Đánh giá hiệu quả các mô hình tuyên truyền pháp luật trong công nhân lao động

Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội thảo đánh giá hiệu quả các mô hình tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật, nâng cao đời sống tinh thần trong công nhân lao động.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng phát động Tháng Công nhân, hướng về người lao động Khẳng định vai trò của Công đoàn trong chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động

Dự Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Trần Thị Thanh - Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ thành phố Hà Nội; lãnh đạo LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở và đại diện các Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy nhấn mạnh, Hội thảo được tổ chức nhằm nhìn nhận chính xác bối cảnh và những vấn đề tác động đến công tác tuyên truyền, xác định đúng những thuận lợi, khó khăn, những điểm mạnh, điểm yếu của tổ chức Công đoàn, vai trò, khả năng, năng lực của từng cấp Công đoàn để đánh giá, đúc rút, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới.

Đánh giá hiệu quả các mô hình tuyên truyền pháp luật trong công nhân lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy phát biểu tại Hội thảo.

Để Hội thảo đạt được hiệu quả, với chất lượng cao nhất, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy đề nghị các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về tất cả những vấn đề liên quan đến chủ đề, trong đó, dành sự quan tâm thảo luận nhiều hơn đối với một số nội dung:

Thực trạng hiểu biết pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp và tác phong công nghiệp của đoàn viên, người lao động. Những thuận lợi, khó khăn, những điểm mạnh, điểm hạn chế của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.

Thực trạng và giải pháp phát triển, phát huy có hiệu quả các mô hình tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật, nâng cao đời sống tinh thần trong công nhân lao động tại doanh nghiệp và nơi sinh sống. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động. Kinh nghiệm quản lý, điều hành và hướng dẫn chủ nhà trọ, Tổ trưởng các Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân tổ chức hoạt động.

Đánh giá hiệu quả các mô hình tuyên truyền pháp luật trong công nhân lao động
Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Theo báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, xác định việc đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giúp đội ngũ đoàn viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đã từng bước nâng cao nhận thức, không ngừng học tập, trau dồi kinh nghiệm bản thân, trình độ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ vị trí việc làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thời gian qua, các cấp Công đoàn đã và đang phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, người lao động, nhất là công nhân lao động tại các doanh nghiệp.

Nổi bật là Mô hình Tủ sách Công đoàn, Mô hình Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, Mô hình Điểm sinh hoạt Công đoàn, “Không gian xanh, Góc thư giãn Công đoàn”, Không gian xanh - Góc thư giãn Công đoàn, mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Mô hình đào tạo hạt nhân văn hóa cơ sở, Mô hình tuyên truyền, giải đáp pháp luật, Mô hình Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, Mô hình Bản tin sinh hoạt Công đoàn, Mô hình xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa,...

Có thể khẳng định, các mô hình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần giúp cấp ủy, chính quyền, tổ chức Công đoàn giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở, giảm tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người.

Đánh giá hiệu quả các mô hình tuyên truyền pháp luật trong công nhân lao động
Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Nguyễn Đình Thắng phát biểu tại Hội thảo.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động còn tồn tại một số hạn chế như: Việc tổ chức các mô hình, hội nghị tuyên truyền tại các doanh nghiệp gặp khó khăn do điều kiện, thời gian làm việc của công nhân lao động bị phụ thuộc, chi phối như phải có sự đồng ý của lãnh đạo doanh nghiệp. Việc đổi mới nội dung, phương thức ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa rõ nét; nhiều đơn vị chưa mạnh dạn nghiên cứu xây dựng các mô hình tuyên truyền pháp luật phù hợp với đặc thù, tính chất công việc của người lao động; Cán bộ Công đoàn các cấp còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên còn có đơn vị chưa quan tâm đúng mức cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và cởi mở, tại Hội thảo đã có 12 ý kiến tham luận, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, những điểm mạnh, điểm hạn chế của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động; thực trạng hiểu biết pháp luật, trình độ kỹ năng nghề nghiệp và tác phong công nghiệp của đoàn viên, người lao động và những giải pháp phát huy có hiệu quả các mô hình pháp luật hiện có, đồng thời xây dựng các mô hình mới cho cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động.

Đánh giá hiệu quả các mô hình tuyên truyền pháp luật trong công nhân lao động
Đại diện Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân phát biểu tại Hội thảo.

Đã có nhiều mô hình tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật, nâng cao đời sống tinh thần trong công nhân lao động tại doanh nghiệp và nơi sinh sống; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động được chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam chia sẻ về mô hình hệ thống truyền thanh nội bộ - tuyên truyền nhanh, lan tỏa rộng. Thông tin được truyền tải trên hệ thống truyền thanh nội bội, phát các bản tin pháp luật, câu chuyện pháp lý đơn giản, dễ hiểu cho người lao động khi ăn ca.

Để nâng cao hiệu quả trong việc tuyên truyền về an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường,…, Công ty đã lồng ghép thông tin pháp luật, các bản tin thời sự và âm nhạc giải trí để người lao động hứng thú tiếp nhận thông tin.

LĐLĐ quận Đống Đa - một trong những đơn vị tiên phong trong phong trào chuyển đổi số đã chia sẻ hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động. Theo đó, LĐLĐ quận đã xây dựng và phát triển nhanh fanpage “Công đoàn Đống Đa” và “Cộng đồng Công đoàn Đống Đa”. Tổ chức sự kiện trực tuyến, hội nghị, hội thảo và sự kiện trực tuyến sử dụng các nền tảng như Zoom, Microsoft Teams, Google Meet. Triển khai văn bản qua địa chỉ hòm thư, zalo nhóm Công đoàn cơ sở, báo cáo qua đường link phục lục số liệu giúp rút ngắn thời gian báo cáo, hạn chế thấp nhất các giấy tờ…

Đánh giá hiệu quả các mô hình tuyên truyền pháp luật trong công nhân lao động
Các đại biểu tham quan thực tế mô hình tuyên truyền hiệu quả và mô hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Không (AESC).

Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm quản lý, điều hành và hướng dẫn chủ nhà trọ công nhân, Tổ trưởng các Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân tổ chức hoạt động.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy nhấn mạnh, LĐLĐ Thành phố trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu; đồng thời cho biết, LĐLĐ thành phố Hà Nội sẽ tổng hợp, có biện pháp triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động, chú trọng các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, tạo chuyển biến cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật lao động và thực thi các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản, góp phần thúc đẩy quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ, hạn chế rủi ro pháp lý, giảm thiểu tranh chấp lao động.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu đã được tham quan thực tế mô hình tuyên truyền hiệu quả và mô hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Không (AESC), tại khu công nghiệp Quang Minh.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam (Make in Vietnam) năm 2025 với chủ đề "Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt”.
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Trong năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ, hành động khẩn trương, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5 - xác định đây là nhiệm vụ chính trị số 1 trong năm 2026.
Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho hộ cận nghèo và các đối tượng đặc biệt khó khăn, với quy mô an sinh lớn nhất năm, huy động nguồn lực xã hội hóa cùng Quỹ “Vì người nghèo”, bảo đảm minh bạch, đúng đối tượng, không trùng lặp, không bỏ sót.
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách. Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị nhằm bảo đảm các đơn vị được phân bổ chỉ tiêu nắm vững quy trình, triển khai đúng luật, đúng tiến độ, trên tinh thần khách quan, dân chủ.
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”

Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”

Chiều 30/12, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”, đây là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chương trình được dàn dựng công phu, kết nối truyền thống và hiện đại, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân.
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, Trường Mầm non B - đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đã tổ chức Lễ kết nghĩa và giao lưu chuyên môn với Trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An. Sự kiện không chỉ là dấu mốc ý nghĩa trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà trường, mà còn thể hiện rõ tinh thần đồng hành, sẻ chia vì mục tiêu chung: chuẩn bị cho học sinh mầm non một hành trang vững vàng, tự tin bước vào lớp 1.

Tin khác

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Tại hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển

Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển". Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng.
Công đoàn xã Ngọc Hồi: Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong mô hình mới

Công đoàn xã Ngọc Hồi: Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong mô hình mới

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công đoàn xã Ngọc Hồi đã được tổ chức thành công, bảo đảm đúng quy định, dân chủ, trang trọng. Đại hội diễn ra trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thể hiện sự chủ động, linh hoạt của tổ chức Công đoàn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2026.
Mang hơi ấm và tinh thần đoàn kết của CNVCLĐ Thủ đô đến với người dân vùng cao

Mang hơi ấm và tinh thần đoàn kết của CNVCLĐ Thủ đô đến với người dân vùng cao

Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, vừa qua, Công đoàn phường Cửa Nam đã phối hợp với Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức chương trình "Tình nguyện mùa Đông 2025" tại xã Hiệp Lực (tỉnh Thái Nguyên), mang theo hơi ấm và tinh thần đoàn kết của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô đến với người dân vùng cao.
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Chiều 26/12, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự phiên trọng thể.
Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 100.000 đoàn viên, người lao động thuộc 9 Công đoàn Tổng Công ty và 242 Công đoàn cơ sở trải dài trên cả nước.
Công đoàn Điện lực Việt Nam: Điểm tựa tin cậy của người lao động ngành Điện

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Điểm tựa tin cậy của người lao động ngành Điện

Với chủ đề Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, chiều ngày 23/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Công đoàn Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Xem thêm
Phiên bản di động