Xuân về ở xã “xuất ngoại”

Đàn ông phải đi chợ sắm tết, người già làm cỗ, luộc bánh chưng, đó là những nét khác biệt về cái tết ở xã Châu Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội. Bởi lẽ Châu Sơn là địa phương có rất nhiều người XKLĐ. Tuy nhiên, không vì thế mà cái tết của người dân Châu Sơn bớt đi ấm cúng. Niềm vui đón tết của nhiều gia đình còn được nhân lên bội phần bởi sau bao nhiêu năm lăn lộn, chịu thương chịu khó nơi xứ người, cuộc sống của họ giờ đã đủ đầy, sung túc hơn.

Niềm vui đoàn tụ

58635

Đến Châu Sơn vào những ngày cuối năm, nhiều người ngỡ ngàng trước diện mạo khang trang, hiện đại của một làng quê thuần nông từng thuộc diện khó khăn của huyện Ba Vì. Ven con đường làng đổ bê tông, những căn biệt thự xinh xắn, những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát. Tết đã đến sớm ở Châu Sơn khi những cánh cổng nhà rộng mở đón bước chân người đi xa trở về. Tiếng nói cười, chào hỏi rộn ràng, lũ trẻ háo hức chờ quà của người lớn rồi hân hoan đùa vui, khoe áo mới.

Trong căn nhà ba tầng khang trang ở xóm 1, thôn Hạc Sơn, chị Lê Thị Lan đang hồ hởi cùng người thân dọn dẹp nhà cửa đón tết. Sau nhiều năm đi làm giúp việc ở Đài Loan, năm nay, chị Lan và gia đình mới có được một cái tết đoàn tụ. Ngắm nhìn căn nhà ngập tràn không khí tết với mâm ngũ quả trên ban thờ, tờ lịch mới treo tường, cây quất rực vàng bên hiên, chị Lan nhớ lại: “Trước đây, kinh tế gia đình tôi chỉ trông vào mấy sào ruộng, nghề phụ không có. Trong khi đó, mẹ già đau yếu thường xuyên, các con nhỏ đang tuổi ăn học nên cuộc sống gia đình lúc nào cũng khó khăn, thiếu thốn. Tết đến, mẹ già muốn có đồng quà, con nhỏ cần manh áo mới mà không thể có được chứ làm gì có đào, quất  thế này…”. Với quyết tâm thay đổi cuộc sống, năm 2004, chị Lan cùng một số chị em trong xã XKLĐ sang Đài Loan làm giúp việc gia đình. Nhờ chăm chỉ, thật thà, chị Lan được nhà chủ quý, trả lương cao và tạo điều kiện cho ở lại làm việc lâu dài. Vì thế, chị có tiền gửi về trang trải chi tiêu gia đình,  xây nhà và tích lũy. Gia đình có của ăn của để, cuộc sống khấm khá lên. “Giờ được đón tết trong cảnh sung túc, đủ đầy như thế này, tôi mừng lắm, thấy cũng bõ công sức bao năm vất vả ở xứ người”, chị Lan nói.  Kể về những cái tết xa gia đình, chị Lan bảo: “Tết ở Đài Loan cũng có nhiều nét giống tết ở Việt Nam và hơn nữa, nhà chủ mà tôi ở giúp việc luôn quý mến, coi tôi như một thành viên trong gia đình nên tôi vẫn luôn có những cái tết vui vẻ, ấm cúng nơi xứ người. Tuy nhiên, ai cũng vậy, ngày tết đi xa thì đều nhớ nhà, mong được quây quần, sum vầy với  người thân. Đó mới là hạnh phúc thực sự”.

Cũng như gia đình chị Lan, năm nay, gia đình ông Huệ, ở xóm 6, thôn Hạc Sơn, xã Châu Sơn cũng được đoàn tụ đón tết khi bà Phùng Thị Lịch- vợ ông đi XKLĐ ở Ma Cao về quê ăn tết. Nhanh tay xếp những chiếc bánh chưng mới gói vào nồi chuẩn bị nổi lửa, ông Huệ vui vẻ nói: “ Bà ấy mới về hôm qua, giờ đang đi loanh quanh thăm họ hàng làng xóm. Bao năm bà ấy đi xa, ở  nhà việc đồng áng, nội trợ, nuôi nấng con cái, một tay tôi lo hết. Luôn chân luôn tay quen rồi, nên chuyện chợ búa, gói bánh, đồ xôi ngày tết đối với tôi chỉ là chuyện vặt”. Nhà vắng phụ nữ, đàn ông  phải  quán xuyến, thời gian đầu ông thấy vất vả, quạnh hiu. Nhất là những ngày lễ, tết, mấy đứa con nhớ mẹ chẳng tha thiết chuyện cỗ bàn, vui chơi. Mẹ chúng ở nước ngoài gọi điện về cũng sụt sùi khóc  vì nhớ nhà. Thế nhưng, nghĩ đến kinh tế gia đình, tương lai con cái, ông Huệ lại tự nhắc nhủ mình và động viên vợ tiếp tục cố gắng. “Thấm thoắt mà bà ấy đi nước ngoài cũng gần chục năm rồi, giờ hai đứa con đều đã lớn, được ăn học tử tế, kinh tế gia đình khá giả hơn, đến lúc bà ấy được nghỉ ngơi và gia đình được đoàn tụ rồi”.

Cho sắc xuân thêm rực rỡ

Gia đình chị Lan, ông Huệ là hai trong số ít gia đình ở xã Châu Sơn có được niềm vui đón tết trong sự đoàn tụ sum vầy. Rất nhiều gia đình khác trong xã dường như đã quen với việc đón  tết  mà thiếu vắng người thân. Chẳng hạn như gia đình ông Tô Văn Kim, ở xóm 6, thôn Hạc Sơn. Vợ chồng con trai ông Kim là anh Tô Ngọc Thành và chị Phùng Thị  Bích Hải đi XKLĐ Hàn Quốc đã nhiều năm không về quê ăn tết. “Ở cái tuổi đáng lẽ được con cháu phụng dưỡng, nhưng chúng tôi lại chỉ có hai thân già chăm lo cho nhau và còn nuôi thêm đứa cháu nữa. Thế nhưng tôi cũng không thấy buồn tủi hay chạnh lòng. Đời mình nghèo, không cho con cái được của cải vật chất thì phải cố gắng giúp đỡ, ủng hộ để chúng yên tâm đi làm kinh tế. Vả lại thời buổi bây giờ, công nghệ thông tin phát triển, nào điện thoại, nào internet nên dù mỗi người một phương trời nhưng ngày nào bố con chúng tôi cũng có thể trò chuyện hỏi han  nhau. Nhất là dịp tết, các con liên tục gọi điện về hỏi thăm xem bố mẹ ở nhà chuẩn bị tết đến đâu, còn thiếu thốn gì không nên vợ chồng, ông cháu chúng tôi ấm lòng”, ông Kim bộc bạch.  Suy nghĩ của ông Kim cũng là suy nghĩ của đa số người dân Châu Sơn. Vì kinh tế gia đình, họ sẵn lòng chấp nhận chia ly, vất vả.

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Công đoàn xã Châu Sơn cho biết, Châu Sơn vốn là một làng quê thuần nông, không có nghề phụ. Trước đây, thu nhập của người dân chủ yếu trông chờ vào hai vụ lúa và một vụ màu. Bởi vậy mà dù chịu thương, chịu khó đến mấy, cuộc sống của người dân vẫn đói nghèo, khó khăn. “Phong trào”  XKLĐ tràn đến xã bắt đầu từ năm 1997. Người nọ theo người kia, hầu như gia đình nào trong xã cũng  có người đi XKLĐ, thậm chí có nhà có 7 - 8 người bôn ba nước ngoài, chủ yếu là  Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia. Trung bình mỗi năm, có 400 lượt người dân Châu Sơn đi XKLĐ và thời kỳ cao điểm, xã có tới 60% số hộ gia đình có con em đi XKLĐ với trên 700 người.

Lãnh đạo xã Châu Sơn đánh giá, số lao động đi làm việc ngoài nước đã tác động tích cực đến nhiều mặt của xã hội, nhận thức của người dân nâng lên, thay đổi từ tập quán canh tác lạc hậu, đến tiếp nhận công nghệ sản xuất tiên tiến... XKLĐ đã mang lại nguồn thu nhập cao, cải thiện cuộc sống cho nhiều gia đình, tạo nguồn đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi của xã, thôn và làm cho diện mạo xã Châu Sơn khởi sắc. Theo thống kê của UBND xã Châu Sơn, hiện toàn xã có trên 50% số hộ xây được nhà cao tầng, nhà kiên cố, nhiều hộ xây biệt thự 3-4 tầng, rộng cả trăm mét vuông. “Phong trào XKLĐ rầm rộ cũng kéo theo hệ lụy như một số đứa trẻ thiếu vắng sự chăm sóc, giáo dục của người mẹ nên sinh hư, sa vào tệ nạn. Một số gia đình xẻ nghé tan đàn vì vợ chồng xa nhau lâu ngày tình cảm nhạt phai... Nhưng đó chỉ là những trường hợp hiếm hoi, cá biệt còn XKLĐ vẫn là hướng đi đúng để phát triển kinh tế gia đình và địa phương”, ông Đức khẳng định.

Tết đã đến thật gần, không khí xuân đang tràn ngập từng ngôi nhà, ngõ xóm ở xã Châu Sơn. Trong những ngôi nhà cao tầng với đầy đủ tiện nghi của người dân nơi đây luôn đầy ắp tiếng cười. Có thể trong những ngôi nhà nào đó, giờ khắc giao thừa sẽ không có sự góp mặt đầy đủ của các thành viên, nhưng niềm vui tết vẫn đong đầy. Bằng chính sức lao động chân chính của mình, những người dân Châu Sơn đang góp phần làm cho sức xuân quê hương thêm rực rỡ.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.

Tin khác

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, người lao động (NLĐ) bình thường cũng khó khăn khi tìm kiếm việc làm thì cơ hội việc làm đối với người khuyết tật (NKT) càng hạn chế hơn. Trước bối cảnh này, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm mang tới cơ hội việc làm cho NKT, giúp họ tự tin tạo dựng cuộc sống, khẳng định bản thân, hòa nhập cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội.
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Xem thêm
Phiên bản di động