Để nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ:

Bài 1: Cụ thể hoá khát vọng đổi thay

Nếu như hàng chục năm qua, việc cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội vẫn “giậm chân tại chỗ” vì vướng cơ chế, chính sách thì nay, dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại chung cư cũ đang được lấy ý kiến người dân và các tổ chức xã hội đã cho thấy hình ảnh của “chìa khóa mở nút thắt”. Trên tinh thần đó, Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu loạt bài với chủ đề “Để nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ”, phản ánh từ thực tế đời sống của cư dân tại các khu tập thể, chung cư cũ, những bước tiến trong chính sách của Thành phố cho đến tiếng nói của chuyên gia và cộng đồng về hành trình hiện thực hóa giấc mơ an sinh của một bộ phận không nhỏ người dân chốn thị thành.
"Ẩn số" giá chung cư cũ từ nay đến cuối năm Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phản biện 3 dự thảo Nghị quyết về cải tạo, chỉnh trang đô thị

Giữa Thủ đô hiện đại với những đại lộ thênh thang và khu đô thị mới mọc lên không ngừng, hơn 1.500 khu chung cư cũ vẫn tồn tại như “những chứng nhân của thời gian” nơi lưu giữ ký ức về một thời bao cấp, về những bức tường rêu phong, hành lang hẹp và tình làng nghĩa xóm hiếm thấy trong nhịp sống thị thành. Tuy vậy, song hành với ký ức đẹp ấy là nỗi lo ngày một lớn về sự xuống cấp, mất an toàn của hàng trăm khu nhà, trong đó hơn 300 khu đã được xếp vào diện nguy hiểm cấp độ D, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của hàng vạn người dân.

Người dân luôn đồng hành

Gần 1 năm sau buổi xin lấy ý kiến người dân về quy hoạch, cải tạo, xây mới chung cư cũ, khu tập thể Kim Liên (phường Kim Liên), một trong những khu chung cư lâu đời nhất của Hà Nội, nhịp sống vẫn diễn ra hết sức tấp nập, hối hả nhưng đâu đó, trên những bức tường loang lổ, những vết nứt ngoằn ngoèo là lời nhắc về thời gian và sự cấp bách của việc cải tạo.

Chị Nguyễn Thị Thanh, cư dân nhà C7, chia sẻ: “Chúng tôi sống ở đây hơn 50 năm rồi, đi đâu cũng nhớ cái khu nhà nhỏ bé, nhớ bà con, hàng xóm thân tình như người nhà. Ai cũng muốn có chỗ ở mới an toàn hơn, khang trang hơn, nhưng điều bà con lo nhất vẫn là giá bồi thường và hệ số K, liệu căn hộ mới có tương xứng với nơi chúng tôi đã gắn bó cả đời người hay không”.

Tại khu tập thể Trung Tự, ông Lê Quang Hòa, một cán bộ nghỉ hưu, cho biết: “Chủ trương cải tạo là đúng đắn, người dân hoàn toàn ủng hộ. Thế nhưng nhiều năm qua, chuyện đền bù, tái định cư cứ nâng lên lại đặt xuống. Mỗi lần họp lấy ý kiến, ai cũng nói: Chỉ mong minh bạch, thống nhất để dân được an tâm ký tên. Căn hộ mới không cần quá rộng, chỉ cần hợp lý, phù hợp với giá trị thực của căn nhà cũ và đảm bảo đời sống sau này”.

Bài 1: Cụ thể hoá khát vọng đổi thay
Khu tập thể Kim Liên, một trong những khu chung cư lâu đời nhất của Hà Nội, nhịp sống vẫn hối hả.

Thực tế, sau các vấn đề được tái định cư tại chỗ, điều người dân quan tâm nhất hiện nay chính là cách tính hệ số K, tỷ lệ quy đổi giữa diện tích căn hộ cũ và căn hộ mới sau khi tái thiết. Nhiều người dân khu Trung Tự băn khoăn vì các khu “đất vàng” sẽ được định giá ra sao, bồi thường như thế nào vì với hệ số K = 2 cho tầng 1 và k = 1,5 cho tầng 2 trở lên thì theo tìm hiểu của họ là thấp hơn so với một số các dự án khác tại Hà Nội đã được triển khai trước đó không lâu.

Theo ông Nguyễn Đức Minh, khu B6 Kim Liên: “Bà con sẵn sàng di dời, miễn sao được quay lại sống trong môi trường tốt hơn, giá trị căn hộ được tính hợp lý. Cái cần nhất là sự rõ ràng trong chính sách để người dân hiểu, tin, và cùng chính quyền làm”.

Dẫu còn đó những băn khoăn, quan ngại nhưng điều đáng nói là phần lớn cư dân đều ủng hộ chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, họ hiểu rằng, không thể sống mãi trong những tòa nhà dột nát, cầu thang gỉ sét, mái tôn chắp vá nhưng hơn ai hết, họ mong chính sách cải tạo phải đi đôi với bảo đảm quyền lợi thực chất, để người dân không cảm thấy “xa lạ” trên chính mảnh đất mình đã gắn bó cả đời.

Cụ thể thủ tục, minh bạch chính sách

Thực vậy, ở ngay giữa những khối nhà chung cư, khu tập thể cũ kỹ ấy, cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, không chỉ bằng hơi thở của hàng vạn con người mà bằng khát vọng đổi thay. Từ những buổi đối thoại dân cư, những tờ phiếu góp ý, những bản quy hoạch mới đang dần hình thành, có thể thấy một niềm tin mới đang được thắp lên rằng cải tạo chung cư cũ không chỉ là câu chuyện xây dựng, cải tạo mà là hành trình hiện thực hoá giấc mơ an sinh tại những khu nhà, những nhưng căn hộ mang đậm những ký ức và cả niềm tự hào về Thủ đô của một thời đã qua.

Bài 1: Cụ thể hoá khát vọng đổi thay
Dẫu còn đó những băn khoăn, quan ngại tuy nhiên, điểm đáng ấn tượng là phần lớn cư dân đều ủng hộ chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Hàng chục buổi đối thoại giữa người dân và chính quyền đã được tổ chức tại các khu tập thể như Thành Công, Giảng Võ, Khương Thượng... thể hiện quyết tâm của Thành phố trong việc lắng nghe ý kiến người dân trước khi triển khai dự án. Nhiều người dân bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ miễn sao “nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ” và “mọi quyền lợi được đảm bảo công bằng”.

Công bằng mà nói, cộng tác cải tạo chung cư cũ, khu tập thể cũ ở Hà Nội là “bài toán khó” không chỉ bởi sự phức tạp trong cơ chế, mà còn vì lợi ích đan xen giữa người dân, doanh nghiệp và Nhà nước. Nhiều dự án từng khởi động rồi “chết yểu” vì không thống nhất được phương án bồi thường, hay kéo dài hàng chục năm chỉ dừng ở giai đoạn khảo sát.

Vấn đề người dân quan tâm nhất hiện nay chính là cách tính hệ số K - “tỷ lệ quy đổi giữa diện tích căn hộ cũ và căn hộ mới sau khi tái thiết.” Nhiều người băn khoăn vì “K” chưa có khung thống nhất giữa các khu vực, dẫn đến tâm lý lo ngại thiệt thòi.

Chính vì vậy, căn cứ từ Luật Thủ đô và hai bản Quy hoạch chung dự thảo Nghị quyết mới Quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn của HĐND thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến người dân và các tổ chức xã hội chính là “mảnh ghép còn thiếu”. Đó sẽ là hành lang pháp lý đầy đủ, cụ thể và nhân văn hơn khi quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết đó là các cơ chế chính sách nhằm giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện với những con số, công việc cụ thể.

Bên cạnh đó, Nghị quyết lần này thể hiện rõ nguyên tắc “người dân là trung tâm”, lấy sự đồng thuận làm trọng tâm của mọi chính sách. Với quy định về nguyên tắc phân chia, chi trả số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất lớn hơn số tiền chi cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong trường họp không lựa chọn được nhà đầu tư, chủ đầu tư thực hiện dự án người dân có thể “an tâm” hơn với những khu đất vàng mà mình đang sinh sống.

Bài 1: Cụ thể hoá khát vọng đổi thay
Hàng chục buổi đối thoại giữa người dân và chính quyền đã được tổ chức tại các khu tập thể cho thấy quyết tâm của Thành phố trong việc lắng nghe ý kiến người dân trước khi triển khai dự án.

Các chính sách khác cũng được xây dựng theo nguyên tắc tối đa quyền lợi của người sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi trên cơ sở đảm bảo công bằng, hài hoà lợi ích của các chủ thể tham gia mà không xung đột với các cơ chế chính sách hiện hành.

Theo Lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Hà Nội, điểm tích cực nhất của Nghị quyết lần này là đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, kéo dài thủ tục, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho người dân. Tuy nhiên, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, cần có hướng dẫn chi tiết về cơ chế xác định giá đất tái định cư, tỷ lệ diện tích căn hộ mới và việc chia sẻ lợi ích giữa “Người dân - Doanh nghiệp - Nhà nước”.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia quy hoạch đô thị đánh giá, Thành phố đang có nhiều chính sách mới mang tính nhân văn cao, đó là không chỉ tập trung vào xây dựng lại, mà còn chú trọng giữ gìn cộng đồng và ký ức đô thị. Chính vì vậy, mỗi khu chung cư cũ đều là phần lịch sử sống của Thủ đô, nơi lưu giữ văn hóa, nếp sinh hoạt, ký ức của bao thế hệ, đo đó trong quá trình cải tạo cần vừa đổi mới vừa bảo tồn tinh thần cộng đồng.

Tuấn Dũng

(Bài 2: An cư để lạc nghiệp)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khai mạc Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025

Khai mạc Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025

Tối 12/12, Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025 chính thức khai mạc tại Không gian Văn hoá sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn), phường Tây Hồ, Hà Nội. Sự kiện do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức.
Hà Nội thử nghiệm xe điện công cộng: Bước tiến hướng tới đô thị phát thải thấp

Hà Nội thử nghiệm xe điện công cộng: Bước tiến hướng tới đô thị phát thải thấp

Từ đầu tháng 12/2025, Hà Nội chính thức đưa mẫu xe điện hai bánh đầu tiên vào hệ thống trạm xe đạp công cộng, khởi động giai đoạn thí điểm loại hình phương tiện dùng chung trong mạng lưới giao thông đô thị Thủ đô. Trải nghiệm thực tế của người dân về mô hình này là thế nào, quý vị hãy cùng chúng tôi khám phá mẫu xe điện công cộng đầu tiên này nhé!
Gần 300 tư liệu quý kể chuyện Bác Hồ trên quê hương Cách mạng Tháng Mười

Gần 300 tư liệu quý kể chuyện Bác Hồ trên quê hương Cách mạng Tháng Mười

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt - Nga và 108 năm Cách mạng Tháng Mười, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã phối hợp với Vụ Lý luận Chính trị và Cục lưu trữ văn phòng Trung ương Đảng, tổ chức Trưng bày chuyên đề “Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng Tháng Mười”.
Công đoàn HANDICO: Góp phần xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững

Công đoàn HANDICO: Góp phần xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững

Ngày 12/12, Công đoàn Tổng công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 80 đại biểu ưu tú. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Công đoàn, là ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn, người lao động HANDICO.
Phú Thượng: Xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, sẵn sàng cho công tác bầu cử

Phú Thượng: Xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, sẵn sàng cho công tác bầu cử

Ngày 12/12, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Thượng, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức Hội nghị lần thứ Tư nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, thảo luận chương trình công tác năm 2026 và chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân (HĐND) phường.
Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ tám khóa XIII thông qua nhiều nội dung quan trọng

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ tám khóa XIII thông qua nhiều nội dung quan trọng

Chiều 12/12, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã thông qua Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tám khóa XIII.
Khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm tiêu dùng và nhịp sản xuất dịp cuối năm

Khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm tiêu dùng và nhịp sản xuất dịp cuối năm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 239/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu dùng, phục vụ nhu cầu Tết của Nhân dân.

Tin khác

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Xem thêm
Phiên bản di động