Quận Hoàn Kiếm:

Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội

(LĐTĐ) Nhằm hạn chế tới mức thấp nhất những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, quận Hoàn Kiếm đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.
quyet liet trien khai cac bien phap phong chong dich covid 19 va dam bao an sinh xa hoi Hỗ trợ trên 1.200 trường hợp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
quyet liet trien khai cac bien phap phong chong dich covid 19 va dam bao an sinh xa hoi Lấy công tác tuyên truyền làm mũi tấn công chính trong phòng, chống dịch Covid-19
quyet liet trien khai cac bien phap phong chong dich covid 19 va dam bao an sinh xa hoi Tăng cường xử lý vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong, thời gian qua, toàn bộ hộ thống chính trị của quận và 18 phường đã tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của quận và các phường đã ra quân với 157 tổ kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch; tổ chức 02 điểm kiểm tra, đo thân nhiệt, xét nghiệm nhanh, sàng lọc cho người ra vào cửa ngõ Thủ đô ở phía Nam cầu Chương Dương và cầu Long Biên.

quyet liet trien khai cac bien phap phong chong dich covid 19 va dam bao an sinh xa hoi
Quận Hoàn Kiếm đã và đang tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của quận đã chỉ đạo Công an và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh viện Bạch Mai và các trường hợp đi và về từ Hạ Lôi, Mê Linh để thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19.

Chỉ đạo lực lượng phản ứng nhanh và trạm Y tế các phường nghiêm túc trực chống dịch 24/24/7; kịp thời xử lý và phun khử khuẩn các địa điểm phải cách ly y tế ngay trong ngày.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận đã xây dựng phương án mẫu khoanh vùng, cách ly tại tổ dân phố, phường và hướng dẫn 18 phường xây dựng phương án dự trù phương tiện, vật tư, lực lượng tham gia, dự trù kinh phí để đáp ứng kịp thời các tình huống dịch bệnh bùng phát trên địa bàn.

Bên cạnh việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quận Hoàn Kiếm cũng đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo các điều kiện an sinh xã hội cho nhân dân.

Theo đó, quận đã chỉ đạo Phòng Lao động và Thương binh – Xã hội, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành quận và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các phường rà soát, quan tâm cung cấp lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ việc phòng chống dịch bệnh để hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, đối tượng chính sách, người già cô đơn trên địa bàn.

quyet liet trien khai cac bien phap phong chong dich covid 19 va dam bao an sinh xa hoi
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cùng lãnh đạo phường Cửa Nam thăm hỏi, hỗ trợ những trường hợp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo quận cũng đã trực tiếp đi thăm hỏi, hỗ trợ những trường hợp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và động viên họ vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống, chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh. Tính đến ngày 8/4, đã có 1.370 lượt người được hỗ trợ với tổng số tiền trị giá trên 1 tỷ 150 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cho biết, thời gian tới, quận sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng chống dịch, duy trì chế độ thường trực phòng, chống dịch liên tục 24/7; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, chú trọng triển khai công tác đảm bảo các điều kiện an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật…; thường xuyên động viên, phát hiện gương người tốt việc tốt trong phòng, chống dịch để kịp thời khen thưởng; vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được duy trì thường xuyên, liên tục, giúp diện mạo đô thị Thủ đô ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”.
Xem thêm
Phiên bản di động