Phát triển Y tế cơ sở: Một thập kỷ chuyển mình

Trong 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, Thành phố đặc biệt quan tâm đến hệ thống y tế cơ sở các huyện ngoại thành. Tổng kinh phí đầu tư cho các Trạm y tế xã, các Bệnh viện huyện lên tới 2.135 tỷ đồng và theo khảo sát năm 2017, 84% người bệnh hài lòng với chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở .
phat trien y te co so mot thap ky chuyen minh Bắt đầu từ nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở
phat trien y te co so mot thap ky chuyen minh Khởi động chương trình đào tạo điểm cán bộ y tế tuyến ban đầu
phat trien y te co so mot thap ky chuyen minh 80% người có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại y tế cơ sở

Quy hoạch mạng lưới y tế cơ sở

Hiện nay, tại thành phố Hà Nội có 91 đơn vị y tế trực thuộc bao gồm: 41 bệnh viện, 30 Trung tâm y tế (TTYT) quận, huyện và 20 trung tâm chuyên khoa, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường...; 584 trạm y tế xã, phường, thị trấn, 4 nhà hộ sinh, 52 phòng khám đa khoa với gần 18.000 cán bộ, nhân viên y tế và người lao động.

phat trien y te co so mot thap ky chuyen minh
Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại tuyến cơ sở.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội NguyễnVăn Dung, trong 10 năm sáp nhập địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, Sở Y tế đã tổ chức và làm tốt nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Trong đó, nổi bật là công tác quy hoạch và phát triển mạng lưới y tế cơ sở.

Trong những năm qua Thành phố đã đầu tư mới 29 trạm y tế, nâng cấp sửa chữa 35 trạm y tế. Đồng thời, Sở Y tế cũng phối hợp các Sở, Ngành liên quan thẩm định quy hoạch phát triển các khu đô thị trên địa bàn Thành phố. Tại các khu đô thị mới, khu tái định cư, các xã, phường, thị trấn mới thành lập định hướng đầu tư xây dựng Trạm y tế mới với quy chuẩn trung bình cứ 8.000 người dân sẽ có một trạm y tế đạt chuẩn quốc gia.

Hiện nay, tại thành phố Hà Nội có 91 đơn vị y tế trực thuộc bao gồm: 41 bệnh viện, 30 Trung tâm y tế (TTYT) quận, huyện và 20 trung tâm chuyên khoa, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường...; 584 trạm y tế xã, phường, thị trấn, 4 nhà hộ sinh, 52 phòng khám đa khoa với gần 18.000 cán bộ, nhân viên y tế và người lao động.

10 năm sáp nhập địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, Sở Y tế đã tổ chức và làm tốt nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Trong đó, nổi bật là công tác quy hoạch và phát triển mạng lưới y tế cơ sở.

Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Trạm y tế xã/phường/ thị trấn trên địa bàn Thành phố đến năm 2015, định hướng năm 2020. Phát triển mô hình Phòng khám bác sĩ gia đình (PKBSGD) nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, cấp cứu ban đầu cho nhân dân trên địa bàn thành phố (mỗi đơn vị TTYTcó ít nhất một mô hình PKBSGĐ). Mỗi quận, huyện, thị xã xây dựng 2 xã, phường, thị trấn đạt cộng đồng an toàn vào năm 2015.

Ngoài quy hoạch, Sở Y tế Hà Nội còn chú trọng công tác phát triển Y tế cơ sở. Trong đó, đẩy mạnh xây dựng chuẩn quốc gia y tế xã. Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác y tế của ngành Y tế Hà Nội sau 10 năm sáp nhập, đến hết 2016 có 560/584 xã đạt chuẩn (96%) quốc gia y tế. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; triển khai có hiệu quả các hoạt động Chương trình mục tiêu y tế - dân số.

Triển khai quản lý hiệu quả các bệnh không lây nhiệm tại cộng đồng (tăng Huyết áp, đái tháo đường...) gắn với phát triển mô hình bác sĩ gia đình với 103 phòng khám bác sĩ gia đình (70 mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tích hợp vào Trạm Y tế, 24 phòng khám gắn với phòng khám đa khoa, 6 phòng khám gắn với bệnh viện và 3 Phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân), năm 2016 quản lý và chăm sóc sức khỏe cho 345.596 lượt bệnh nhân.

Hạn chế tình trạng vượt tuyến, chuyển tuyến

Nhìn lại năm 2008, sau khi hợp nhất về Hà Nội, hệ thống y tế cơ sở ở khu vực các huyện ngoại thành của Hà Nội, bao gồm cả các trạm y tế xã, thị trấn lẫn bệnh viện huyện, phòng khám đa khoa khu vực còn rất hạn chế. Vì thế, việc đầu tư nâng cấp mạng lưới y tế cơ sở được thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm suốt 10 năm qua.

Một số bệnh viện được đầu tư và nâng cấp mở rộng như: Bệnh viện Thạch Thất, Chương Mỹ, Quốc Oai, Vân Đình, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Đặc biệt, nhiều bệnh viện xây mới như Bệnh viện Sóc Sơn, Đông Anh, Phúc Thọ và Gia Lâm.Hiện thành phố cũng đang triển khai xây dựng mở rộng Bệnh viện huyện Ba Vì và chuẩn bị cho công tác đầu tư Bệnh viện huyện Thường Tín.

Điển hình tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, vốn là bệnh viện hạng 2 của tỉnh Hà Tây (cũ), cũng đã được nâng cấp, cải tạo rất nhiều trong 10 năm qua và hiện trở thành 1 trong 3 bệnh viện hạng 1 của thành phố Hà Nội. Bác sĩ Trần Ngọc Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết nhờ có sự đầu tư, bệnh viện đã có sự thay đổi cả về lượng lẫn chất, đặc biệt là chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ không ngừng được cải thiện.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực y tế của Đảng và Nhà nước, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã chủ động tích cực hợp tác với các đối tác lắp đặt khai thác một số thiết bị y tế có giá trị cao nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Tính cho tới thời điểm này, bệnh viện đã trang bị được máy chụp cắt lớp vi tính, máy chụp cộng hưởng từ 1,5 tesla, 33 máy chạy thận nhân tạo tiêu chuẩn châu Âu và một số máy móc khác đáp ứng yêu cầu cấp bách về trang thiết bị y tế… với mong muốn trở thành cơ sở khám chữa bệnh tin cậy hàng đầu của thành phố Hà Nội.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Văn Dung, sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính, hệ thống y tế cơ sở Hà Nội ngày càng được củng cố, tăng cường và đổi mới, chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngày càng cao, góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống người dân khu vực ngoại thành.

Đến nay các Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện của Hà Nội đều đã đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh thông thường của nhân dân trên địa bàn, nhiều bệnh viện đã thực hiện được kỹ thuật vượt tuyến, kỹ thuật cao.Hiện nay, 100% bệnh viện huyện đã thực hiện mổ nội soi, nhiều bệnh viện đã thực hiện được mổ sọ não… Nhờ đó, số bệnh nhân nội trú vượt tuyến, chuyển tuyến lên tuyến trên đã có xu hướng giảm đáng kể.

Được biết, từ năm 2008 đến hết 2017, tổng cộng có tới 24 bệnh viện huyện, TTYT huyện ở khu vực ngoại thành Hà Nội được xây dựng mới với tổng kinh phí lên tới trên 1.282 tỷ đồng. Đồng thời, có 24 bệnh viện, TTYT huyện được nâng cấp với tổng kinh phí trên 374 tỷ đồng; 77 trạm y tế xã, phường, thị trấn được xây dựng mới với tổng kinh phí gần 420 tỷ đồng…12/18 bệnh viện tuyến huyện được đầu tư xây dựng tòa nhà kỹ thuật từ 5 đến 9 tầng. Các phòng khám đều được nâng cấp, có 10 phòng khám được xây mới.

Trong đó, tổng kinh phí đầu tư cơ sở vật chất cho y tế cơ sở của thành phố từ 2008 đến nay là trên 2.135 tỷ đồng, tổng kinh phí đầu tư cho trang thiết bị y tế tuyến cơ sở lên tới 500 tỷ đồng. Kết quả của sự đầu tư nói trên thể hiện rõ nhất qua số lượt khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện ngày càng tăng, công suất sử dụng giường bệnh đều trên 100%...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới trong thời gian tới, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, đơn vị này sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, hoàn thành chỉ tiêu xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011 – 2020.

Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu; Triển khai mô hình bác sĩ gia đình, xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực tràng; Triển khai các dự án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đối với y tế cơ sở theo phạm vi TTYT, Phòng khám đa khoa và các Trạm y tế: Gồm có 228/577 Trạm y tế xã, phường, thị trấn cần phải nâng cấp hoặc xây mới về cơ sở vật chất với nhu cầu kinh phí khoảng 631 tỷ đồng.

Đồng thời, Sở Y tế tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị y tế cho TTYT huyện, thị xã, trạm y tế,… mục tiêu đến năm 2020, 100% các đơn vị này được cải tạo, sửa chữa có trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Đặc biệt, có những chính sách đào tạo, thu hút nguồn lực cho trạm y tế xã, phấn đấu đến năm 2020, 100% các xã có bác sĩ công tác tại trạm …tất cả nhằm hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày một tốt hơn.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Ngày 26/12, Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

Ngày 26/12, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, diễn ra lễ bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn.
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Tối 26/12, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khai mạc không gian triển lãm “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản”, mở ra điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật đặc sắc trong dịp cuối năm 2025.
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Chiều 26/12, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự phiên trọng thể.
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.

Tin khác

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Xem thêm
Phiên bản di động