Xử lý nước thải đổ thẳng ra sông hồ: Vẫn luẩn quẩn!

Kết quả nghiên cứu từ dự án "Phát triển hệ thống sử dụng nước đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu" do Trường Đại học Xây dựng phối hợp với Trường Đại học Tokyo (Nhật Bản) thực hiện đầu tháng 3/2015 cho thấy tình trạng ô nhiễm của hầu hết các dòng sông trên địa bàn Hà Nội đang ở mức báo động. Nguyên nhân do nguồn nước thải đô thị chưa qua xử lý đổ trực tiếp ra ao hồ.

Vô tư bức tử sông hồ

Qua khảo sát của phóng viên báo Lao động Thủ đô, những con sông, hồ lịch sử, từng là biểu tượng văn hóa một thời của người dân Hà Nội như sông Tô Lịch, Kim Ngưu, hồ Tây, hồ Thiền Quang đều đang trong tình trạng “chết” hay “hấp hối”. Còn nhớ trung tuần tháng 9/2014, việc cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ Thiền Quang khiến nhiều người dân tỏ rõ sự lo ngại mức độ ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng của mặt nước hồ. Nhưng có lẽ, nhức nhối nhất vẫn là tình trạng xả nước thải bừa bãi ra sông Tô Lịch khiến con sông này thời gian gần đây nổi danh với cái tên "sông chết".

Theo tìm hiểu, được biết dòng sông Tô Lịch qua địa phận phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đã từ nhiều năm nay nước vẫn đen kịt vì ô nhiễm. Mục sở thị không khí sầm uất tại khu vực gần chợ Cầu Giấy kéo dài suốt dọc đường Nguyễn Khang, bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân thì tình trạng các tiểu thương tự lập chợ cóc ven đường vô tư xả thẳng nước thải xuống sông Tô Lịch. Bà Phạm Phương (Quan Hoa - Cầu Giấy) cho biết: "Vào những ngày nắng nóng, chợ họp muộn, nước thải từ những mặt hàng hải sản tươi sống quyện với mùi khói xe, mùi nhựa đường, mùi xú uế từ nước sông Tô Lịch bốc lên càng thêm nồng nặc...".

Một số người dân địa bàn xã Thanh Liệt (Thanh Trì) phản ánh đoạn sông Tô Lịch chảy qua đây hiện đang bị nguồn phế thải từ việc giải tỏa, làm đường gây ô nhiễm nghiêm trọng. Bác Chu Mỹ (thôn Văn - Thanh Liệt - Thanh Trì) cho biết: “Trước đây, dãy tập thể trại giam B14, khu tập thể Nhà máy sơn tổng hợp nằm trong diện quy hoạch bị giải tỏa nên người dân có tâm lý sống tạm bợ, thiếu ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung dẫn đến đoạn sông Tô Lịch chảy qua đây luôn ngập ngụa rác thải. Từ tháng 12/2014, lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì đã chỉ đạo tổ chức cưỡng chế để thu hồi đất. Tuy nhiên trong quá trình này, một lượng không nhỏ phế thải được đổ tràn xuống ven sông, đe dọa đến cảnh quan môi trường của khu vực lân cận...".
Với việc ô nhiễm nguồn nước, người dân Hà Nội đang phải hứng chịu nhiều bệnh tật như: Tiêu chảy, viêm phế quản cấp và mãn tính, hen suyễn, các vấn đề về tim mạch...

Theo Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 725/QĐ-TTg ngày 10/5/2013, thành phố sẽ đầu tư xây dựng 39 trạm xử lý nước thải (XLNT) tập trung để xử lý nước thải cho khu đô thị trung tâm và 5 đô thị vệ tinh. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 6 trạm xử lý nước thải (tổng công suất thiết kế  264.300 m3/ngày-đêm) đã xây dựng xong và đưa vào vận hành; 5 trạm đang xây dựng hoặc làm công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng, với tổng công suất thiết kế 396.300 m3/ngày-đêm.

Cần đồng bộ các giải pháp

Theo kết quả nghiên cứu từ dự án "Phát triển hệ thống sử dụng nước đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu" do Trường Đại học Xây dựng phối hợp với Trường Đại học Tokyo (Nhật Bản) thực hiện vừa công bố đầu tháng 3/2015, hiện nước sông trên địa bàn Hà Nội đang bị ảnh hưởng bởi 10% nước thải đô thị chưa qua công đoạn xử lý hoặc pha loãng. Trong khi đó, 36% nước thải chưa qua xử lý cũng đổ ra các hồ, gây ô nhiễm nguồn nước tại nhiều khu vực.

Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu cấp thoát nước và môi trường, hiện nay, mỗi ngày, 770 đô thị cả nước xả thải ra sông với tổng khối lượng nước thải 5,2 triệu m3, nhưng mới chỉ có 24 nhà máy xử lý nước thải với tổng công suất 550 nghìn m3/ngày. Trong đó, Hà Nội là một trong những đô thị có nguồn nước bị ô nhiễm asen nặng nhất.

PGS Hoàng Huệ - Giám đốc Trung tâm Công nghệ hạ tầng kỹ thuật môi trường đô thị (Hà Nội) cho biết: Do hệ thống thiết kế chưa hoàn thiện, chủ yếu là hệ thống cống chung, dựa vào sông hồ để tiêu thoát nước, độ dốc thủy lực không đảm bảo khiến dòng chảy bị lắng cặn. Đơn cử như sông Tô Lịch bắt nguồn từ hồ Tây nhưng nguồn nước chủ yếu là nước thải đô thị đổ vào nên thiếu sự tuần hoàn, khan hiếm ô xy khiến lưu lượng dòng chảy bị đình trệ, tốc độ lắng cặn diễn ra nhanh hơn.

Trước đây đã có những giải pháp làm cho nước tuần hoàn như thả bè thủy sinh trên một số sông hồ hay sử dụng trạm nước Yên Sở bơm lên hồ Tây để đảm bảo nước được tuần hoàn hay đào kênh nối liền sông hồ với nhau để tạo thành vòng tuần hoàn nhưng đều không khả thi.

Mặc dù phương pháp nạo vét kênh mương được coi là giải pháp khá hiệu quả tuy nhiên nạo vét phải đươc thực hiện song song với việc thay nước, xây dựng hệ thống cống bao để thu gom nước thải đô thị. Mặt khác công tác quản lý chưa tốt, tình trạng rác thải vẫn được xả bừa bãi xuống sông hồ cũng khiến công tác này gặp khó. Phó giáo sư Hoàng Huệ nhấn mạnh, trên thực tế bất kỳ giải pháp nào cũng đều cần tới kinh phí để thực hiện. Vì thế những dự án dù khả thi đến đâu nhưng phần lớn vẫn nằm trên giấy. Mọi phương pháp khắc phục hiện nay chỉ mang tính chất tạm thời, chưa có chiến lược lâu dài.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động