Ý kiến tâm huyết xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh

Mở đầu buổi chiều ngày làm việc thứ nhất (23/4), Đại hội được nghe tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XI tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, trong đó rất nhiều ý kiến tâm huyết nhằm xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh.
y kien tam huyet xay dung to chuc cong doan viet nam ngay cang lon manh Công đoàn đã và sẽ khẳng định vai trò không thể thiếu
y kien tam huyet xay dung to chuc cong doan viet nam ngay cang lon manh Công đoàn Thủ đô náo nức trong ngày hội lớn

Cụ thể: Đối với phần đánh giá tổng quát kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, đa số ý kiến thống nhất cao với những đánh giá, nhận định, phân tích của dự thảo báo cáo. Báo cáo đã đánh giá khách quan, toàn diện, có căn cứ, cơ sở khoa học và sát thực tình hình đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trong nhiệm kỳ; những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ rút ra những hạn chế quyết điểm, nguyên nhân và sáu bài học kinh nghiệm, sát đúng với tình hình hoạt động 5 năm vừa qua.

y kien tam huyet xay dung to chuc cong doan viet nam ngay cang lon manh
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội Vũ Kim Sơn báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XI trình ĐH XII Công đoàn Việt Nam

Đối với phần mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của tổ chức công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, đa số các ý kiến nhất trí cao với dự báo tình hình 5 năm tới, mục tiêu tổng quát và 3 khâu đột phá. Các ý kiến đều cho rằng: ba khâu đột phá đã nói đúng vấn đề mà tổ chức công đoàn trong 5 năm tới cần tập trung thực hiện và có bước bứt phá để nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò và thực hiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Về tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, NLĐ, đa số các ý kiến cho rằng các cấp công đoàn đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên và NLĐ, tham gia xây dựng cơ chế chính sách đối với NLĐ; tạo điều kiện cho NLĐ phát huy quyền làm chủ trực tiếp thông qua việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị bổ sung giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ban thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật.

Về chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và NLĐ, đa số ý kiến đóng góp đều nhất trí với kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

y kien tam huyet xay dung to chuc cong doan viet nam ngay cang lon manh
Các đại biểu dự Đại hội

Đối với các nội dung dự thảo báo cáo như: đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và NLĐ; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; phát huy hiệu quả trong phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ trong tình hình mới; chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức công đoàn Việt Nam; tăng cường hoạt động của uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tăng cường quản lý tài chính, tài sản công đoàn, tạo nguồn lực đủ mạnh để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công đoàn… đều được đa số ý kiến đóng góp nhất trí cao.

Về tăng cường quản lý tài chính, tài sản công đoàn, có một số ý kiến đề nghị bổ sung phần hạn chế, khuyết điểm đó là cơ chế tài chính chưa ổn định, văn bản tài chính chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn cả nước dẫn đến phải thay đổi, bổ sung thường xuyên, đột xuất gây khó khăn cho cơ sở. Đối với nhiệm vụ giải pháp nêu dành 8% nguồn thu để đầu tư trụ sở, văn hoá thể thao, dịch vụ thương mại là ít, đề nghị nâng lên 12% mới đáp ứng việc đầu tư hoàn chỉnh.

Cũng trong buổi chiều ngày hôm nay, đại hội đã thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi bổ sung; thảo luận tại tổ theo các nội dung và 05 chuyên đề.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động