Trẻ bị sặc sữa có nguy cơ tử vong
Mẹo nhỏ giúp mẹ xử trí khi bé sơ sinh bị ngạt mũi | |
Xử lý khi trẻ nhỏ gặp ác mộng ban đêm |
Sặc sữa do phụ huynh bất cẩn
Mới đây, bé Phạm Thị Hiền, gần 2 tháng tuổi, quê Hải Phòng, được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương do bị sặc sữa. Bác sĩ Nguyễn Văn Hiếu, khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết: “Khi vào cấp cứu, bé Hiền toàn thân tím tái, mềm nhũn. Ngay lập tức, bệnh nhi được hồi sức tim-phổi (chỉnh tư thế, ép tim, bóp bóng qua mặt nạ và hút đờm dãi). Sau một phút can thiệp, trẻ bắt đầu khóc, da dẻ dần hồng hào trở lại”. Do được cấp cứu kịp thời nên sự cố sặc sữa của cháu Hiền không ảnh hưởng đến tính mạng. Chị Tính, mẹ bé Hiền, kể: Cháu Hiền có một khối u bạch huyết ở cổ và đang được theo dõi ngoại trú. Thời điểm xảy ra tai nạn, chị và con gái đang ở nhà trọ gần bệnh viện để tiện khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ. Chiều hôm đó, sau khi cho con bú, đột nhiên chị thấy con gái tím tái rồi lịm dần và hôn mê. Vào viện mới hay cháu bị sặc sữa.
Cần cho con bú đúng cách |
Không may mắn như bệnh nhi trên, bé My, 10 tháng tuổi ở Q.Hoàng Mai, Hà Nội, được đưa đến khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng ngưng thở. Dù các y bác sĩ đã đặt nội khí quản, nỗ lực cấp cứu nhưng không kịp. Người nhà cho biết, bé đang bị rối loạn tiêu hóa, nôn trớ. Như mọi ngày, mẹ để bé nằm bú bình (vừa bú, vừa ngủ). Sau vài giờ làm việc vặt, mẹ bé tá hỏa khi thấy toàn thân con tím tái. Các bác sĩ nhận định, nhiều khả năng trẻ bị trào ngược trong khi nằm ngủ. Đây là tình trạng thường gặp ở trẻ nhỏ.
Bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: Hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện có thể trào ngược sữa gây ngạt thở, nếu không được phát hiện kịp thời trẻ sẽ tử vong. Khoa đã từng tiếp nhận những trường hợp trẻ nhỏ bị hội chứng trào ngược (nôn trớ). Trẻ dưới một tuổi rất dễ bị hội chứng này. Sau khi nuốt, thức ăn đi từ miệng xuống thực quản trước khi vào dạ dày. Tại điểm nối thực quản và dạ dày có một số cấu trúc đặc biệt giúp thực quản đóng lại để thức ăn không bị đi ngược lên. Với trẻ nhỏ, quá trình này chưa ổn định dễ gây ra sặc.
Cho bú đúng cách và xử lý khi trẻ sặc sữa
Trẻ nhỏ chưa nói được nên khi bị đau chỉ biết khóc vì vậy bố mẹ rất khó nhận biết. Phụ huynh cần chú ý đến con thường xuyên, không nên để trẻ ở lâu một mình vì ngoài nguy cơ bị sặc sữa, trẻ nhỏ có thể gặp nhiều nguy cơ khác như té ngã, côn trùng cắn, ngạt thở khi ngủ... Bên cạnh đó, khi trẻ có biểu hiện bất thường như ngủ nhiều, khóc hoài, bỏ bú, bỏ ăn, quấy khóc vào ban đêm liên tục... cũng nên đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa để được khám và tư vấn. |
Theo bác sĩ Nam: “Khi trẻ bú bình, nên cho bé nằm nghiêng và quan sát bé trong quá trình bú sữa. Khi trẻ bú xong, có thể cho nằm thẳng, gối cao và vỗ lưng cho bé ợ hơi. Không nên để bé nằm bú vì tư thế này khiến bé rất dễ bị sặc và trớ sữa”.
Còn theo bác sĩ Lê Thị Hà, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, việc xử lý đúng cách trong những phút đầu tiên ngay sau khi trẻ bị sặc là rất quan trọng, giúp trẻ nhanh chóng thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Có nhiều dấu hiệu điển hình nhận biết trẻ bị sặc sữa như khi trẻ đang bú (hoặc sau bú) đột ngột ho mạnh, tím tái, khóc thét lên. Lúc đó, trẻ sẽ trong tình trạng sữa trào ra mũi, miệng, da xanh tái, có thể mềm nhũn hoặc co cứng. Trường hợp nặng, trẻ có thể bị ngưng tim, ngưng thở.
Theo bác sĩ Hà, khi trẻ bị sặc sữa, cha mẹ cần hết sức bình tĩnh thực hiện sơ cứu theo các bước: Trước hết vỗ lưng, ấn ngực bằng cách cho trẻ nằm sấp trên lòng bàn tay và cánh tay phải, dùng lòng bàn tay còn lại vỗ mạnh và nhanh năm cái vào lưng trẻ nhằm tăng áp lực trong lồng ngực để tống sữa ra khỏi đường hô hấp. Nhưng chú ý phải vỗ nhẹ nhàng tránh trường hợp vỗ quá mạnh, trẻ không tử vong vì sặc sữa mà là do sơ cứu không đúng cách khiến phổi trẻ tổn thương nặng. Nếu trẻ vẫn khó thở, tím tái thì đặt trẻ nằm ngửa trên một mặt phẳng cứng, dùng hai ngón tay trỏ và giữa đột ngột ấn mạnh năm cái ở nửa dưới của xương ức, dưới đường nối hai vú khoảng 1-2cm. Lặp lại đến năm-sáu lần cho đến khi trẻ có dấu hiệu hồi phục.
Sau đó, thông đường thở bằng cách dùng miệng hút mạnh vào mũi, miệng trẻ, hút kỹ những sữa còn đọng ở họng và mũi càng nhanh càng tốt. Hút miệng trước, mũi sau. Nếu để chậm, sữa sẽ vào khí quản gây tắc nghẽn đường hô hấp. Đối với trẻ có biểu hiện ngưng thở, có thể kết hợp các biện pháp trên với hà hơi thổi ngạt, cụ thể ngậm mũi và miệng trẻ thổi vào cho đến khi thấy lồng ngực hơi nhô lên. Sau đó, đưa trẻ đến ngay bệnh viện gần nhất để được cấp cứu kịp thời.
Trang Thu
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh
Tin khác
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà
Y tế 28/04/2024 06:07
Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ
Y tế 27/04/2024 18:32
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng
Y tế 27/04/2024 12:22
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh
Y tế 27/04/2024 12:07
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột
Y tế 25/04/2024 18:38
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác
Y tế 24/04/2024 18:55
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu
Y tế 24/04/2024 06:17
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ
Y tế 23/04/2024 18:18
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Y tế 23/04/2024 16:51
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa
Y tế 20/04/2024 06:12