Rât, rất cần!

- Đấy, hỏi tại sao cứ phải kiểm tra chồng kiểm tra.
rat rat can Niềm tin
rat rat can Bác nói phải lắm!
rat rat can Tư duy dễ dãi!

- Vấn đề này cũng nên chấn chỉnh bác ạ, em thấy nhiều doanh nghiệp kêu chuyện kiểm tra chồng này lắm. Ai lại cuối năm bao nhiêu là việc mà cứ tiếp hết đoàn kiểm tra này đến đoàn kiểm tra khác, kể ra cũng oải thật.

- Tớ không muốn bàn chuyện này. Kiểm tra đã phân cấp rõ rồi, dưng anh được phân cấp mà làm không rõ ràng thì cũng cần có anh khác kiểm tra lại, thế mới chuẩn.

- Nói như bác thì nói làm gì, bao giờ mới cải cách “thông thoáng” được.

- “Thông thoáng” thì cũng phải đúng quy trình, đúng luật.

- Đấy, bác xem, nhiều vụ thanh kiểm tra cấp này cấp nọ đều đúng quy trình, đúng luật cả… Vậy “chồng chéo” làm gì cho khổ.

- Thế chú chưa biết chuyện UBKT TƯ vừa thông cáo báo chí về việc bổ nhiệm siêu tốc con nguyên bí thư tỉnh Quảng Nam làm giám đốc sở đó à.

-Chuyện “nóng” như thế sao em lại không biết được. UBKT TƯ kết luận việc bổ nhiệm này là không đủ tiêu chuẩn, yêu cầu Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm không đúng đối với anh giám đốc này.

-Đấy nhé, việc UBKT TƯ đề nghị như thế rõ là sai nghiêm trọng rồi. Dưng chú có nhớ cái ngày anh này mới được bổ nhiệm, dư luận xôn xao thế nào không?

-Quá xôn xao ấy chứ, giám đốc sở 30 tuổi trẻ nhất nước cơ mà. Em nhớ báo chí đã tốn khá nhiều giấy mực bàn về chuyện này. Có ý kiến cho rằng, nếu anh này có tài năng thực sự thì rất đáng mừng, “hậu sinh khả úy” là phúc lớn đó…

-Dưng cũng có ý kiến cho răng, vì anh này là con nguyên bí thư tỉnh ủy nên được ưu ái một cách thái quá. Thế nên Bộ Nội vụ mới phải cử hẳn một đoàn vào kiểm tra quy trình bổ nhiệm anh này.

-Em nhớ đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ đã có kết luận bổ nhiệm giám đốc sở là đúng quy trình mà.

-Thế tớ mới phải nói với chú không phải cứ kiểm tra chồng kiểm tra là “gây khó khăn” đâu nhé. Nếu cái kết luận của anh Nội vụ là “đúng quy trình” thì sao bây giờ UBKT TƯ lại phải ra thông cáo đề nghị hủy tất cả các quyết định bổ nhiệm anh này?

-Vậy hóa ra cái kết luận của anh Nội vụ ngày ấy là không chuẩn bác nhể!

-Rõ là không chuẩn rồi. Thế mới có chuyện dư luận đặt câu hỏi nghi vấn về cái “đúng quy trình” này.

-Giờ phải xử lý cái trách nhiệm của kết luận “đúng quy trình” này như thế nào bác?

-Đó là một câu hỏi lớn mà không chỉ có chú mà nhiều người muốn hỏi. Riêng tớ nghĩ kết luận của UBKT TƯ là bổ nhiệm sai nghiêm trọng, thì cái kết luận “đúng quy trình” của anh Nội vụ rõ là sai nghiêm trọng rồi. Mà đã sai nghiêm trọng thì tất nhiên phải xử lý. Trước tiên những cá nhân trong đoàn kiểm tra đó phải giải trình vì sao có kết luận đó, nếu vì cảm tình, vì hời hợt, vì trình độ kém thì cũng là việc cần phải đưa ra chấn chỉnh. Còn nếu có tiêu cực mà làm sai thì càng phải xử lý nghiêm. Có như thế mới “đúng quy trình”.

-Đúng là phải như thế. Ngay như cái vụ hót gơn xứ Thanh cũng thế bác nhể.

-Đúng vậy. Anh UBKT tỉnh ủy chắc cho là nhẹ lắm nên mới kỷ luật anh Phó chủ tịch tỉnh, nguyên giám đốc Sở Xây dựng bằng hình thức “khiển trách”, còn anh đương kim giám đốc chỉ là “kiểm điểm sâu sắc”.

-Bản thân nhân vật chính hot gơn thì đã “xa chạy cao bay” tận phương trời nào, sau khi hồ sơ viên chức “không cánh mà bay”.

-Thì thế mới gây bức xúc trong dư luận. Và chuyện không phải như thế nhé. UBKT TƯ đã kết luận, việc bổ nhiệm hot gơn này của ông nguyên giám đốc với mục đích không trong sáng, cùng với hàng loạt sai phạm của ông này, UBKT TƯ đề nghị phải xử lý nghiêm khắc và Ban Bí thư đã có quyết định cách chức tất cả các chức vụ đảng của ông nguyên giám đốc Sở Xây dựng xứ Thanh.

-Thế mới có lý chứ. Vậy tương tự chuyện kết luận “đúng quy trình” của anh Nội vụ, cái kết luận và xử lý “hời hợt” của anh Tỉnh ủy xứ Thanh có cần xem xét không bác?

-Rõ ràng là cũng phải xem xét.

-Hóa ra, trong nhiều trường hợp rất, rất cần thanh kiểm tra lại bác nhể.

-Rất, rất cần.

Thiện Tâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Luật hóa khu công nghiệp

Luật hóa khu công nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề xuất 6 nhóm chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và khu kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lộ trình nhằm xây dựng luật riêng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
Hồi sinh những dòng sông

Hồi sinh những dòng sông

(LĐTĐ) Hà Nội vốn nổi tiếng với hệ thống ao, hồ dày đặc, và cũng “nên thơ” bởi những dòng sông. Ngoài sông Hồng (gọi hệ thống sông lớn), còn có các sông Nhuệ, Kim Ngưu, Tô Lịch... chảy uốn lượn quanh Thành phố.
Chuyện xây trường, mở lớp

Chuyện xây trường, mở lớp

(LĐTĐ) Hà Nội chuẩn bị bước sang những tháng hè, không khí bắt đầu nóng dần lên, song nếu so với không khí tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 hệ thống công lập vẫn chưa thấm vào đâu. “Nóng” tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã kéo dài cả thập kỷ qua, xét cho cùng một phần cũng bởi quy mô dân số tăng quá nhanh, “tốc độ” xây mới trường chậm, thậm chí nhiều nơi không chuyển động.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động