Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân, Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm quận Tây Hồ đã đánh giá công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
quan tay ho tang cuong cong tac dam bao an toan thuc pham Bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết
quan tay ho tang cuong cong tac dam bao an toan thuc pham Sở Y tế Hà Nội kiểm tra an toàn thực phẩm tại quận Ba Đình
quan tay ho tang cuong cong tac dam bao an toan thuc pham Thắt chặt an toàn thực phẩm

Năm 2019, các phòng, ban, ngành, địa phương trên địa bàn quận Tây Hồ đã có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

quan tay ho tang cuong cong tac dam bao an toan thuc pham
Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung cùng đoàn công tác đi thanh, kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Tây Hồ.

Toàn quận có 8/8 chợ, 100% các chợ đều bố trí địa điểm kinh doanh mặt hàng thực phẩm, dịch vụ ăn uống, có đầy đủ nước sạch và địa điểm phù hợp; 95% các hộ trong chợ thực hiện ký cam kết an toàn thực phẩm. Trên địa bàn quận không có tụ điểm chợ cóc, chợ tạm được phản ánh trên các phương tiện đại chúng.

Quận đã đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về vấn đề an toàn thực phẩm, kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm từ quận đến phường để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện liên tục, hiệu quả.

Đồng thời, quận Tây Hồ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vận động toàn dân tự giác thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đặc biệt, quận Tây Hồ đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm trong các dịp trọng điểm như các dịp lễ, tết, các ngày hội lớn, Tháng hành động, Tết Trung thu... để tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm của các cơ sở nên ý thức vệ sinh an toàn thực phẩm tốt hơn. Qua đó, phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

Cụ thể, trong năm qua, đoàn liên ngành quận đã tiến hành kiểm tra 320 cơ sở; 8 phường kiểm tra 1.195 cơ sở; đoàn kiểm tra chuyên ngành giám sát hơn 1.072 lượt. Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính 486 cơ sở với tổng số tiền phạt gần 700 triệu đồng, tịch thu tiêu hủy các hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Để triển khai hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, quận Tây Hồ đã tiếp tục triển khai các mô hình điểm về an toàn thực phẩm như: Mô hình tuyến phố Tô Ngọc Vân và xây dựng mới tuyến phố Trích Sài là tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát theo đúng tiến độ; mô hình an toàn thực phẩm tại tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn, an toàn thực phẩm tuyến phố văn minh Nghi Tàm; các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn…

Bên cạnh đó, quận cũng đã rút ngắn quy trình cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm ngành Y tế từ 13 ngày xuống còn 11 ngày; không có hồ sơ chậm muộn. Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm/ký cam kết an toàn thực phẩm toàn quận đạt 97,3%.

quan tay ho tang cuong cong tac dam bao an toan thuc pham
Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất bánh trung thu tại Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cả cộng đồng trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, quận Tây Hồ đã chú trọng thực hiện tuyên truyền, giáo dục đảm bảo an toàn thực phẩm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như in và cấp phát tờ rơi hướng dẫn các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng biết cách chọn mua, chế biến...

Qua đó, đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý, nâng cao nhận thức và ý thức người dân, của chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong việc thực hiện pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Nhiệm vụ trong tâm năm 2020 đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, quận Tây Hồ sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Trong đó, tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống phục vụ tết Dương lịch và tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, tết Trung thu, phòng chống ngộ độc thực phẩm.

Đồng thời, quận sẽ theo dõi thường xuyên di biến động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố; tăng cường công tác quản lý, tiếp tục tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu sử dụng trong các dịp lễ, tết và phòng chống các bệnh lây qua con đường thực phẩm góp phần bảo vệ tốt sức khỏe nhân dân.

Trên địa bàn quận Tây Hồ hiện có 1.635 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Trong đó, ngành Y tế quản lý 778 cơ sở, công thương quản lý 429 cơ sở, nông nghiệp quản lý 431 cơ sở; phân theo cấp quản lý, thành phố quản lý 120 cơ sở, quận quản lý 320 cơ sở, phường quản lý 1.195 cơ sở.
Bài và ảnh: Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động