Thắp sáng nông thôn mới

Những năm qua, Thủ đô Hà Nội tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những thành tựu to lớn, toàn diện…trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của ngành điện thành phố Hà Nội trong việc chủ động bàn giao, tiếp nhận lưới điện nông thôn và bán điện trực tiếp đến các hộ dân. Với sự chủ động ấy, diện mạo nông thôn Hà Nội đã thay đổi, đời sống tinh thần, vật chất của người dân được nâng lên.
thap sang nong thon moi Xây dựng nông thôn mới đang hướng đến tính bền vững
thap sang nong thon moi Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới

Người dân được mua điện trực tiếp từ Nhà nước

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, vấn đề an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ được thành phố Hà Nội chú trọng quan tâm. Bên cạnh việc xây dựng chương trình nông thôn mới, để phát triển kinh tế địa phương, việc đầu tư xây dựng lưới điện tại khu vực nông thôn được Hà Nội hết sức chú trọng.

Trong đó, việc tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn từ các tổ chức quản lý điện địa phương, qua hình thức người dân được mua điện trực tiếp từ nhà nước theo giá bán điện do Chính phủ quy định, với nguồn điện chất lượng, an toàn, ổn định...đã mang lại diện mạo mới cho đời sống của người dân.

Bà Hà Thị Tơ, ở thôn Việt Yên (xã Đông Yên, Quốc Oai) chia sẻ: “Kể từ khi được lắp điện đến nay đã gần 30 năm, nhưng vì nhà không có điều kiện nên tôi phải tận dụng đường dây điện chắp nối, lằng nhằng. Vì sống một mình nên mỗi lần mưa bão tôi cảm thấy rất lo lắng, điện thì chập chờn không sáng nổi, đường dây điện thì đứt, gãy liên tục không có ai nối giúp, nhiều hôm mất điện 3 - 4 ngày phải nhờ đến hàng xóm...

Hôm nay, nhìn thấy đường dây điện nhà tôi được thay mới và bảo đảm an toàn, tôi vô cùng cảm ơn sự quan tâm của Tổng Công ty Điện lực thành Phố Hà Nội (EVN Hà Nội), của Công ty Điện lực Quốc Oai và chính quyền địa phương”.

thap sang nong thon moi
Lưới điện nông thôn đã được thay đổi mạnh mẽ từ khi TP Hà Nội mở rộng địa giới hành chính.

Cùng chung niềm vui và cảm kích trước sự quan tâm của ngành điện Hà Nội đối với gia đình mình, bà Tạ Thị Lành ở thôn Đông Hạ (xã Đông Yên, Quốc Oai) cũng chia sẻ: “Nhà tôi trước đây khổ lắm, cái ăn cũng chẳng đủ nói gì đến việc thay mới đường dây điện. Vì thế, nhiều hôm điện yếu không sáng được, tôi phải ăn vội bát cơm không trời tối…Được sự quan tâm của chính quyền, của Công ty Điện lực Quốc Oai và EVN Hà Nội, giờ hệ thống điện nhà tôi được thay mới hết và rất an toàn. Tôi thấy đây là chương trình rất có ý nghĩa của ngành điện và mong muốn sẽ có nhiều gia đình nhận được sự giúp đỡ từ ngành điện như nhà tôi”.

Về các huyện ngoại thành Hà Nội hiện nay, điều khiến chúng ta nhận ra rõ nhất đó chính là bộ mặt nông thôn Thủ đô đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của ngành điện Hà Nội trong việc nỗ lực đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định, an toàn cho người dân.

Chạy dọc các con đường, ngõ xóm, không khó để người dân nhận thấy sự đổi thay của ngành điện từ những Trạm biến áp mới, cho đến những đường dây tải điện, cột điện kiên cố, khang trang…để có được sự đổi mới tích cực này, theo đánh giá của những người dân sống tại khu vực ngoại thành Hà Nội, đó là nhờ chính sách hợp lý của Đảng, Nhà nước, của các cấp chính quyền thành phố Hà Nội.

Và hơn hết, đó là sự nỗ lực của cán bộ, công nhân viên ngành điện Thủ đô trong việc đẩy mạnh công tác xây dựng, đầu tư, chăm sóc khách hàng… với mục tiêu kéo gần khoảng cách giữa nông thôn và thành thị và vì quyền lợi của người dân.

Đánh giá cao tinh thần chủ động của ngành điện Hà Nội trong thời gian qua, ông Đỗ Đình Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, trong những năm qua, không chỉ Công ty Điện lực Chương Mỹ mà EVN Hà Nội cũng đã phối hợp rất tốt với chính quyền địa phương trong công tác quản lý và điều hành lưới điện. Đồng thời, tích cực và chủ động trong việc tuyên truyền và hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, cũng như chủ động trong các công tác phòng chống thiên tai, bão lũ…qua đó, làm tăng thêm niềm tin yêu của người dân với ngành điện.

Nhân lên những niềm vui

Về các huyện ngoại thành Hà Nội hiện nay, điều khiến chúng ta nhận ra rõ nhất đó chính là bộ mặt nông thôn Thủ đô đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của ngành điện Hà Nội trong việc nỗ lực đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định, an toàn cho người dân.

Chạy dọc các con đường, ngõ xóm, không khó để người dân nhận thấy sự đổi thay của ngành điện từ những Trạm biến áp mới, cho đến những đường dây tải điện, cột điện kiên cố, khang trang…để có được sự đổi mới tích cực này, theo đánh giá của những người dân sống tại khu vực ngoại thành Hà Nội, đó là nhờ chính sách hợp lý của Đảng, Nhà nước, của các cấp chính quyền thành phố Hà Nội.

Và hơn hết, đó là sự nỗ lực của cán bộ, công nhân viên ngành điện Thủ đô trong việc đẩy mạnh công tác xây dựng, đầu tư, chăm sóc khách hàng…với mục tiêu kéo gần khoảng cách giữa nông thôn và thành thị và vì quyền lợi của người dân.

Để có được sự tin yêu của người dân ở các khu vực mới sáp nhập về Hà Nội, theo ông Trần Xuân Hùng, Trưởng Ban kế hoạch EVN Hà Nội cho biết, sau khi tiếp nhận quản lý điện từ các địa phương, EVN Hà Nội đã đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện đảm bảo theo Quy hoạch phát triển điện lực được duyệt, xây mới và cải tạo các công trình điện đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của ngành điện, giúp cho tiêu chí về điện trong chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện nhanh, đáp ứng được các quy định về lưới điện nông thôn trên địa bàn Thành phố.

Cũng theo đại diện của EVN Hà Nội, tính từ ngày 1/8/2008 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận được 245 xã toàn bộ và 17 xã một phần, bán điện trực tiếp đến trên 600.000 hộ dân. Ngay sau khi tiếp nhận, để đảm bảo yêu cầu vận hành và kinh doanh bán điện, EVN Hà Nội đã thực hiện cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện, đặc biệt là xóa ngay những điểm lõm, những khu vực chưa có điện thuộc địa bàn các tỉnh Hà Tây (cũ), huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn (Hòa Bình) tổng giá trị đầu tư trên 1500 tỷ đồng.

Được biết, khi mới tiếp nhận và bàn giao lưới điện tại các địa phương về EVN Hà Nội quản lý, hầu hết lưới điện nông thôn đều trong tình trạng cũ nát, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành, mất an toàn, tổn thất tới 30%, người sử dụng điện không được mua điện theo giá quy định...Vì thế, để công tác quản lý kinh doanh bán điện tới hộ dân đi vào nề nếp, đảm bảo quản lý an toàn, kinh doanh hiệu quả, giảm dần tổn thất điện năng theo đúng lộ trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là nhiệm vụ được EVN Hà Nội ưu tiên hàng đầu.

Theo đó, EVN Hà Nội đã ủy quyền cho các Công ty Điện lực trực thuộc ký hợp đồng dịch vụ điện năng với các tổ chức, cá nhân. EVN Hà Nội đã có văn bản về việc thực hiện bảo lãnh của tổ dịch vụ. Hàng tháng, căn cứ vào kết quả thu nộp (số lượng hóa đơn thu được và thời gian thu nộp) và khối lượng tham gia các công việc khác (nếu có) để các Công ty Điện lực làm căn cứ tính tiền công cho các tổ dịch vụ. Tính đến nay, tổng số tổ dịch vụ điện nông thôn của 8 đơn vị là 90 tổ với hơn 120 người tham gia, số khách hàng tư gia nông thôn trên 150.000 khách hàng…

Đến nay, 100% số hộ dân trên địa bàn thành phố Hà Nội đều được cung cấp điện từ hệ thống lưới điện Quốc gia với độ tin cậy ngày một tốt hơn. Đặc biệt, vấn đề tổn thất điện năng tại khu vực nông thôn đã giảm mạnh, từ mức 20% - 30% lúc mới tiếp nhận, xuống còn mức 6,2% thời điểm hiện tại.

Có thể thấy, đề án phát triển lưới điện nông thôn của TP Hà Nội đã giúp người dân ở nông thôn giảm thiểu tối đa chi phí, được áp giá đúng quy định của nhà nước đảm bảo hộ sử dụng mua điện theo đúng giá quy định…Điều này rút dần khoảng cách giữa nông thôn và thành phố, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của người dân và một phần nào góp sức cho việc phát triển kinh tế địa phương. Qua đó, khẳng định vị thế đầu tàu của Thủ đô Hà Nội trong sự phát triển chung của cả nước.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 292/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 216/2025/QH15 của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Kỳ cuối: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Kỳ cuối: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Từ những mô hình vận động ở cơ sở đến các chương trình kết nối, xúc tiến tiêu thụ quy mô toàn Thành phố, chủ trương “nói không với nông sản không an toàn” đang được cụ thể hóa bằng nhiều hành động thiết thực. Từng địa phương, từng ngành, từng hộ nông dân đều góp phần xây dựng một nền nông nghiệp Thủ đô xanh, sạch, an toàn - vì sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững.
Kỳ 2: Rau sạch không còn là lời nói suông

Kỳ 2: Rau sạch không còn là lời nói suông

Hà Nội định hướng nông nghiệp đến năm 2030 phải sạch và mang tính khác biệt. Mỗi sản phẩm nông sản, mỗi làng nghề phải được chứng nhận, có thương hiệu riêng, gắn với giá trị văn hoá và sáng tạo. Thương hiệu “Made in Ha Noi” sẽ là tấm hộ chiếu đưa nông sản Thủ đô vươn xa. Để làm được điều đó, cần phải bịt lỗ hổng nông sản không rõ nguồn gốc và chấm dứt tình trạng “bát nháo” trong kinh doanh sản phẩm gắn mác “rau sạch”, “rau an toàn”.
Kỳ 1: Bài toán sinh kế

Kỳ 1: Bài toán sinh kế

Giữa muôn vàn lựa chọn trên thị trường, người tiêu dùng ngày càng khó phân biệt đâu là nông sản sạch, đâu là thực phẩm không an toàn. Mỗi vụ việc vi phạm bị phát hiện lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải kiểm soát chặt từ gốc đến ngọn. Nhận rõ tính cấp bách đó, Hà Nội đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch từ hỗ trợ vùng trồng, liên kết chuỗi, đến xúc tiến thương mại. Đồng hành cùng Thành phố là sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị, xã hội tại các địa phương, nhằm chung tay "bịt lỗ hổng" nông sản không rõ nguồn gốc và chấm dứt tình trạng bát nháo trong kinh doanh sản phẩm gắn mác “rau sạch”, “rau an toàn”.
Gỡ vướng giải phóng mặt bằng 4 dự án giao thông lớn phía Nam Hà Nội

Gỡ vướng giải phóng mặt bằng 4 dự án giao thông lớn phía Nam Hà Nội

Với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, 4 dự án giao thông trọng điểm tại xã Ứng Hòa (Hà Nội) đang đối diện với vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo xã Ứng Hòa trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ những vướng mắc về giải phóng mặt bằng và đốc thúc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, sớm đưa công trình vào khai thác.
Sức sống mới từ nông thôn mới

Sức sống mới từ nông thôn mới

Cùng với giai cấp công nhân, giai cấp nông dân có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình đấu tranh và giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với Thủ đô Hà Nội, Thành ủy luôn xác định vị trí quan trọng của chính sách tam nông (nông nghiệp - nông thôn - nông dân) nhờ đó lĩnh vực nông nghiệp không ngừng phát triển, đời sống nông dân không ngừng được cải thiện. Trong đó chính sách nông thôn mới đã thổi luồng gió mới để nông thôn ngày càng mới hơn trên nền tảng hồn văn hóa cũ.
“Đánh thức” tài nguyên đất ven sông

“Đánh thức” tài nguyên đất ven sông

Trải dọc theo hệ thống sông Hồng, sông Đuống, sông Nhuệ, sông Tích… Thủ đô Hà Nội đang sở hữu hàng nghìn héc-ta đất ven sông với đủ yếu tố thuận lợi, tiềm năng phát triển đa dạng. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, nguồn tài nguyên quý giá này vẫn gần như nằm ngoài dòng chảy đô thị của Hà Nội. Nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc cần nhận diện rõ tiềm năng to lớn của quỹ đất này và có giải pháp tổng thể để “đánh thức”, khai thác hiệu quả, phục vụ sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Huyện Hưng Nguyên công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Hưng Nguyên công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 7/6, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Hà Nội đủ điều kiện xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024

Hà Nội đủ điều kiện xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024

Sáng 18/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì Hội nghị bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.
Công nghệ hóa nông nghiệp nông thôn

Công nghệ hóa nông nghiệp nông thôn

Việc đổi mới ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số từ lâu đã được nông dân huyện Đan Phượng (Hà Nội) thực hiện bài bản. Việc đầu tư công nghệ không chỉ đơn thuần là đầu tư vào máy móc thiết bị, nhà màng, nhà lưới để sản xuất mà còn làm chủ được những công nghệ mới trong hoạt động sản xuất và kinh doanh cũng như quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường liên kết.
Xem thêm
Phiên bản di động