Bình Phú, Thạch Thất:

Hàng trăm hộ kêu cứu vì xả thải công nghiệp

Hơn một thập kỷ qua, tình trạng xả thải từ các nhà máy thuộc cụm công nghiệp (CCN) Bình Phú A đã khiến hàng trăm hộ dân thôn Phú Ổ (xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) phải sống trong cảnh ô nhiễm kéo dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất cũng như đời sống của người dân. Đáng nói, mặc dù tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa đưa ra được phương án giải quyết cụ thể.
tin nhap 20171117092513 Huyện Thường Tín: 300m mương bị bức tử vì xả thải
tin nhap 20171117092513 Phát hiện ô nhiễm môi trường hãy gọi tới đường dây nóng 086.900.0660
tin nhap 20171117092513 Doanh nghiệp xả thải sai quy định: Chế tài chưa đủ sức răn đe

Ruộng để không vì nước thải

Theo phản ánh của người dân thôn Phú Ổ, hiện tượng ô nhiễm bắt đầu từ những năm 2000, khi các công ty thuê đất ở đây để sản xuất. Từ đó cho đến nay, nước thải từ tất cả các nhà máy trong cụm đều chưa được xử lý mà đã xả thải trực tiếp ra hệ thống mương liền kề cánh đồng lúa trong thôn. Tại thời điểm PV khảo sát, nước dưới hệ thống mương liền kề này đang bốc mùi hôi, tanh nồng nặc. Quan sát bằng mắt thường có thể dễ dàng nhận thấy hiện tại nước ở dòng mương này đã nhuốm màu đen, đục bẩn, cá tôm không thể sinh sống. Bên cạnh đó, một số khu ruộng trũng bị nước tràn vào, đọng lại còn bốc lên mùi nồng nặc hơn khiến ai vô tình hít phải cũng có cảm giác đầu óc choáng váng.

tin nhap 20171117092513
Khí thải từ các nhà máy trong CCN Bình Phú A

Trao đổi với PV, một số người dân có ruộng ở khu vực này bức xúc cho biết, cả chục năm nay, tình trạng ô nhiễm môi trường đặc biệt là từ nước thải của CCN đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của bà con nhân dân. Gia đình anh Nguyễn Văn Thảo (người dân thôn Phú Ổ) có khoảng 300m² đất cấy lúa sát mạch mương nước thải của CCN. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, thửa ruộng nhà anh phải bỏ hoang vì nước ô nhiễm khiến cây lúa không thể sinh trưởng bình thường, hạt bị táp, lép.

Một trường hợp nữa cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nước thải của CCN Bình Phú A là gia đình anh Nguyễn Văn Chính (sinh năm 1968) sống chủ yếu bằng nghề làm nông. Nhà có 3 người con mà chỉ có 3 sào ruộng, trong đó ở khu vực gần CCN là hơn 1 sào. Nhưng phải đến 5-6 năm nay, vì nước thải từ CCN thải ra mà ruộng nhà anh chỉ có cấy mà không được thu hoạch. Anh cho biết, vụ lúa vừa rồi, cả sào ruộng chỉ thu hoạch được… 1 tải thóc. Sau khi trừ đi mọi chi phí thì nhà anh phải bù lỗ.

Không chỉ nguồn nước ô nhiễm mà không khí trong khu vực cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàng ngày, khí thải theo các ống khỏi xả trực tiếp ra môi trường. “Chị cứ ngồi đây một lúc mà xem, cứ khoảng 5 phút/lần, khí thải từ mấy nhà máy đằng kia lại theo ống khỏi xả ra môi trường. Ban ngày còn đỡ, chỉ có một, hai nhà máy, chứ về đêm phải bốn, năm nhà máy cùng xả. Khí thải theo hướng gió, bay vào trong thôn. Nhà tôi cứ đến tối là phải đóng cửa kín mít, không thì mùi khó chịu lắm. Tuy vậy, cũng chỉ đỡ hơn được một chút chứ không khắc phục được nhiều. Tình trạng này nếu cứ tiếp tục kéo dài, tôi nghĩ rất dễ gây các bệnh lao hoặc phổi” - Ông Đỗ Văn Xướng (người dân thôn Phú Ổ) tâm sự.

Ngoài gây ô nhiễm môi trường, nước, khí thải từ các nhà máy thuộc CCN Bình Phú A còn có thể là nguyên nhân gây ra một số bệnh về da, mắt. “Gia đình tôi có khoảng 100m² đất ruộng ở sát ngay cạnh mương thoát nước thải của CCN. Vì là ruộng trũng nên nước thải từ các nhà máy theo mương tràn vào rất nhiều. Trước kia vì không đi ủng, đeo găng mà mỗi lần lội xuống ruộng về thể nào cũng bị mẩn, ngứa hết người” – Một người dân thôn Phú Ổ cho biết.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các hạng mục của trạm về cơ bản đã xây dựng xong nhưng vẫn trong tình trạng nằm “đắp chiếu”. Ông Đỗ Văn Dân (người dân thôn Phú Ổ) cho biết: “Tôi cùng bà con trong thôn đã rất nhiều lần có ý kiến về việc này nhưng hết lần này đến lần khác, tình trạng nước thải CCN Bình Phú A xả trực tiếp ra môi trường vẫn chưa được xử lý. Đầu năm trước, tôi có thấy họ cho xây dựng một trạm xử lý nước thải. Thế nhưng, trạm đã xây xong cách đây hơn một năm mà không hiểu vì lý do gì mà vẫn chưa thấy đi vào hoạt động”.

Trạm xử lý nước thải nằm “đắp chiếu”?

Bức xúc về việc này, người dân thôn Phú Ổ đã nhiều năm liền kiến nghị lên chính quyền địa phương, yêu cầu giải quyết, không để nước, khí thải từ CCN xả ra làm ô nhiễm môi trường. Đến đầu năm 2016, UBND huyện Thạch Thất và cơ quan quản lý đã cho xây dựng trên địa bàn một trạm xử lý nước thải.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các hạng mục của trạm về cơ bản đã xây dựng xong nhưng vẫn trong tình trạng nằm “đắp chiếu”. Ông Đỗ Văn Dân (người dân thôn Phú Ổ) cho biết: “Tôi cùng bà con trong thôn đã rất nhiều lần có ý kiến về việc này nhưng hết lần này đến lần khác, tình trạng nước thải CCN Bình Phú A xả trực tiếp ra môi trường vẫn chưa được xử lý. Đầu năm trước, tôi có thấy họ cho xây dựng một trạm xử lý nước thải. Thế nhưng, trạm đã xây xong cách đây hơn một năm mà không hiểu vì lý do gì mà vẫn chưa thấy đi vào hoạt động”.

Theo ghi nhận thực tế của P, trạm xử lý nước thải nằm ngay sát đường vào thôn Phú Ổ, ở cạnh phía Tây của CCN Bình Phú A, có diện tích khoảng 200m² với đầy đủ các hạng mục như: Nhà điều hành; đường ống; bể xử lý; hệ thống máy móc... Song dù máy móc đã cơ bản được lắp đặt nhưng không thấy có hệ thống dẫn nước thải từ cụm công nghiệp vào để xử lý.

Để tìm hiểu rõ hơn về tình trạng ô nhiễm trên địa bàn, PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Hải – Chủ tịch UBND xã Bình Phú và được biết, UBND xã đã nhiều lần nhận được kiến nghị của người dân về việc nước thải từ CCN Bình Phú A gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, ông Hải cũng cho rằng ở đây chủ yếu là công ty làm đồ gỗ và cơ khí nên tình trạng ô nhiễm không đến mức nghiêm trọng như người dân phản ánh.

Khi được hỏi về trạm xử lý nước thải cạnh CCN đang để không, ông Hải cho biết trạm này là do UBND huyện làm chủ đầu tư. Sở dĩ đến nay nhà máy chưa được đưa vào sử dụng dù đã xây xong là do chưa được nghiệm thu. Về hệ thống đường dẫn còn thiếu, UBND xã cũng đã làm việc với phòng Kinh tế của UBND huyện và các doanh nghiệp đóng ở CCN Bình Phú A thống nhất sẽ xây kênh dẫn riêng trong thời gian sớm nhất.

Rõ ràng, vấn đề ô nhiễm môi trường đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của hàng trăm hộ dân thôn Phú Ổ. Vì vậy, rất cần chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng vào cuộc, có giải pháp xử lý rốt ráo, bảo đảm cho môi trường ở đây được xanh – sạch – đẹp.

Phạm Thảo – Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

(LĐTĐ) Những năm qua, làng nghề đã đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của các địa phương nói riêng, Thủ đô nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó “vấn nạn” ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe nhân dân thì vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.
Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời  nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 28/3, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng.
Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động

Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động

(LĐTĐ) Sáng sớm, đội cái nón lên, bà Nở lại đạp cái xe cũ kỹ, thoăn thoắt đi trên tuyến đường liên thôn. Cũng như bà Nở, gần 50 chị em phụ nữ xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì đang hối hả hoàn thành nốt công việc gia đình để tham gia đội quân “đồng nát”.
Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/3, khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 30 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 26/3: Hà Nội tiếp tục nhiều mây, có mưa

Dự báo thời tiết ngày 26/3: Hà Nội tiếp tục nhiều mây, có mưa

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), dự báo thời tiết ngày 26/3, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi.
Đồng Nai: Đến năm 2025 phải thu khoảng 27.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

Đồng Nai: Đến năm 2025 phải thu khoảng 27.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Hiện, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai đang tiến hành rà soát và đề xuất 21 khu đất, thửa đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất (ĐGQSDĐ) trong năm 2024 với tổng diện tích hơn 470 ha, giá trị ước tính thu được hơn 8.000 tỷ đồng.
Dự báo thời tiết ngày 25/3: Hà Nội tiếp tục có mưa phùn, sương mù rải rác

Dự báo thời tiết ngày 25/3: Hà Nội tiếp tục có mưa phùn, sương mù rải rác

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), dự báo thời tiết ngày 25/3, khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/3: Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/3: Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), dự báo thời tiết ngày 24/3, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng.
Hè 2024 nhiệt độ sẽ cao hơn, nắng nóng gay gắt hơn

Hè 2024 nhiệt độ sẽ cao hơn, nắng nóng gay gắt hơn

(LĐTĐ) Nhận định sơ bộ về xu thế thiên tai năm 2024, các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, số đợt nắng nóng năm nay có khả năng nhiều hơn và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Dự báo nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 4,5,6 sẽ phổ biến cao hơn bình quân các năm từ 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động