TP HCM đi Dầu Giây: Chỉ còn 60 phút

Toàn tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây hiện đại nhất Việt Nam sẽ thông xe vào hôm nay, 8-2, rút ngắn thời gian khoảng 2 giờ so với đi theo Quốc lộ 1, thúc đẩy phát triển vùng tam giác kinh tế trọng điểm


Sáng nay, 8-2, tại tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức khánh thành giai đoạn 2 đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, chính thức thông xe toàn tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam.

Tuyến cao tốc này khởi công vào tháng 10-2009, đi qua các quận 2, 9 (TP HCM) và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Cẩm Mỹ, Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai).

Góp phần giải quyết ùn tắc

Đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây có tổng chiều dài gần 55 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80-120 km/giờ với tổng số vốn đầu tư hơn 20.600 tỉ đồng. Dự án chia thành 2 đoạn.

Đoạn đầu từ nút giao An Phú (quận 2, TP HCM) đến huyện Long Thành (Đồng Nai) dài 23,9 km, đi qua hai quận 2 và 9 (TP HCM), hai huyện Nhơn Trạch và Long Thành (Đồng Nai), với vận tốc cho phép 80 km/giờ. 20 km đầu của tuyến cao tốc đi qua địa bàn TP HCM đã thông xe từ tháng 1-2014. Tháng 1-2015, đoạn 4 km từ nút giao An Phú đến nút giao Vành đai II (quận 9) cũng được đưa vào khai thác.

Việc đưa giai đoạn 1 của dự án vào sử dụng đã giúp rút ngắn đoạn đường TP HCM - Vũng Tàu còn 95 km với thời gian khoảng 1 giờ 20 phút, thay vì 120 km với 2 giờ 30 phút như trước đây. Theo chủ đầu tư VEC, giai đoạn thành phần 1 là hạng mục phức tạp nhất của dự án vì có tới 11,5 km cầu và cầu cạn. Sau 1 năm đưa vào khai thác, tuyến này đã phục vụ hơn 5 triệu lượt phương tiện lưu thông.

Trong khi đó, đoạn 2 của tuyến cao tốc (Vành đai II - Long Thành - Dầu Giây) cho phép lưu thông với vận tốc 120 km/giờ, riêng cầu Long Thành 100 km/giờ, với 4 làn xe. Cầu Long Thành cũng chính là điểm nhấn của giai đoạn này với chiều dài 2,35 km. Đoạn từ nút giao Quốc lộ 51 đến nút giao Dầu Giây có đến 9 cầu và cầu vượt.

Theo ông Phạm Hồng Quang, Phó Tổng Giám đốc VEC, khi toàn tuyến cao tốc được thông xe, với tốc độ cho phép lưu thông 80-120 km/giờ thì thời gian từ trung tâm TP HCM ra Dầu Giây chỉ còn khoảng 1 giờ thay vì hơn 3 giờ đi Quốc lộ 1. Đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây được đưa vào sử dụng đã kết nối với Đại lộ Đông - Tây (đường Mai Chí Thọ), ô tô không phải vòng qua đường Đồng Văn Cống và Vành đai II như trước, góp phần giải quyết tình trạng quá tải tại vòng xoay Mỹ Thủy (quận 2), đồng thời rút ngắn khoảng cách từ trung tâm TP HCM vào đường cao tốc thêm 5 km.

Giao thông thông minh

Ông Phạm Hồng Quang cho biết TP HCM - Long Thành - Dầu Giây hiện là đường cao tốc hiện đại nhất Việt Nam với những điểm nổi bật: toàn tuyến có 3 nút giao khác mức, bảo đảm nguyên tắc chống giao cắt; các tiêu chuẩn về độ dốc dọc, đường cong đứng, đường cong nằm đều đạt mức độ tối đa quy định cho đường cao tốc.

Dọc đường cao tốc có tôn sóng và hàng rào ngăn cách với khu vực dân cư; 100% diện tích mặt đường được trải thảm bê tông nhựa tạo nhám. Tuyến đường cũng được đầu tư bộ cân xe tự động tốc độ cao, bảo đảm kiểm soát xe vượt tải trọng cả khi đang lưu thông trên đường, không cần dừng lại. Ngoài ra, tuyến cao tốc này còn có gói thầu “Giao thông thông minh” - ITS với hệ thống camera giám sát hình ảnh trên toàn tuyến, kiểm soát lưu lượng xe tại nhiều vị trí. Tuyến cao tốc này cũng áp dụng công nghệ thu phí không dừng, tiết kiệm được nhiều thời gian cho các phương tiện.

Theo một lãnh đạo Bộ GTVT, tuyến TP HCM - Long Thành - Dầu Giây nằm trong hệ thống chiến lược phát triển đường cao tốc trên cả nước. Việc đưa vào sử dụng tuyến cao tốc này sẽ tạo điều kiện thúc đẩy phát triển vùng tam giác kinh tế trọng điểm TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Khởi công đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Ngày 7-2 tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Bộ GTVT đã khởi động lại dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 gồm tuyến cao tốc dài khoảng 51,1 km và tuyến nối 4,5 km, tổng mức đầu tư khoảng 14.678 tỉ đồng. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2018 và hoàn vốn bằng thu phí đường bộ trong 20 năm. Điểm đầu dự án tại nút giao Thân Cửu Nghĩa tiếp nối đường cao tốc TP HCM - Trung Lương, điểm cuối tại nút giao với Quốc lộ 30.

Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận được khởi động lại sẽ góp phần từng bước hoàn thành tuyến cao tốc TP HCM - Cần Thơ, tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, kết nối các trục đường chính, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách, rút ngắn thời gian đi lại, phát huy hiệu quả các dự án đã và đang đầu tư xây dựng trong khu vực, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1.

Theo Người lao động

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.
Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động