Rút ngắn khoảng cách với người dân
![]() | Người dân chưa mặn mà với BHXH tự nguyện |
![]() | Người dân phải được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế |
Gần gũi và thực tế
Những người đã và đang sử dụng các trang mạng xã hội (MXH) như Facebook, Youtube, Twitter… đều nhận thấy sức mạnh về tốc độ chia sẻ, sự tương tác của nó đối với nhiều người, nhiều đối tượng. Với sự phủ sóng rộng rãi, nhanh chóng, kịp thời, khả năng truyền tải thông tin, MXH ngày càng trở thành một kênh thông tin hữu dụng trong cuộc sống hiện đại. Từ cá nhân, đơn vị, tổ chức... cho tới các chính phủ, tổ chức quốc tế lớn cũng lập facebook để chuyển tải thông tin và giao tiếp với cộng đồng. Ở Việt Nam hiện nay, một số nhà lãnh đạo, bộ trưởng, giám đốc các sở, ban, ngành cũng bắt đầu sử dụng MXH như một kênh thông tin nhằm tiếp nhận sự phản ảnh, chia sẻ với người dân.
![]() |
Đưa thông tin Chính phủ lên MXH cần nâng cao sự quản lý, giám sát đảm bảo trang tin không bị làm giả. |
Chính vì vậy, tại cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ, ngày 20/10 vừa qua, sau khi Tổng giám đốc Cổng thông tin Chính phủ Vi Quang Đạo cho biết, cổng thông tin đã thử nghiệm việc cung cấp thông tin qua MXH từ đầu tháng 10/2015, cụ thể là trên Facebook và Youtube, đã nhận được rất nhiều quan tâm của dư luận.
Chia sẻ về thông tin trên, nhà xã hội học Nguyễn Thùy Anh cho rằng, điều làm nên giá trị cốt lõi của việc Chính phủ thử nghiệm đưa thông tin lên facebook, không chỉ để chia sẻ thông tin mà là tính tương tác hai chiều của nó. Các văn bản, chủ trương, chính sách liên quan đến việc điều hành của Chính phủ khi đã cung cấp trên trang Thông tin Chính phủ, chắc chắn sẽ nhận được nhiều phản hồi của người dân. Những phản hồi này được tiếp nhận, tiếp thu và hiện thực hóa ra sao sẽ là yếu tố quan trọng không kém là lắng nghe tâm tự, nguyện vọng, tiếp thu những ý kiến, phản hồi hữu ích; đồng thời thu hút sự quan tâm của xã hội và mục đích cuối cùng là để người dân đồng hành cùng Chính phủ.
Bà Thùy Anh cho biết thêm, hiện MXH đang là kênh thông tin thu hút được rất nhiều người, nhiều tầng lớp tham gia. Thông tin đưa trên MXH cũng rất nhanh chóng, đặc biệt là tính tương tác cao. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, MXH cũng còn nhiều hạn chế, đó là việc kiểm soát thông tin, hoặc có những đối tượng xấu làm giả trang tin để đưa ra những thông tin thất thiệt, giảm uy tín của Chính phủ, Nhà nước. Bởi thế, sau khi thử nghiệm thành công, khi đưa vào sử dụng chính thức thì người quản lý cổng thông tin Chính phủ cần nâng cao hơn nữa việc quản lý thông tin, bảo vệ an ninh mạng, tránh thông tin bị làm giả, bị nhiễu…
Cơ chế “Thẻ xanh” khi hoạt động chính thức
Ở Việt Nam hiện nay, một số nhà lãnh đạo, bộ trưởng, giám đốc các sở, ban, ngành cũng bắt đầu sử dụng MXH như một kênh thông tin nhằm tiếp nhận sự phản ảnh, chia sẻ với người dân. |
Cùng chung với sự lo lắng của nhà xã hội học Thùy Anh, rất nhiều độc giả khi biết thông tin về việc Chính phủ thử nghiệm đưa thông tin lên MXH, đều tỏ ra lo ngại về việc trang tin sẽ bị làm giả, làm nhái, gây ảnh hưởng đến uy tín của Chính phủ. Đặc biệt thời gian vừa qua, việc một số trang MXH của những người nổi tiếng đã bị làm giả, không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, nhân phẩm và đạo đức của họ, mà còn khiến dư luận hoang mang vì không biết đâu là thật, đâu là giả. Vì thế, việc lo lắng thông tin Chính phủ đưa lên MXH bị làm giả là hoàn toàn có căn cứ.
Theo lãnh đạo Cổng thông tin Chính phủ, mặc dù mới thử nghiệm trên MXH đã xuất hiện một số trang tin có hình thức và nội dung tương tự. Được biết, facebook có cơ chế tự đóng dấu chứng nhận (gọi là thẻ xanh) được gắn ngay bên cạnh trang facebook của những người nổi tiếng, các tổ chức chính trị, xã hội chính thức nhằm tránh việc đối tượng xấu giả danh. Tuy nhiên, do đang trong quá trình thử nghiệm nên Cổng thông tin Chính phủ chưa sử dụng cơ chế này cho trang tin Thông tin Chính phủ trên facebook.
Trước sự lo lắng của người dân về việc thông tin bị làm giả, làm nhái, ông Vi Quang Đạo chia sẻ với báo chí, tất cả nội dung thông tin của Chính phủ được đưa lên mạng facebook, chủ yếu là các thông cáo báo chí, các thông tin về chỉ đạo của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, cũng như một số hoạt động của Chính phủ, đều là những thông tin mà Chính phủ đã gửi cho báo chí. Tuy nhiên, các cơ quan báo chỉ chọn hoặc khai thác một số vấn đề theo nhu cầu. Vì thế, để đưa thông tin rộng rãi hơn đến với cộng đồng, Cổng thông tin Chính phủ sẽ đưa toàn văn các văn bản này lên facebook cho mọi người có thể theo dõi.
Đánh giá về thông tin trên, luật sự Đăng Sơn (Đoàn luật sư T.P Hà Nội) cho biết, Chính phủ đưa tin lên facebook là một hướng đi mới nhằm đưa thông tin đến gần người dân hơn, tạo sự gần gũi giữa Chính phủ và người dân. Còn việc facebook bị làm giả, làm nhái, hay bị các đối tượng chống đối đưa ra những bình luận thiếu thiện chí, không có tính xây dựng hoặc xuyên tạc, nói xấu là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, theo điều 121, Bộ luật Hình sự, về xử phạt đối với tội xúc phạm hoặc làm nhục người khác qua facebook… Người phạm tội có thể bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu phạm tội nhiều lần hoặc đối với nhiều người hoặc một số trường hợp khác, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm.
Còn theo điều 122, Bộ luật Hình sự, đối với tội vu khống, người phạm tội có thể bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu phạm tội có tổ chức hoặc đối với nhiều người hoặc một số trường hợp khác, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 7 năm. Chắc chắn đây là một chế tài đủ mạnh để răn đe các đối tượng xấu có ý định phá hoại, gây cản trở hoặc cố ý làm nhái, làm giả thông tin trên MXH khi bị cơ quan an ninh mang điều tra phát hiện.
Đạt Đỗ
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Chủ chung cư mini trong vụ cháy làm 56 người tử vong lĩnh án 12 năm tù

Jaguar Type 00 xuất hiện trên đường phố Paris, hé lộ tương lai xe điện siêu sang

Chuyên gia nước ngoài hiến kế và chia sẻ kinh nghiệm với Hà Nội về "làm sạch" môi trường

Giá vàng nhẫn trơn phá đỉnh với 96,5 triệu đồng/lượng

Từ 23h hôm nay (14/3): Tạm dừng tiếp nhận khai hải quan

Cần quyết liệt, đồng bộ giải pháp xử lý ô nhiễm không khí để Hà Nội có bầu trời xanh

Nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt trong thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể
Tin khác

Từ 23h hôm nay (14/3): Tạm dừng tiếp nhận khai hải quan
Tin mới 14/03/2025 14:16

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp và làm việc với các Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ
Tin mới 14/03/2025 12:10

Hôm nay (14/3), Bộ Chính trị họp thống nhất chủ trương về bỏ chính quyền cấp huyện
Tin mới 14/03/2025 06:34

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam
Tin mới 13/03/2025 22:56

Những kết quả nổi bật trong chuyến thăm Indonesia, Ban Thư ký ASEAN và Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm
Tin mới 13/03/2025 22:55

Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Bộ Ngoại giao về công tác đối ngoại
Tin mới 13/03/2025 19:47

Cải cách thể chế là đột phá của đột phá, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền
Tin mới 13/03/2025 18:02

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Singapore
Tin mới 12/03/2025 21:16

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp
Tin mới 12/03/2025 19:10

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore
Tin mới 12/03/2025 18:03