UBND TP Hà Nội đột phá trong quy chế quản lý quy hoạch công trình cao tầng nội đô

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, cũng như mỹ quan đô thị, năm 2005, HĐND TP.Hà Nội đã ban hành Nghị quyết về cải tạo chung cư cũ (CTCCC). Tuy nhiên, đến nay TP mới cải tạo được 14 chung cư (chưa đạt 1%).
ubnd tp ha noi dot pha trong quy che quan ly quy hoach cong trinh cao tang noi do Hệ lụy từ chung cư, biệt thự bỏ hoang: Nỗi lo ô nhiễm, dịch bệnh
ubnd tp ha noi dot pha trong quy che quan ly quy hoach cong trinh cao tang noi do Chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng - Sập nhà, chết người ai chịu trách nhiệm?

Do đó, việc Chủ tịch UBNDTP ban hành Quyết định số 11/2016/QĐ - UBND TP về Quy chế Quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử thành phố, theo các chuyên gia là một chủ trương đúng và kịp thời.

Từ thực tiễn…

Theo thống kê của Sở Xây dựng, TP hiện có khoảng 1.516 chung cư cũ có quy mô từ 2 - 5 tầng, số này chủ yếu được xây dựng từ năm 1960 đến cuối những năm 1980 và tập trung chủ yếu ở 4 quận nội thành là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng.

Tất cả, sau nhiều năm sử dụng, do gặp áp lực về diện tích ở và cả sự yếu kém trong công tác quản lý, 100% các khu chung cư đều xảy ra tình trạng cơi nới, xây dựng lấn chiếm đất lưu không, sân chung…  ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của kết cấu công trình.

ubnd tp ha noi dot pha trong quy che quan ly quy hoach cong trinh cao tang noi do
Quyết định 11 mang đến nhiều kỳ vọng trong việc cải tạo chung cư cũ vốn đang rất chậm.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân mà việc cải tạo, xây mới các chung cư cũ vẫn diễn ra rất chậm. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân vì vẫn chưa tìm được sự cân bằng lợi ích giữa 3 bên: Nhà nước - doanh nghiệp - người dân.

Về phía người dân, luôn đặt ra những yêu cầu cao để đảm bảo lợi ích của mình, như phương án đền bù tốt nhất, địa điểm tạm cư gần nhất và thời gian hoàn thành dự án sớm nhất. Ngược lại, doanh nghiệp muốn xây dựng các phương án đền bù, tạm cư với phương châm ít nhất, có lợi nhất…

Được biết, theo Quy chế mới được ban hành, tầng cao tối đa một số khu tập thể cũ ở Hà Nội như sau: Khu Văn Chương 18 tầng; Nguyễn Công Trứ 25 tầng; Giảng Võ, Hào Nam, Ngọc Khánh 21 tầng; các khu Thành Công, Khương Thượng, Vĩnh Hồ, Nam Đồng, Kim Liên, Láng Hạ, Phương Mai, Thanh Nhàn 24 tầng.

Đơn cử như trường hợp của khu chung cư Quỳnh Mai, từ năm 2008, thành phố đã khởi động Dự án Cải tạo khu tập thể Quỳnh Mai, song đến đến thời điểm hiện tại, do khúc mắc về cân bằng quyền lợi giữa người dân và doanh nghiệp, dự án vẫn chỉ là trên giấy.

Là một doanh nghiệp đã tham gia nhiều dự án CTCCC của thành phố, ông Trịnh Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc  Công ty CP tư vấn Handic- Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội) nói rằng chúng tôi luôn muốn ủng hộ chủ trương của thành phố.

Tuy nhiên, trước đây do vướng quy hoạch, nên một số dự án CTCCC như C5-C6 Giảng Võ dù được giao, nhưng cũng chưa triển khai được. Thế nên, với việc Thành phố phê duyệt quy chế trên,  tôi cho rằng bước đầu đã tạo cơ chế “mở” hơn; đồng  thời, là cơ sở ban đầu để doanh nghiệp có thể cân đối đầu tư tham gia dự án CTCCC.

“Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề chung cư cũ mong Thành phố có quy định riêng, cụ thể hơn trong việc triển khai đối với vấn đề này. Qua đó, người dân biết và hiểu  thông tin chính sách ủng hộ chủ trương an sinh của Thành phố, ủng hộ nhà đầu tư tham gia dự án CTCCC” – ông Quang nhấn mạnh.

Đến việc phải giải “nút thắt”

Có thể khẳng định, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc CTCCC vẫn “ì ạch” là do những khu chung cư này chủ yếu tập trung tại khu vực trung tâm vốn bị hạn chế chiều cao. Ngoài ra, theo tính toán, thành phố hiện có 23 khu chung cư cũ với hơn 1.500 nhà và hơn 2 triệu m² sàn.

Tính bình quân mỗi đầu người sống ở các khu chung cư cũ này chưa đạt 10m² sàn/người, trong khi đó, theo định hướng Thủ đô Hà Nội phải đạt 30m² sàn/người vào năm 2020. Đây là một yêu cầu khó khăn, cho nên, nhiều chuyên gia đều đồng tình với việc tăng chiều cao công trình, điều này là giải pháp hợp lý,  song điều quan trọng việc phê duyệt quy hoạch cần rất chặt chẽ.

Trao đổi vấn đề này, TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm -Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Hà Nội - cho rằng:  “Việc cho phép nâng tầng và chiều cao chính là một trong những biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc CTCCC, vốn là bài toán khó, tồn tại thời gian dài.

Chúng ta không nên hiểu lầm việc thay đổi quy định về tầng cao sẽ phá vỡ quy hoạch, đây chỉ là một trong nhiều yếu tố, chỉ tiêu. Do đó, cần có những quan niệm đúng đắn về quy định này”.

Giải thích rõ hơn về điều này, TS Đào Ngọc Nghiêm nhấn mạnh: Các dự án CTCCC, ngoài việc tuân thủ theo quy chế chung, sẽ phải tuân thủ những quy hoạch riêng về tổng thể và mặt bằng.

Đơn cử nếu muốn triển khai dự án khu tập thể Nguyễn Công Trứ có diện tích gần 6 héc-ta, khu tập thể Kim Liên 19 héc-ta ... chủ đầu tư sẽ phải xây dựng quy hoạch tổng thể về diện tích cây xanh, hệ số sử dụng đất, chiều cao tòa nhà, tạo nhiều không gian mở, hạn chế tăng dân số, bố trí đất đảm bảo môi trường sống hài hòa, từ đó căn cứ hồ sơ này ,các cấp có thẩm quyền sẽ xem xét, phê duyệt...

Cùng chung nhận định với ông Nghiêm, GS, TS Hoàng Đạo Kính cũng cho rằng: “Điều quan trọng nhất là phải đảm bảo mật độ xây dựng, nếu không quản lý chặt sẽ gây quá tải cho hạ tầng kỹ thuật hiện có”.

Có thể khẳng định, với những gì đang diễn ra hiện nay, việc Chủ tịch UBNDTP ban hành QĐ số 11 được cho là giải pháp vừa mang tính đột phá, vừa mang tính tầm nhìn để xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... tạo thuận lợi nhất cho người dân.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

(LĐTĐ) Đơn vị thi công vừa tiến hành quây rào, thi công một số hạng mục đầu tiên của dự án chỉnh trang, xây dựng khu vực hồ Thiền Quang. Dự án dự kiến hoàn thành trước Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/2024.
Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

(LĐTĐ) Tuyến phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, đang được chỉnh trang, cải tạo, dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành và gắn biển nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ tại các căn hộ cho thuê

Đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ tại các căn hộ cho thuê

(LĐTĐ) Trước tình hình cháy, nổ xảy ra tại các khu dân cư, hộ gia đinh, chung cư, nhà cao tầng, khu nhà trọ vừa qua trên địa bàn thành phố Hà Nội, huyện Thanh Trì đã vào cuộc đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý, tuyên truyền về phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động