu nu 83
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn và các Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến, Lê Đình Hùng, Phạm Bá Vĩnh tặng hoa nữ cán bộ lãnh đạo LĐLĐ Thành phố nhân dịp ngày 8/3

Tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố đã đọc diễn văn ôn lại ý nghĩa vẻ vang của Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, truyền thống vẻ vang của phụ nữ thế giới nói chung, truyền thống của phụ nữ Việt Nam nói riêng, trong đó có đội ngũ nữ CNVCLĐ cả nước và Thủ đô Hà Nội cũng như nữ cán bộ CNVCLĐ cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

Tổng kết phong trào thi đua Giỏi việc nước- Đảm việc nhà trong nữ cán bộ, CNVCLĐ cơ quan LĐLĐ Thành phố năm 2017, đồng chí Lê Đình Hùng cho biết, phong trào thi đua Giỏi việc nước- đảm việc nhà đã được Công đoàn cơ quan và các CĐCS trực thuộc xây dựng kế hoạch, phối hợp với chuyên môn chỉ đạo, triển khai sâu rộng.

hoat dong thiet thuc nhan ky niem ngay quoc te phu nu 83
Đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố phát biểu tại hội nghị.

Đã có 100% CĐCS tổ chức cho nữ CNVCLĐ đăng ký thi đua Giỏi việc nước- Đảm việc nhà gắn với nội dung của các phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi, Sáng kiến sáng tạo Thủ đô, Chiến sỹ thi đua cơ sở, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình CNVCLĐ tiêu biểu.

Để phong trào đạt hiệu quả thực chất, cuốn hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia, song song với việc phát động phong trào và đề ra các tiêu chí thi đua, nhiều CĐCS đã tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho nữ CNVCLĐ cũng như tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về gia đình cho chị em đơn vị mình như tổ chức cho chị em tham quan giáo dục truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ, nghe nói chuyên chuyên đề nâng cao kiến thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản… Các hoạt động này đã tạo sự an tâm, phấn khởi, tình cảm gắn bó của nữ cán bộ CNVCLĐ với cơ quan, đơn vị, đồng thời tạo điều kiện để nữ CNVCLĐ có thêm kiến thức tổ chức cuộc sống gia đình một cách khoa học, hợp lý.

hoat dong thiet thuc nhan ky niem ngay quoc te phu nu 83
Đồng chí Vũ Kim Sơn, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố khen thưởng nữ CNVCLĐ giỏi việc nước, đảm việc nhà

Đồng chí Lê Đình Hùng đánh giá, hưởng ứng phong trào, nữ cán bộ, CNVCLĐ cơ quan dù ở bất cứ cương vị nào, từ cán bộ lãnh đạo quản lý đến nhân viên đều phát huy bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, sáng tạo, tận tụy với công việc, khắc phục mọi khó khăn, chủ động tham mưu đề xuất tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và toàn cơ quan.

Nhiều chị đã được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND Thành phố và Liên đoàn Lao động Thành phố khen thưởng. Năm 2017 đã có 12 chị được công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở, 14 chị được Liên đoàn Lao động Thành phố tặng Bằng khen, 08 chị được Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen. Cũng theo đồng chí Lê Đình Hùng, không chỉ giỏi việc nước, đông đảo nữ CNVCLĐ cơ quan LĐLĐ Thành phố khi trở về với gia đình còn là những dâu hiền, vợ đảm, con ngoan và là người mẹ mẫu mực cho các con noi theo.

hoat dong thiet thuc nhan ky niem ngay quoc te phu nu 83
Đồng chí Vũ Kim Sơn, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố tặng hoa đại biểu nữ tại hội nghị

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương khen thưởng 29 nữ cán bộ, CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được suy tôn từ các đơn vị.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua Giỏi việc nước- đảm việc nhà trong nữ cán bộ, CNVCLĐ cơ quan LĐLĐ Thành phố, đồng chí Lê đình Hùng đề nghị các CĐCS tập trung thực hiện 5 nội dung. Trong đó, đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục cụ thể hoá mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của đơn vị, định kỳ tổng kết, đánh giá kết quả phong trào và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu.

Nhân dịp này, Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố đã tổ chức hội thi cắm hoa nghệ thuật với chủ đề “Duyên dáng phụ nữ Việt Nam”.

hoat dong thiet thuc nhan ky niem ngay quoc te phu nu 83
Đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố trao giải Nhất hội thi cắm hoa "Duyên dáng phụ nữ Việt Nam"

Hội thi thu hút sự tham gia của 28 thí sinh là nam giới thuộc 14 đội đến từ các CĐCS. Trong thời gian 45 phút, với sự tinh tế, khéo léo và những tình cảm trân trọng, yêu thương dành cho phụ nữ, các thí sinh đã hoàn thành những tác phẩm Hoa nghệ thuật ý nghĩa, đẹp mắt qua đó tôn vinh và làm nổi bật lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Kết quả: giải đặc biệt đã thuộc về Công đoàn Tòa Nhà Trung tâm; hai giải Nhất thuộc về Công đoàn Báo Lao động Thủ đô và Công đoàn Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Ba đơn vị: Công đoàn khối các Ban LĐLĐ Thành phố, Công doàn Công ty TNHH MTV Kinh Đô và Công đoàn Công ty TNHH Hoàng Viên Quảng Bá đạt giải Nhì. Cùng đó, Ban Tổ chức cũng trao các giải Ba, giải Khuyến khích cho các đội thi xuất sắc.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Xem thêm
Phiên bản di động