Sông hồ thành bãi tắm, lắm nỗi lo

Thời điểm nắng nóng kéo dài, hàng chục hồ trên địa bàn Hà Nội đã trở thành bể bơi của nhiều người. Điều đáng nói, hiện chưa có chế tài xử phạt việc tắm ở nơi công cộng, trong khi đó nhiều người dân lại phớt lờ trước mọi khuyến cáo của chính quyền địa phương.
“Bãi tắm” tự phát ở Hồ Tây: Nguy hiểm rình rập
Hà Nội nóng 40 độ C, hồ nước thành bãi tắm

Tử thần rình rập

Khu vực hồ Tây, hồ Linh Đàm, thậm chí bãi giữa sông Hồng từ nhiều năm nay được coi là bãi tắm lý tưởng cho nhiều người khi vào mùa nắng nóng. Đặc biệt, trong thời gian nghỉ hè, số lượng trẻ đến đây tắm tăng lên chóng mặt.

Tại khu vực phường Quảng An – Tây Hồ, khi được hỏi, nhiều người nói thường xuyên cho con ra hồ Tây tập bơi. Anh Vũ Quang, ngõ 431 (phố Lạc Long Quân) cho biết: Từ hôm các con nghỉ hè, chiều nào tôi cũng dắt 2 cháu ra hồ Tây tập bơi. Do mực nước khu vực này tương đối thấp, chỉ cần trang bị áo phao bơi cho con là có thể vô tư ngụp lặn.

Còn tại hồ Linh Đàm, mặc dù có biển báo hố sâu, cấm tắm nhưng không ít người vẫn phớt lờ, vô tư vùng vẫy để giải nhiệt. Thậm chí, nhiều bậc phụ huynh còn cho rằng, để con đi bơi một mình thì mới sợ đuối nước, có người lớn đi kèm thì sẽ không vấn đề gì.

Sông hồ thành bãi tắm, lắm nỗi lo
Nhiều trẻ nhỏ được bố mẹ đưa đến hồ Linh Đàm để tắm giải nhiệt

Ngay những ngày đầu tháng 6, chị Nguyễn Thị M trú tại tổ 38 phường Ngọc Thụy, Long Biên đã mất tích khi đi tắm tại bãi sông Hồng, ngày 4/6 vừa qua, một người đàn ông khoảng 35 tuổi, sống tại một chung cư ở Linh Đàm, quận Hoàng Mai ra hồ Linh Đàm tắm và mất tích. Sau đó, người này được xác định đã chết đuối tại hồ Linh Đàm.

Qua thực tế của phóng viên, hầu hết tại những nơi người dân đến tắm, chính quyền địa phương đều cắm biển báo hồ sâu, cấm tắm. Điều đáng lo ngại là không ít những em nhỏ hiếu động còn trốn nhà ra sông, hồ để thỏa thích bì bõm. Thực trạng này thực sự gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự quan tâm, quản lý của các bậc phụ huynh đối với con em mình. Bà Đỗ Thị Mùi bán nước mía khu vực hồ Linh Đàm cho biết: “Nhiều người xuống hồ tắm để xe máy, quần áo, túi ví... trên bờ bị mất đồ mà không biết kêu ai”.

Theo Trung tâm nghiên cứu chính sách và phòng chống chấn thương của Trường Đại học Y tế công cộng, đuối nước là nguyên nhân tử vong hàng đầu cho trẻ từ 0 – 18 tuổi với tỷ suất 8,1/100.000 (hơn 3000 trẻ mỗi năm). Trong đó, trẻ từ 0-4 tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất 1.251 nạn nhân/năm, sau đó là nhóm 5-9 tuổi: 870 nạn nhân/năm.

Chưa có chế tài xử phạt

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Toàn Thương, Phó chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, thừa nhận: “Thời gian gần đây, có hiện tượng người dân tập trung đông ở hồ Linh Đàm để bơi lội. Nhất là những ngày nắng nóng, số lượng người đến hồ càng tăng. Ngày 24/5, chúng tôi đã ban hành tới 3 văn bản thông báo về việc phòng ngừa nguy cơ tai nạn do người dân bơi lội tự phát tại hồ Linh Đàm. UBND phường đã giao cho các tổ dân phố tuyên truyền, vận động nhân dân và trẻ em trong phường không tập trung bơi, tắm ở khu vực này để đảm bảo an toàn phòng chống đuối nước”.

Cũng theo ông Thương, mặc dù hồ Linh Đàm hiện đang do Ban quản lý dự án thoát nước, Sở Xây dựng, tiến hành đầu tư cải tạo và vẫn chưa bàn giao cho địa phương quản lý nhưng chính quyền địa phương đã có sự chủ động phối hợp với các đơn vị thi công, yêu cầu cắm thêm hàng loạt biển cảnh báo. Tuy nhiên, do nhiều người thiếu ý thức, nên vẫn xảy ra tình trạng khuất bóng cán bộ quản lý là lại nhào xuống nước để vùng vẫy.

Hiện tại chưa có chế tài để xử phạt người đi tắm ở nơi công cộng nên việc hạn chế những tai nạn chủ yếu phụ thuộc vào công tác tuyên truyền và ý thức tự giác của người dân.

Cách sơ cứu đuối nước Nếu thấy người bị đuối nước cần kêu gọi mọi người cùng giúp sức để đưa người đuối nước lên bờ càng nhanh càng tốt. Khi đưa người đuối nước lên bờ, cần tát vào má nạn nhân vài cái để gây phản xạ hồi tỉnh. Ngay sau đó, cần nhanh chóng đưa nạn nhân lên bờ hay lên thuyền, đặt nạn nhân đầu nghiêng sang một bên cho nước trong miệng, họng, phổi chảy ra. Cởi quần áo ướt của nạn nhân rồi hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt càng nhanh càng tốt (nếu có người khác hỗ trợ thì càng thuận lợi). Dùng hai ngón tay (ngón cái và ngón trỏ) bịt mũi nạn nhân và hà hơi trực tiếp vào miệng, đồng thời dùng gạc, khăn móc hết đờm, dãi trong mồm để khai thông đường thở.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động