Xử lý nghiêm xả lý nước thải tùy tiện

Qua giám sát thực tế cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Ban Đô thị HĐND đề nghị UBND Thành phố làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng xả nước thải tùy tiện vào kênh, mương vẫn diễn ra hàng ngày, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại sông Cầu Bây, mương Thụy Lâm...
xu ly nghiem va dut diem Chấm dứt tình trạng xả thải không qua xử lý ra môi trường
xu ly nghiem va dut diem Hàng trăm hộ kêu cứu vì xả thải công nghiệp

Trả lời kiến nghị của Ban Đô thị cũng như của cử tri, UBND Thành phố cho biết nguyên nhân dẫn tới tình trạng nêu trên một phần do lịch sử để lại khi nước thải sinh hoạt người dân chỉ xử lý sơ bộ qua hố ga, bể phốt, sau đó thải trực tiếp ra hệ thống mương thoát nước chung của Thành phố.

Trong khi đó, hệ thống thoát nước đã được đầu tư lâu năm, quy hoạch chưa đồng bộ kết nối với hạ tầng kỹ thuật, chưa tách riêng nước thải và nước mưa, chưa có giải pháp xử lý triệt để nước thải trước khi chảy vào kênh, mương, sông, gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường như hiện nay. Bên cạnh đó, đang có tình trạng doanh nghiệp, cá nhân hoạt động, sinh sống thuộc lưu vực sông Cầu Bây, địa bàn các quận Long Biên, huyện Đông Anh… xả nước thải không đúng quy định.

xu ly nghiem va dut diem
Một đoạn sông Cầu Bây chảy qua địa phận quận Long Biên. (ảnh minh họa)

Tại một số dự án có hiện tượng khi đoàn thanh, kiểm tra thì vận hành hệ thống xử lý nước thải để đối phó, còn lại xả thẳng ra môi trường. Mặc dù Thành phố có 6 trạm nhà máy xử lý nước thải được đưa vào hoạt động, nhưng việc triển khai thu giá dịch vụ thoát nước chưa được thực hiện nên kêu gọi đầu tư, chi trả kinh phí xử lý nước thải còn nhiều khó khăn.

Trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng nêu trên được UBND Thành phố xác định thuộc về Sở Xây dựng (là đơn vị chủ trì), các chủ nguồn thải, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã… cũng như ý thức bảo vệ môi trường của mỗi người dân.

Để giải quyết tình trạng ô nhiễm nước sông, kênh mương, UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan, nhất là chính quyền địa phương tăng cường giám sát, thanh tra, xử lý, áp dụng biện pháp ngăn chặn các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ xả thải ra môi trường, nhất là đối với những cơ sở có lưu lượng xả thải lớn, nguy cơ gây ô nhiễm cao. Bên cạnh đó, tăng cường giáo dục, tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

Về lâu dài, việc hoàn thiện đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước thải và nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch thoát nước được phê duyệt sẽ góp phần bảo đảm thu gom triệt để, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường nước tại các con sông. Thành phố đang khẩn trương triển khai thực hiện nhiều dự án hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải tại nhiều quận, huyện. Đồng thời, Thành phố cũng đang cho tiến hành cải tạo cảnh quan, kè bờ các sông, kênh mương để tránh lấn chiếm.

Đối với các kênh mương chưa nằm trong quy hoạch xử lý (mương Nông Tựu - Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh…), thời gian tới Thành phố sẽ rà soát, kiểm tra, đánh giá, đề xuất giải pháp bảo đảm từng bước khắc phục, cải thiện, tiến tới giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại các kênh mương, bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Xem thêm
Phiên bản di động