Xóa chợ cóc, chợ tạm ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ, quyết liệt

Nhằm lập lại trật tự đô thị, xây dựng diện mạo Thủ đô văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp, Hà Nội đặt mục tiêu xóa bỏ toàn bộ chợ cóc, chợ tạm trong năm 2026. Đây là chủ trương đúng đắn, được người dân đồng thuận, nhưng để làm triệt để, bền vững lại không hề dễ dàng khi thói quen mua bán tiện đâu ngồi đấy vẫn phổ biến và cơ sở hạ tầng các chợ chính thức chưa đáp ứng đủ nhu cầu.
Quyết liệt giải tỏa chợ cóc, chợ tạm Giải tỏa chợ cóc, phát triển hệ thống chợ văn minh hiện đại Kiên quyết xóa chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn Thủ đô

Thực trạng nan giải của chợ cóc, chợ tạm

Nhiều năm qua, chợ cóc, chợ tạm đã trở thành “điểm trừ” trong diện mạo đô thị Hà Nội. Các tụ điểm này thường mọc lên ngay trước ngõ, bên hông khu tập thể, cạnh cổng chợ chính, hoặc ven các tuyến đường đông dân cư... Tiện cho người mua, dễ cho người bán, nhưng hệ lụy để lại rất lớn: Vỉa hè bị lấn chiếm, lòng đường bị bóp nghẹt, giao thông ách tắc vào giờ cao điểm, môi trường mất vệ sinh, rác thải bừa bãi và nguy cơ mất an toàn thực phẩm luôn rình rập.

Xóa chợ cóc, chợ tạm ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ, quyết liệt
Chợ cóc, chợ tạm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Khảo sát thực tế cho thấy, tình trạng vi phạm diễn ra tràn lan ở nhiều khu vực. Cụ thể như, khu vực chợ cóc ngay đầu ngõ 64 phường Kim Giang, quận Thanh Xuân (cũ), nay là phường Khương Đình (Hà Nội), mặc dù con ngõ này nằm ngay cạnh trụ sở Đảng ủy phường Khương Đình, cạnh khu vực chợ Kim Giang đã được xây dựng kiên cố…, thế nhưng chợ cóc, chợ tạm vẫn hoạt động tấp nập. Hay như khu vực đường Vũ Tông Phan (phường Khương Đình) - trước đây là khu vực giáp ranh giữa quận Thanh Xuân và quận Hoàng Mai; dù có biển “Cấm họp chợ”, nhưng hàng quán vẫn chen chúc, chiếm trọn vỉa hè, lòng đường.

Tại khu vực phường Hà Đông, các tuyến đường Bà Triệu, Phan Đình Giót, Tản Đà… dù cũng nằm ngay cạnh chợ Hà Đông, chợ Bông Đỏ, nhưng nhiều tiểu thương vẫn ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để làm nơi kinh doanh, bán hàng.

Xóa chợ cóc, chợ tạm ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ, quyết liệt
Các chợ cóc, chợ tạm mọc lên khắp nơi trên địa bàn phường Hà Đông.

Không ít tuyến phố tại nhiều khu vực có chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng được các tiểu thương “hô biến” thành chợ tạm ngay dưới chân tòa nhà, khiến người dân bức xúc. Trong đó có thể kể đến một số chợ cóc, chợ tạm tại các chung cư như Xa La (phường Kiến Hưng ); chung cư Thanh Hà (xã Bình Minh)…

Chị Mai Phương, người dân ở phường Hà Đông, cho biết, các chợ cóc, chợ tạm quanh khu vực chợ Hà Đông, đường Tản Đà hay chợ Bông Đỏ… đã tồn tại từ rất lâu. Việc kinh doanh của các tiểu thương diễn ra hằng ngày, điều này không chỉ hình thành nên các điểm ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm, mà còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh do thiếu kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xóa chợ cóc, chợ tạm ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ, quyết liệt
Chợ cóc, chợ tạm mọc la liệt trên địa bàn phường Kiến Hưng.

“Không chỉ tôi mà nhiều người dân cũng hy vọng, với sự vào cuộc mạnh mẽ của thành phố Hà Nội, các chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn Thủ đô sẽ được dẹp bỏ, hoặc thay đổi đáp ứng an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, mọi người quan tâm hơn cả là cách làm thế nào để không tái diễn cảnh “dẹp hôm trước, hôm sau lại mọc”, chị Phương cho hay.

Giải pháp đồng bộ, quyết liệt mới có thể bền vững

Có thể thấy, điểm nghẽn lớn nhất khiến chợ cóc, chợ tạm khó dẹp triệt để chính là thói quen mua bán. Người bán không tốn phí thuê quầy, không chịu phí vệ sinh, lại dễ tiếp cận khách. Người mua thì chỉ cần xuống ngõ, ra đầu phố là có đồ ăn tươi, giá rẻ, tiện lợi.

Trong khi đó, hạ tầng chợ chính thức nhiều nơi chưa đáp ứng: Chợ xuống cấp, vệ sinh kém, diện tích nhỏ hẹp, hoặc đã bị chuyển đổi công năng. Có nơi, dù đã có chợ dân sinh, nhưng lại xa khu dân cư, bất tiện cho người đi chợ, thậm chí, giá cho thuê các ki ốt trong chợ lại cao, khiến nhiều tiểu thương không mặn mà. Đây chính là “khoảng trống” để chợ cóc có đất tồn tại.

Xóa chợ cóc, chợ tạm ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ, quyết liệt
Chợ cóc, chợ tạm mọc lên trước cổng chợ Hà Đông.

Liên quan đến vấn đề chợ cóc, chợ tạm, mới đây, tại buổi làm việc với các sở, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã nhấn mạnh, đây là vấn đề cấp thiết, cần xây dựng kế hoạch để đến năm 2026 sẽ xóa bỏ dứt điểm khi các điểm chợ cóc, chợ tạm hoạt động gây mất mỹ quan đô thị, không kiểm soát được vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm dẫn tới ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe nhân dân.

“Để xây dựng kế hoạch này, chúng tôi đề nghị các đồng chí phải rà soát, phân loại các nhóm chợ theo hướng ưu tiên sự thuận lợi. Những gì khó và phức tạp sẽ cần có lộ trình. Làm việc tới tinh thần quyết tâm nhất, cố gắng trong năm nay, những vấn đề thuận lợi phải giải quyết xong; những vấn đề phức tạp muộn nhất đến năm 2026 phải hoàn thành”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu.

Xóa chợ cóc, chợ tạm ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ, quyết liệt
Chợ cóc tại ngõ 64 Khương Đình, ngay sát chợ Kim Giang.

Chợ cóc, chợ tạm tồn tại vì “tiện”, nhưng cũng chính vì sự tiện lợi ấy mà gây ra hàng loạt hệ lụy như: Mất mỹ quan, ùn tắc giao thông, mất an toàn thực phẩm, méo mó hoạt động thương mại. Việc Hà Nội quyết tâm xóa bỏ loại hình chợ này là bước đi đúng đắn và cần thiết.

Tuy nhiên, để xóa không phải là “bắt cóc bỏ đĩa”, giải pháp không chỉ dừng ở việc xử lý vi phạm, mà phải đồng thời cải thiện hạ tầng chợ chính thức, siết trách nhiệm chính quyền cơ sở và yêu cầu sự minh bạch, trách nhiệm từ cơ quan chuyên môn; gắn trách nhiệm chính quyền địa phương. Cùng đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ tác hại của chợ cóc đối với trật tự đô thị và sức khỏe cộng đồng… Khi những yếu tố này được thực hiện đồng bộ, bài toán chợ cóc, chợ tạm mới có thể được giải quyết tận gốc, góp phần xây dựng một Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại và đáng sống.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động